Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/3: Xe máy đâm xe tải 3 người thương vong

Thứ bảy, 06/03/2021, 17:53 PM

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 6/3: Xe máy đâm xe tải 3 người thương vong; Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đường HCM, tài xế nhảy khỏi xe thoát chết.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/3/2021

Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong ngày 6/3, thông tin số vụ tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Xe máy đâm xe tải 3 người thương vong

Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy khiến 3 người thương vong, trong đó tài xế xe máy tử vong tại chỗ.

Khoảng 23h30 đêm qua (5/3), 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy đi trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ Quảng Nam về cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Khi đi đến giao lộ Ngũ Hành Sơn – Phan Tứ, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, xe máy va chạm với xe ô tô bán tải biển kiểm soát 43C-91363 do Lương Xuân Đô (30 tuổi) điều khiển đang từ đường Ngũ Hành Sơn rẽ trái về đường Phan Tứ.

1-16149939823631285616763

Cú va chạm cực mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Người ngồi sau theo quán tính bị hất tung lên cabin xe bán tải, gãy xương đùi, nguy kịch. Người phụ nữ ngồi trong xe bán tải bị cửa kẹp cứng, thương tích nặng.

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn có mặt tại hiện trường cùng người dân nỗ lực đưa người phụ nữ mắc kẹt trên xe bán tải ra ngoài, đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đường HCM, tài xế nhảy khỏi xe thoát chết

Vào khoảng 19h55 ngày 5/3, tại Km1879+200, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ cháy khiến chiếc xe giường nằm bị cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Việt Thúy BKS 51B - 234.26 do tài xế Lê Việt (SN 1980, ngụ huyện Tuy Đức) và một tài xế khác điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông. Khi xe khách chạy tới địa điểm trên, tài xế phát hiện khói bốc lên trong xe nên cho xe tấp vào lề để kiểm tra.

Sau khi hai tài xế nhảy xuống xe, ngọn bốc cháy dữ dội và lan ra toàn bộ chiếc xe. Ngay sau đó, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, xe Việt Thúy chạy tuyến huyện Tuy Đức - TP.HCM. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe không có khách.

Xe khách tông xe máy, cụ ông 91 tuổi tử vong

Vào khoảng 15h45 ngày 5/3, tại Km116 + 380, quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ TNGT giữa xe khách và xe máy khiến một cụ ông tử vong trên đường đi cấp cứu.

img-bgt-2021-6-1614995615-width700height431

Theo đó, thời điểm trên, ô tô khách BKS 47B - 013.35 do tài xế Châu Văn Thái (51 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Ea Kar - TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Khi ô tô chạy tới địa điểm trên bất ngờ tông vào xe máy BKS 47H2 - 5008 do ông Nguyễn Dẫn (91 tuổi, ngụ thôn 4A, xã Ea Phê) điều khiển lưu thông từ đường nhánh theo hướng UBND xã Ea Phê ra quốc lộ 26.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm bên làn đường ngược chiều, đầu ô tô và xe máy bị hư hỏng.

 Xe máy va chạm xe tải, nam tài xế tử vong tại chỗ

Chiều 6/3, đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 6/3. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 61L5 - 7693 do tài xế Trương Minh Hùng (SN 1972, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển, lưu thông trên đường trong cảng An Sơn tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.Khi xe đang đi đến khu vực trong cảng, thuộc địa phận xã An Sơn, TP Thuận An thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 51C - 561.65 (chưa rõ danh tính người điều khiển), đang lưu thông theo chiều ngược lại.

tai-nan-1

Sau va chạm, chiếc xe máy cùng nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải, anh Trương Minh Hùng bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm phía trước xe tải, nhiều mảnh vỡ từ phương tiện rơi vãi khắp nơi.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an TP Thuận An đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng đẻ phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Người chết do tai nạn giao thông tăng đột biến, 6 địa phương bị phê bình

Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, chết 25 người, 21 người bị thương. 6 địa phương đã bị phê bình vì để xảy ra nhiều vụ tai nạn làm số người chết tăng đột biến.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ TNGT (tăng 89,47% (17 vụ) so với cùng kỳ), làm 25 người chết (tăng hơn 108%, tăng 13 người chết), 21 người bị thương…

Trong đó, huyện Đức Trọng là địa phương xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng nhất (12 vụ), làm 8 người chết. Các vụ TNGT khác cũng xảy ra trên Quốc lộ 20, đèo Bảo Lộc, khu vực cửa ngõ vào TP Đà Lạt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. 

12-1614999873407

Cụ thể, ngày 24/2, trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua Tượng đài Đức Mẹ), xe 7 chỗ đã tự đâm thẳng vào tường bê tông, làm 4 người trong một gia đình thương vong.

Ngày 2/3, tại vị trí này, một xe container đã lao xuống vực sâu 40m...

Gần đây nhất vào ngày 3/3, trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn chạy qua TP Bảo Lộc đã xảy ra liên tiếp 2 vụ xe tải và xe khách lao vào lề đường, đâm sập tường nhà dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định, nguyên nhân dẫn đến TNGT trên địa bàn tỉnh tăng đột biến là do công tác tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng chưa được thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn. Người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. 

Tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông trên địa bàn chưa đạt yêu cầu. Một số tuyến quốc lộ mặc dù tỉnh đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp nhưng chưa được quan tâm đầu tư; tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe. 

Nhằm chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có văn bản gửi UBND các huyện, TP.