Thứ tư, 12/06/2019, 03:46 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/6: Hỗn loạn tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/6, cập nhật diễn biến vụ việc BOT Hòa Lạc - Hòa Bình bị dân quây, chặn phản đối.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/6: Hỗn loạn tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình. (Ảnh: Dân Trí).
Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/6: Hỗn loạn tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình. (Ảnh: Dân Trí).

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Tiếp tục "hỗn loạn" tại BOT Hòa Lạc - Hòa Bình

Từ ngày 10/6 đến nay, trạm BOT Hòa Lạc - Hòa Bình (km17+100 đường Hòa Lạc - Hòa Bình) liên tục diễn ra tình trạng tài xế, người dân tập chung phản đối khiến chủ đầu tư phải nhiều lần xả trạm.

Ghi nhận vào chiều 11/6 cho thấy, trạm BOT này không thể thu phí khi hàng chục xe ôtô mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Nội đỗ tại bốn làn ở cả hai chiều soát vé mà không di chuyển.

Ngày 10/6, BOT này đã xả trạm ba lần song các phương tiện vẫn không di chuyển. Một số tài xế dỡ cả dải phân cách ở làn xe thô sơ để cho ô tô đi vào. Các xe đi qua trạm thu phí sau 15 phút đã vòng trở lại tiếp tục đỗ ở khu vực soát vé. 

Ông Bùi Quang Bát - Giám đốc Công ty TNHH BOT quốc lộ 6 Hòa Lạc - Hòa Bình (doanh nghiệp đầu tư dự án) cho biết: Sau đợt phản đối của tài xế ngày 7/5, đơn vị đã giảm 50% giá vé cho phương tiện của người dân sống ở gần trạm (áp dụng đối với cả xe chính chủ và không chính chủ). Tuy nhiên, việc thu phí chỉ diễn ra thuận lợi được vài ba ngày thì người dân lại ra yêu cầu giảm 100% phí, thi thoảng họ lại mang xe ra chặn khiến không thể thu phí như bình thường.

Uẩn khúc chuyện dân bỏ tiền xây cầu, địa phương kiên quyết phá bỏ

Những ngày qua, cộng đồng mạng xã hội lan truyền đoạn clip và thông tin phản ánh về việc chính quyền TP Cao Bằng đến cưỡng chế, phá bỏ cây cầu bê tông bắc qua suối do người dân tự bỏ tiền túi ra để làm.

Theo hình ảnh từ đoạn clip, trên đoạn suối có 2 cây cầu bắc qua, trong đó cây cầu cũ là do chính quyền làm hiện đã bị hư hỏng, còn cây cầu mới to hơn, cao hơn do người dân tự bỏ tiền làm.

Chính quyền TP Cao Bằng cưỡng chế cây cầu do dân tự bỏ tiền làm (mũi tên đỏ) gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: FB).
Chính quyền TP Cao Bằng cưỡng chế cây cầu do dân tự bỏ tiền làm (mũi tên đỏ) gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: FB).

Clip ghi lại hình ảnh nhiều cơ quan chức năng có mặt để tiến hành cưỡng chế, phá bỏ cây cầu. Cũng trong đoạn clip người dân tỏ ra bức xúc khi cho rằng "lẽ ra việc người dân bỏ tiền ra làm cầu phải được tuyên dương, hỗ trợ chứ không phải bị chính quyền đến tháo dỡ, phá bỏ...".

Tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Lãnh đạo UBND TP Cao Bằng cho rằng, việc người dân địa phương tự ý xây dựng chiếc cầu mới to đẹp và chắc chắn hơn là để thuận tiện cho việc các phương tiện đi qua suối san gạt đất trái phép, lấn chiếm đất rừng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Lào Cai, Lai Châu bị sạt lở

Sáng 11/6, trên địa bàn huyện Sa Pa xuất hiện mưa lớn gây sạt lở trên tỉnh lộ 152 và 155 làm ảnh hưởng đến giao thông của các xã vùng thấp trên địa bàn huyện cũng như khách du lịch.

Cụ thể: tại tỉnh lộ 152 mưa lớn gây sạt lở một điểm tại khu vực qua xã Sử Pán, ước tính khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 100m3 còn tại tỉnh lộ 155 bị sạt một điểm qua địa phận xã Bản Khoang.

Mưa lớn cũng khiến đất đá sạt lở vào một hộ dân ở xã Bản Hồ, may mắn không có thiệt hại về người.

Đêm 10/6, rạng sáng 11/6, tại huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cũng xảy ra mưa lớn kéo dài khiến tuyền tỉnh lộ 132 bị sụt lún sâu khoảng 1m so với mặt đường cũ, chiều dài điểm sạt khoảng 53m tại Km13+780 đoạn qua xã Bản Lang. Sự cố trên đã khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc, xe ô tô không thể di chuyển qua.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến một số tuyến QL4D, QL12 qua địa bàn cũng bị sạt lở đất, tuy nhiên điểm sạt nhỏ và đã được đơn vị thi công khắc phục ngay sau đó.

Đình chỉ công tác Thiếu úy công an lái xe tông chết 2 phụ nữ

Báo Dân Trí đưa tin: Ngày 11/6, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với Thiếu úy Vũ Minh Hoàng (SN 1994, công tác tại đội Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết và bé trai 7 tháng tuổi bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân Trí).

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 31/5, tại Km35 +200, QL 217 đoạn qua xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe máy mang BKS 36M9 - 2515 do bà Trịnh Thị Liên (SN 1968, quê ở xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chở chị Nguyễn Thị Thủy và bé trai 7 tháng tuổi (người cùng thôn) lưu thông trên đường thì bất ngờ bị xe ô tô Ford Ecosport biển số 36A- 268.15 đi theo hướng ngược lại tông thẳng vào.

Hậu quả làm chị Liên và chị Thủy tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng. Chiếc xe ô tô trên do Thiếu úy Vũ Minh Hoàng điều khiển.

Xe ben cán tử vong học sinh lớp 4 đi xe đạp

Khoảng 16h ngày 11/6, trên tuyến đường liên xã (đoạn qua thôn 5, xã Ea Păl, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp. Hậu quả khiến một học sinh lớp 4 tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ben BKS:43C-004.XX do tài xế Nguyễn Hữu Trị (SN 1965, ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng xã Ea Păl ra quốc lộ 26.

Khi xe chạy qua địa điểm trên, bất ngờ tông vào em Ph. Ng. H. T. (SN 2009, học sinh lớp 4) đi xe đạp cùng chiều phía trước. Hậu quả, làm em T. ngã xuống đường và bị xe ben cán tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Thừa Thiên Huế: Chủ tịch xã khai thác trộm khoáng sản bị xử phạt

Một chủ tịch xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cấp dưới đã bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GT-VT khẩn trương báo cáo về thu phí tự động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 20-6 về tình hình triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động.

 

Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị khiển trách vì 'để xảy ra tham nhũng'

Bộ trưởng GTVT vừa ký quyết định kỷ luật ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vì để xảy ra tham nhũng.