Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 22/3: Đưa xe tải gây chết người đi cân tải trọng lại gặp tai nạn

Thứ hai, 22/03/2021, 16:45 PM

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/3: Đưa xe tải gây chết người đi cân tải trọng, xe lại gặp nạn khiến 2 người thương vong; Tài xế có nồng độ cồn, đi sai phần đường gây TNGT khiến 1 người tử vong...

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 22/3/2021

Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong ngày 22/3, thông tin số vụ tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Tài xế có nồng độ cồn, đi sai phần đường gây TNGT khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 21h25 ngày 21/3 tại Km 91+200 QL6 đoạn qua xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình.

Lúc này chiếc xe ô tô con mang BKS 28A - 008.45 do Bùi Văn Quế (SN 1994, trú tại Thạch Yên, Cao Phong) điều khiển đi theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 28N1-412.00 do anh Đ. V. Nh. A (SN 2001, trú tại huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiển chở theo H. Tr. V. (SN 2003, trú huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đang đi theo chiều ngược lại. Cú va chạm đã khiến Đ. V. Nh. A. tử vong tại chỗ còn V. bị thương và đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại hiện trường 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ TNGT trong đêm.

Hiện trường vụ TNGT trong đêm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ và xác định Bùi Văn Quế có nồng độ cồn là 0,316 mlg/l khí thở.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Bùi Văn Quế điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường gây TNGT.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Cắt cabin cứu 2 người mắc kẹt sau vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì

Ngày 22/3, một lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa tổ chức cứu nạn người mắc kẹt trong cabin ô tô bị tai nạn trên cầu Thanh Trì rạng sáng 22/3.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai cắt cabin cứu người mắc kẹt sau vụ tai nạn

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai cắt cabin cứu người mắc kẹt sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải BKS 89K-3780 và xe container BKS 12R-0075 trên cầu Thanh Trì làm hai nạn nhân mắc kẹt khu vực buồng lái của xe tải, 1 nạn nhân đã thoát ra được sau vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã tổ chức cắt phá cabin đến khoảng 4h50 cùng ngày thì đưa được 2 nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt an toàn và bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Được biết, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đưa xe tải gây chết người đi cân tải trọng, xe lại gặp nạn khiến 2 người thương vong

Ngày 21/3, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ Công an TP Tam Điệp, khoảng 18 giờ 27 phút ngày 18/3, tại Km 283+400 Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 19, phường Nam Sơn, TPTam Điệp, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở xi-măng mang BKS 18C-073.48 do anh Nguyễn Văn Liên (SN 1983, ngụ xã Liên Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển đi hướng Thanh Hóa - Ninh Bình với xe máy mang BKS 35B2-396.57 do chị Hồ Thị H. (SN 1986; ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, chị H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện trường chiếc xe tải gặp nạn khiến 2 người thương vong

Hiện trường chiếc xe tải gặp nạn khiến 2 người thương vong

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên, khoảng 15 giờ ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Điệp đã đưa chiếc xe tải đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 35-03D (cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP Tam Điệp khoảng 500 m).

Người điều khiển phương tiện là lái xe Nguyễn Văn Liên, đi cùng có thiếu tá Vũ Mạnh Thắng, cán bộ Công an TP Tam Điệp.

Tuy nhiên, khi chiếc xe đi gần đến cổng của Trung tâm đăng kiểm thì bị mất lái, đâm vào tường nhà dân khiến anh Nguyễn Văn Liên tử vong tại chỗ, thiếu tá Vũ Mạnh Thắng bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình phối hợp điều tra, làm rõ.

Xe khách va chạm xe máy, 1 người chết, hàng chục hành khách hoảng loạn

Ngày 21/3, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ TNGT trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra vào khoảng 4h50 ngày 21/3, tại Km733+150 QL1 cũ, đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Linh. Lúc này, xe ô tô khách BKS 17B - 013.55 do tài xế tên Thiện điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà - Đồng Hới. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS 74A - 010.10 do bà Nguyễn Thị V. (SN 1971, trú tại Vĩnh Linh) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ TNGT lúc rạng sáng

Hiện trường vụ TNGT lúc rạng sáng

Cú va chạm mạnh khiến bà V. tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng, khoảng 15 hành khách trên xe khách hoảng loạn. Tại hiện trường, phía đuôi xe khách rơi xuống rãnh sâu, còn phần đầu xe thì vắt lên đường. 

Trích camera truy tìm lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Chiều ngày 21/3, trao đổi với PV Báo Giao thông lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, truy tìm phương tiện liên quan đến vụ TNGT ở QL48 đoạn khúc cua cầu Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Sau tai nạn, thi thể nạn nhân và chiếc xe đạp bị đâm văng sang một bên hộ lan ở khúc cua đầu cầu Dinh

Sau tai nạn, thi thể nạn nhân và chiếc xe đạp bị đâm văng sang một bên hộ lan ở khúc cua đầu cầu Dinh

Trước đó vào khoảng 5h20 sáng cùng ngày, trên quốc lộ 48, đoạn khúc cua cầu Dinh, qua địa bàn xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người phụ nữ đi xe đạp tử vong. Mặc dù khi xảy ra tai nạn, nạn nhân tử vong tại chỗ, nhưng khi người dân tới hiện trường thì phương tiện gây tai nạn đã lợi dụng lúc đường vắng người để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do người phụ nữ không mang theo giấy tờ tùy thân nên lực lượng chức năng cũng phải phát đi thông báo cho các xã trên địa bàn để xác định danh tính.