Thứ ba, 13/08/2019, 04:56 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 13/8: Hai Thượng úy cảnh sát cơ động tử nạn trên đường

Tin tức tai nạn giao thông ngày 13/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 13/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 13/8: Hiện trường vụ hai Thượng úy cảnh sát cơ động tử nạn trên đường.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 13/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Hai thượng úy cảnh sát cơ động tử nạn trên đường

Thng tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 10/8, Thượng úy Đào Văn Khá (32 tuổi, quê ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Thượng úy Lê Văn Việt (28 tuổi, quê ở Mõ Cày Nam, Bến Tre) cùng đang công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ đi xe máy hiệu Exciter BKS 71B1-984.09, lưu thông trên quốc lộ 51, theo hướng ngã ba Thái Lan đi ngã tư Vũng Tàu.

Khi đến khu vực gần Trạm thu phí quốc lộ 51 (thuộc địa phận Khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa) xe máy của 2 cảnh sát tông vào dải phân cách cứng trên đường.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị văng xa ra khiến Thượng úy Khá tử vong tại chỗ. Riêng Thượng úy Việt bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Bước đầu, nguyên nhân có thể do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn.

Xe khách nhồi nhét hành khách ngồi chung ghế với... tài xế

Báo Dân Trí phản ánh: Sự việc xảy ra trên chuyến xe BKS 81B-008.95 của nhà xe Tám Mười đi từ thị trấn Kbang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đến Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào lúc 13h30 chiều 11/8.

Theo đó, sau khi rời bến xe thị trấn Kbang, chiếc xe đi qua thị xã An Khê và bắt đầu chạy lòng vòng để đón khách, mặc dù chỗ ngồi trên xe quy định là 16 chỗ tuy nhiên lơ xe không ngừng nhận thêm khách, thậm chí còn tỏ thái độ hung hăng khi hành khách bức xúc vì số người trên xe đã vượt qua con số 30.

Hình ảnh chiếc xe khách nhồi nhét được ghi lại. (Ảnh: Báo Dân Trí).
Hình ảnh chiếc xe khách nhồi nhét được ghi lại. (Ảnh: Báo Dân Trí).

Kinh hoàng hơn, khi đã không còn chỗ ngồi trên ghế, lơ xe yêu cầu hành khách ngồi cùng ghế với... tài xế. Lúc này, bất chấp sự phản đối của hành khách, một nữ hành khách buộc phải di chuyển lên bên trái và bên phải ghế ngồi của tài xế.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra sự việc trên.

Bộ Trưởng GTVT đi thị sát dự án Mai Dịch - Nam Thăng Long

Chiều 12/8, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra Dự án xây dựng đường Vành đai 3 trên cao (cầu cạn) Mai Dịch - Nam Thăng Long và thị sát mặt cầu Thăng Long.

Dự án xây dựng cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2020. Tổng chiều dài cầu dự án là 5,3km, kéo dài từ cầu Mai Dịch đến Nam Thăng Long, dọc theo dải phân cách giữa đường Phạm Văn Đồng mở rộng.

Làm việc trên công trường dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, từ đầu năm đến nay, dự án mới giải ngân được 320 tỷ đồng trong tổng số 900 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch giao năm 2019 là chậm. Ban Thăng Long, các nhà thầu và đơn vị liên quan phải tập trung hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân của dự án. Trường hợp điều chỉnh thiết kế cơ sở cần phải đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 31/12/2020.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam sớm có văn bản đề xuất Bộ GTVT cho tiến hành lập dự án sửa chữa mặt cầu, Tổng cục phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai các thủ tục để tiến hành kiểm định cầu Thăng Long.

Lật bè ở Cao Bằng, 3 người mất tích

Khoảng 1h sáng 11/8, tại xóm Lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng làm 3 người mất tích.

Danh tính gồm: Hoàng Thị Niêm (SN 1970, trú tại xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng); Nông Thị Sen (SN 1986, trú tại xã Độc Lập) và Hoàng Văn Hảo (SN 1987, trú tại xã Chí Thảo, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Hiện trường vụ lật bè làm 3 người mất tích.
Hiện trường vụ lật bè làm 3 người mất tích.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra khi nhiều người dân đang trên bè vượt lũ qua sông Bắc Vọng đoạn qua địa bàn xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa.

Do số người lên bè quá nhiều dẫn đến quá tải, chìm và lật bè khiến nhiều người rơi xuống sông.

TP HCM cấm xe ô tô theo giờ tại giao lộ QL1 - Dương Đình Cúc

Để đảm bảo ATGT, Sở GTVT TP HCM thống nhất phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ QL1 với đường Hưng Nhơn và đường Dương Đình Cúc, huyện Bình Chánh.

Cụ thể, từ ngày 17/8, tại Giao lộ QL1 - đường Dương Đình Cúc, cấm xe ôtô (ngoại trừ xe buýt) rẽ trái từ đường Dương Đình Cúc vào QL1 trong khoảng thời gian từ 6h - 9h và từ 16h - 19h.

Tại giao lộ QL1 - đường Hưng Nhơn, cải tạo phần mương hở tại 2 vị trí trên QL1 (nằm giữa đường dẫn K và đường dẫn H) với bề rộng trung bình khoảng 10m, tổ chức làn quay đầu liên tục trên QL1 cho các loại ôtô tại làn đường sát mương thoát nước.

Phần cải tạo trên sử dụng kinh phí dự phòng thuộc dự án sửa chữa đường QL 1 (từ mố A cầu Bình Điền đến Huỳnh Bá Chánh) - bên phải tuyến hướng từ Nguyễn Hữu Trí về vòng xoay An Lạc do đơn vị làm chủ đầu tư để thực hiện.

 

Sau khi lập hat-trick mang về chiến thắng 5-0, Quang Hải lặng lẽ về chịu tang ông nội trong đêm

Ngay trong đêm 11/8, sau khi lập hat-trick trong trận CLB Hà Nội gặp CLB Thanh Hóa, cầu thủ Quang Hải đã về quê chịu tang ông nội mới mất.

 

Xác minh tin báo Phó trưởng công an thị trấn ở Long An chặn đường một phụ nữ đòi nợ

Chạy xe trên đường, một vụ nữ tố bị Phó trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa chặn lại đòi nợ.

 

Tông vào dải phân cách, hai Thượng úy công an ở Đồng Nai tử vong

Đang chạy trên đường, xe máy do hai công an điều khiển va vào dải phân cách khiến cả hai người tử vong.