Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 6/4: Xe buýt gây tai nạn liên hoàn, một học sinh lớp 4 tử vong

Thứ ba, 06/04/2021, 17:31 PM

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 6/4: 2 vụ tai nạn khiến 2 người chết trên tuyến đường đang thi công; Liên tiếp 3 ngày 5 vụ tai nạn, đèo Bảo Lộc liên tục bị ách tắc; Xe buýt gây tai nạn liên hoàn, một học sinh lớp 4 tử vong.

 

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/4/2021

Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong ngày 6/4, thông tin số vụ tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Xe buýt gây tai nạn liên hoàn, một học sinh lớp 4 tử vong

Ngày 5/4, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe buýt và 2 phương tiện khác trên QL7. Theo thông tin ban đầu PV Báo Giao thông thu thập được, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 5/4, trên tuyến QL7 đoạn qua khu vực Trường tiểu học Bãi Phủ, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt liên hoàn trên QL7

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt liên hoàn trên QL7

Vào thời điểm này, trời mưa đường trơn, người dân phát hiện chiếc xe buýt hãng Khanh Quỳnh mang BKS 37B - 021.27 di chuyển trên QL7 đã đâm vào 2 phương tiện gồm 1 xe máy và 1 xe đạp di chuyển cùng chiều. Sau đó, chiếc xe lao sang vệ đường bên phải và lật nghiêng ở mương thoát nước. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã đưa 2 người bị thương, gồm: 1 người đi xe máy và một cháu học sinh đi xe đạp. Hành khách trên xe buýt không ai bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe đạp nằm ngay phía đầu xe buýt. Chiếc xe máy bị lọt dưới gầm xe, yên xe máy bị văng ra xa. Vị trí xe buýt nằm hoàn toàn trên mương nước ở phía bên phải theo hướng xe di chuyển. Một cán bộ công chức xã Đỉnh Sơn cho biết: Sau khi đưa vào bệnh viện thì cháu bé đã tử vong. Cháu tên là Chế Thị Hiền (SN 2011, học sinh lớp 4 trường tiểu học Bãi Phủ). 

Băng qua đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa cán tử vong

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 12h ngày 5/4, đoạn gần chùa Ưu Đàm thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, đoàn tàu số hiệu SE22 chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến điểm giao giữa đường sắt với đường dân sinh thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức thì tông trúng bà C.T.T.T. (58 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức) đang băng qua đường ray.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Nạn nhân bị xe lửa cán đứt lìa hai chân, được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa vào bệnh viện TP.Thủ Đức cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường, vụ việc xảy ra quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn.

2 vụ tai nạn khiến 2 người chết trên tuyến đường đang thi công

Ngày 6/4, Công an H.Đăk Tô, Kon Tum cho biết vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 anh em trong 1 gia đình tử vong.

Theo đó, khoảng 19 giờ 10 ngày 4/4, chị Y Đường (26 tuổi, trú làng Đăk Lung, xã Kon Đào, H.Đăk Tô) điều khiển xe máy BS 82H1 - 01718 trên QL 40B theo hướng Đăk Tô - Kon Đào, chở theo 2 con trai là cháu A Thịnh (7 tuổi) và A Tình (5 tuổi).

Khi đến địa phận thôn 6 xã Kon Đào, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với xe ô tô BS 82A - 06699 do ông Mạc Văn Thanh (62 tuổi, trú tại khối 3, thị trấn Đăk Tô) điều khiển theo hướng ngược lại.

Tuyến đường QL40B đang được sửa chữa, nâng cấp.

Tuyến đường QL40B đang được sửa chữa, nâng cấp.

Hậu quả, 2 cháu A Thịnh và A Tình bị ngã xuống xe bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 cháu đều tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cũng trong đêm 4/4, trên tuyến đường này lại tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn khác khiến 2 người trọng thương. Theo đó, khoảng 19 giờ 25, anh A Đăng (28 tuổi, trú làng Đăk Lung, xã Kon Đào) điều khiển xe máy BS 82H1 - 1743 trên QL40B theo hướng Đăk Tô - Kon Đào. Khi đến khu vực thôn 1, xã Kon Đào thì xảy ra va chạm với xe máy BS 82T1 - 12604 do anh A Đậu (34 tuổi, trú làng Đăk Lung) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả A Đăng bị gãy tay, A Đậu bị chấn thương sọ não, 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau đó cả 2 nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan điều tra Công an H.Đăk Tô, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường QL40B đang được thi công, nâng cấp. Trên tuyến đường qua xã Kon Đào có nhiều đống đá được tập kết bên đường, đường rất xấu và hẹp. Vị trí tai nạn giao thông khiến cháu A Thịnh và A Tình tử vong nằm gần 1 đống đá.

Ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Kon Đào cho biết, tuyến đường QL40B bắt đầu được thi công xây dựng hơn 10 ngày nay. Trước khi các vụ tai nạn xảy ra, đơn vị thi công cắm biển báo, dây cảnh báo trên tuyến đường sơ sài, chưa đảm bảo an toàn. Sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công mới cắm biển báo, dây cảnh báo tại nơi đang sửa chữa. Được biết, hiện tuyến đường đang được Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình quản lý.

Liên tiếp 3 ngày 5 vụ tai nạn, đèo Bảo Lộc liên tục bị ách tắc

Đêm 5/4 lại xảy ra tai nạn liên hoàn gây ùn tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), nâng số vụ tai nạn trong 3 ngày qua lên con số 5. Theo nhiều chuyên gia, cần có con đường khác góp phần giảm tải cho đèo “tử thần” này.Khoảng 20 giờ 45’ ngày 5/4, xe đầu kéo mang biển số TP.HCM đổ đèo Bảo Lộc; đến đoạn qua Km 97 Quốc lộ 20 (thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) thì va chạm với ô tô (loại 5 chỗ ngồi) lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục tông vào chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng cả 3 xe đều hư hỏng, đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ.

taynguyen-kimanh-2-8085

Các cơ quan chức năng đã phối hợp điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đã phản ánh, từ ngày 2/4 đến nay, trên đèo Bảo Lộc liên tục xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, nhiều người bị thương, hàng loạt xe cộ bị hư hỏng, giao thông liên tục bị ách tắc.

Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xảy ra vào khuya 2/4. Xe tải chở phế liệu do tài xế Hồ Văn Thanh (49 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển, lưu thông hướng Đà Lạt – TPHCM; khi xuống gần hết đèo Bảo Lộc thì đâm vào xe máy của 2 nữ sinh viên di chuyển theo chiều ngược lại. Sau đó, xe tải lao về phía trước tông sập dãy hộ lan rồi lật ra giữa đường.

Hậu quả, 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ, chiếc xe tải hư hỏng nặng; đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều kéo dài trong nhiều giờ, xe cộ nối đuôi nhau nhiều cây số.

Đèo Bảo Lộc có chiều dài hơn 10km với hàng chục khúc cua gấp, nhiều đoạn uốn lượn, khuất tầm nhìn khá nguy hiểm. Lượng xe qua lại khá đông; thường xuyên có xe tải đầu kéo container dài và xe khách giường nằm qua lại cùng với nhiều loại phương tiện khác nên lại càng nguy hiểm. Trong khi đó, không ít tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, kể cả khi đi qua những đoạn “tử thần”.

Theo các chuyên gia giao thông, giải pháp căn cơ nhất là làm con đường khác để giảm tải cho đèo Bảo Lộc. Được biết, đoạn cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương mà Chính phủ đã đồng ý cho mở trong những năm tới sẽ đáp ứng nhu cầu này. Vấn đề là tỉnh Lâm Đồng có các biện pháp kêu gọi đầu tư để sớm triển khai.

Về giải pháp trước mắt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng kiến nghị có biện pháp khắc phục ngay 5 điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông: Mở rộng cầu hẹp tại Km 104 + 500; xây cầu cạn tại Km 101+800, nơi có khúc cua rất nguy hiểm, nhất là với những tài xế lần đầu lưu thông trên tuyến đường này; mở rộng các khúc cua, bao gồm khúc cua Km 103 miếu Ba Cô, Km 101 + 800 Tượng đài Đức Mẹ và Km 8 + 900.