Thứ hai, 12/08/2019, 05:22 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/8: Nam thanh niên tử nạn trên đường đi sinh nhật bạn

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/8: Hiện trường vụ nam thanh niên tử nạn trên đường đi sinh nhật bạn.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 12/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Nam thanh niên tử nạn trên đường đi sinh nhật bạn

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 18h30 tối 11/8, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, nam thanh niên Đặng Duy L. (17 tuổi, ngụ ở Dĩ An, Bình Dương) đi xe máy mang BKS:61D1-786... lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Thuận An về Bến Cát (Bình Dương).

Khi xe của anh L. lưu thông qua khỏi ngã tư Phú Lợi được khoảng 500m thì tông cực mạnh vào đuôi xe bán tải mang BKS:61C-374.81 lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông cực mạnh khiến thanh niên 17 tuổi ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Xe bán tải chạy thêm một đoạn khoảng 10m và dừng lại ngay trước đèn tín hiệu giao thông. Theo người nhà nạn nhân, L. đang trên đường đi ăn sinh nhật bạn thì xảy ra tai nạn.

Ô tô để trong gara bất ngờ bốc cháy dữ dội

Khoảng 15h15 chiều ngày 12/8, chiếc xe ô tô Mazda 3 đang để trong gara của gia đình anh Nguyễn Công Thắng (đường Phan Bội Châu, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến nhiều người sợ hãi.

Khi phát hiện ngọn lửa, cả gia đình anh Thắng hoảng hốt chạy thoát ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang nhà của anh Thắng.

Chiếc ô tô cháy rụi trong gara.
Chiếc ô tô cháy rụi trong gara.

Nhận được tin, lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa. Sau 30 phút ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên chiếc xe ô tô Mazda 3 bị cháy rụi, hư hỏng gần như hoàn toàn. Đám cháy cũng khiến một số đồ đạc trong nhà của anh Thắng cũng bị thiêu cháy. 

Vì sao Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chậm tiến độ?

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa cho biết, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị chậm tiến độ, đội vốn do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Tổng thầu thiếu kinh nghiệm nên thiết kế cơ sở ban đầu sơ sài, chưa lường hết được quy mô, tính chất, công năng, do đó phải điều chỉnh tại bước thiết kế kỹ thuật. Trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Trung tâm T Hà Nội rất chậm và phức tạp, không đáp ứng được yêu cầu của công tác khảo sát thiết kế kỹ thuật.

Bộ GTVT cũng thông tin: Dự án bị chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu Trung Quốc. Chủ đầu tư (Bộ GTVT), Ban Quản lý dự án Đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết bao giờ đi vào hoạt động.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết bao giờ đi vào hoạt động.

Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư. Chủ đầu tư của phần giải phóng mặt bằng (GPMB) - UBND TP Hà Nội, chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác GPMB; Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng.

Những khó khăn, vướng mắc đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để hỗ trợ chỉ đạo, có các giải pháp giải quyết nhằm đưa dự án vào vận hành, khai thác trong thời gian sớm nhất.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban quản lý dự án Đường sắt chủ động rà soát các điều khoản trong hợp đồng EPC, xác định rõ trách nhiệm của tổng thầu và các bên liên quan để xử lý, giải quyết các khiếu kiện trong trường hợp cần thiết phù hợp với điều kiện của hợp đồng EPC.

Đi bộ qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, người phụ nữ bị xe khách đâm tử vong

Khoảng 17h43 chiều 11/8, tại Km124+100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm hãng Hà Sơn Hải Vân BKS 24B - 005.88 do tài xế Tô Hùng Cường (SN 1979, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng Lào Cai - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến Km 124+100 đoạn qua tỉnh Yên Bái đã đâm vào bà Triệu Thị Trinh (SN 1974 trú tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) khi bà Trinh đang cố chạy ngang qua đường cao tốc để sang bên kia đường.

Vụ tai nạn khiến bà Trinh tử vong tại chỗ, đường cao tốc hư hỏng tôn lượn sóng.

Tài xế và phụ xe buýt thản nhiên uống bia khi đang điều khiển xe

Sáng 11/8, một hành khách nữ phản ánh đến báo chí vụ việc lái, phụ xe buýt số 42 lộ trình Bến xe Giáp Bát - Đức Giang thản nhiên uống bia trên xe gây phản cảm gây mất ATGT. Cũng theo nữ hành khách này, phụ xe chỉ thu tiền nhưng không trả vé cho hành khách.

Cụ thể, nữ hành khách cho hay, khoảng 20h tối 10/8, chị đi xe buýt số 42 lộ trình Bến xe Giáp Bát - Đức Giang, từ chân cầu vượt Nguyễn Văn Cừ đi Tam Trinh. Lên xe chị rất ngạc nhiên vì lái, phụ xe thản nhiên vừa ăn, vừa uống bia trong quá trình lưu thông.

Hành động của lái xe khiến hành khách rất bức xúc và lo lắng, bởi họ không tập trung lái xe, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong người lái xe còn có nồng độ cồn.

Qua xác minh lái xe và nhân viên bán vé tuyến số 42 của Công ty Bắc Hà đã ăn uống trên xe trong ca làm việc (uống bia hơi, mua đựng vào chai) thuộc nốt 5 ca 2, lượt 8; Lái xe có tên Nguyễn Văn Đăng, còn phụ xe là Nguyễn Hồng Kỳ.

Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm hợp đồng đối với Công ty Bắc Hà và không nghiệm thu lượt xe vi phạm.

Còn đại diện Công ty Bắc Hà cho biết, hành vi uống rượu bia trong khi lái xe của lái xe Nguyễn Văn Đăng, phụ xe Nguyễn Hồng Kỳ là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy cơ mất ATGT. Hiện Công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với lái, phụ xe trên.

 

Cuộc sống người dân Phú Quốc bị đảo lộn trong trận lụt lịch sử

Hôm nay (11/8), tại đảo Phú Quốc tiếp tục có mưa lớn. So với những ngày trước, nước đã rút nhiều nhưng một số nơi nước còn ngập nửa người, một số tuyến đường vẫn còn bị ngập sâu, giao thông, sinh hoạt của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

 

10 đại học có điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất

Đại học Y Hà Nội từ vị trí thứ hai vào năm ngoái đã vươn lên dẫn đầu với 26,75 điểm; đứng thứ hai là Y Dược TP HCM với 26,7.

 

Không gian sách ở Huế phải khắc phục các tồn tại trước ngày 15/8/2019

UBND TP Huế (Thừa Thiên Huế) yêu cầu Công ty Cổ phần sách Huế C&C khẩn trương khắc phục các tồn tại trong thời gian triển khai Đề án thí điểm đường Sách trước ngày 15/8/2019.