Thời sự
15/01/2022 18:49Tin tức tai nạn giao thông ngày 15/1: Tự ngã văng ra đường bị tô tô đâm tử vong
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở Quảng Ninh.
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 15/1/2022, thông tin số vụ tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...
Quảng Ninh: Tự ngã văng ra đường bị tô tô đâm tử vong
Theo Pháp luật plus, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 15/1, tại đường Tô Hiệu thuộc tổ 1, khu 5B phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Vào thời điểm trên, xe mô tô BKS: 14P1-1805 do chị Đinh Thị Phương (SN 2006) điều khiển, chở sau là bà N. T. C (SN 1968) cùng trú tại Cẩm Thạch, Cẩm Phả di chuyển theo hướng đường Trần Phú đi QL18 đến địa điểm trên thì không làm chủ được phương tiện nên đã tự ngã.
Cú ngã trên khiến bà C. văng xuống đường và bị xe ô tô BKS: 14A-34.234 do bà Đào Thị Hà (SN 1982), trú tại xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả) điều khiển đâm trúng. Hậu quả bà C. tử vong tại chỗ, xe mô tô của bị hư hỏng nặng.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.
Điều tra nguyên nhân vụ ô tô lao thẳng lên đảo tròn
Báo Thái Nguyên thông tin, vào khoảng 23h00 ngày 14-1, một chiếc ô tô nhãn hiệu Huyndai I10, BKS 20A-467.42 di chuyển theo hướng Cách mạng tháng Tám về trung tâm T.P Thái Nguyên, khi đến khu vực đảo tròn trung tâm thành phố thì bất ngờ lao thẳng vào đảo tròn rồi văng lên đài phun nước.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã kịp thời ứng cứu đưa lái xe thoát khỏi chiếc ô tô bị ngập trong nước.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và lập biên bản vụ việc. Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, hiện nay, sức khỏe của tài xế đã dần ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng và một số hạng mục hạ tầng, cây xanh tại khu vực đảo tròn bị ảnh hưởng.
Người điều khiển xe ô tô được xác định là anh Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 1988, trú tại xóm Tân Sơn, xã Đào Xá (Phú Bình). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19/1/2019, do không làm chủ được tốc độ, tài xế một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Zace đã điều khiển xe đâm thẳng lên đảo tròn trung tâm T.P Thái Nguyên. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một phần công trình tại đây.
TP Thủ Đức: Đưa cam kết 'hàng quán không để người say xỉn điều khiển phương tiện rời đi' vào khuôn khổ
Theo tờ Người Lao Động, ngày 14-1, tại Trung tâm Báo chí TP HCM, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP HCM đã tổ chức thông tin về chiến dịch truyền thông kết hợp công tác cưỡng chế vi phạm dịp Tết Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 với thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe".
Tại phát động chiến dịch, thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Thủ Đức đã xảy ra các vụ tai nạn nghiên trọng và đặc biệt nghiêm trọng, mà nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến nồng độ cồn.
Khi trở lại cuộc sống bình thường mới, nhu cầu về tiệc tùng, giải trí và sử dụng thức uống có cồn của người dân tăng lên. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân còn hạn chế nên xác suất tai nạn giao thông tăng lên.
Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Công an TP HCM về xây dựng văn hóa giao thông cho người dân, bên cạnh công tác xử lý của lực lượng CSGT, công an 34 phường của TP Thủ Đức còn tham mưu cho chính quyền địa phương lên danh sách các hàng quán có bán thức uống có cồn. Từ đó, đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu chủ hàng quán cam kết không cho khách đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông rời quán.
Quang cảnh buổi phát động chiến dịch.
Cũng theo thượng tá Tân Xuân Tiên, hiện vẫn chưa có chế tài nhưng thông qua nhiều biện pháp quản lý nhà nước, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành của các hàng quán nhầm đưa nội dung tuyên truyền này vào khuôn khổ.
Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP, cho biết theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trong năm 2021, tai nạn giao thông đường bộ toàn TP đã xảy ra 603 vụ, làm chết 474 người và bị thương 147 người.
Để góp phần làm thay đổi hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm vi định về nồng độ cồn, đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằtng mô tô trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022, Ban ATGT TP phối hợp với lực lượng CSGT TP tập trung các hoạt động tuyên truyền kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đến hết ngày 15-3.
Ban ATGT TP kiến nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là báo chí cần tăng cường tuyên truyền thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe" bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn.
Không đội mũ bảo hiểm bị phạt 500.000 đồng
Tờ Pháp luật Việt Nam thông tin, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, qua một thời gian tuyên truyền để người dân hiểu và tuân theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Chính phủ ban hành ngày 28/12/2021 và có hiệu lực bắt đầu từ 1/1/2022, các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn bắt đầu tiến hành xử phạt theo hướng dẫn mới.
Cụ thể Nghị định 123/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số vi phạm giao thông đường bộ sẽ tăng nặng mức xử phạt so với Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ như lỗi vi phạm “Không đội mũ bảo hiểm cho ngưòi đi mô tô, xe máy” hoặc “Đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách” tăng mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng lên từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
Chiều 14/1, tại ngã tư Xuân Thủy - Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhiều người đi xe máy đã rất bất ngờ khi nộp phạt vi phạm mũ bảo hiểm cao gấp hơn 3 lần bình thường.
Đơn cử, tổ công tác tiến hành dừng xe máy biển kiểm soát 29C1-747.xx do chị Lê Tuyết L. (sinh năm 1993, trú tại phường Hoàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển. Khi Tổ công tác thông báo chị L. vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm sẽ bị lập biên bản phạt tiền 500.000 đồng, chị L. giật mình nói "tưởng chỉ phạt 150.000 đồng".
Tổ công tác đã giải thích với chị L., từ ngày 1/1/2022, Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, trong đó có 1 số lỗi vi phạm giao thông bị tăng nặng mức xử phạt, cụ thể vi phạm mũ bảo hiểm sẽ bị phạt cao gấp hơn 3 lần mức cũ. Chị L. sau đó đã "tâm phục khẩu phục" ký vào biên bản vi phạm và đi mua luôn mũ bảo hiểm bên đường để đội.
Tương tự, chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1994, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29F1-601.xx cũng không đội mũ bảo hiểm. Nghe Cảnh sát giao thông thông báo hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền 500.000 đồng, chị T. rất ngạc nhiên. Chị T viện lý do "hôm nay đi làm đi làm tóc, đội mũ bảo hiểm sợ hỏng tóc", nhưng cuối cùng cũng chấp nhận nộp phạt.
Thượng úy Trần Đoàn, cán bộ Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) chia sẻ, từ ngày 1/1/2022, quy định mới theo hướng dẫn của Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực đã tăng mức xử phạt của nhiều hành vi vi phạm giao thông. Vì vậy, quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, Cảnh sát giao thông sẽ giải thích, tuyên truyền trực tiếp đến người vi phạm biết các quy định mới để nắm được, từ đó có ý thức không vi phạm.
Một người dân bị xử phạt vì không đội mũ bảo hiểm
Còn Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông) nhấn mạnh, thời gian tuyên truyền đã đủ để người dân nắm rõ và nhận thức được sắp tới sẽ có nhiều lỗi vi phạm tăng mức xử phạt khá cao.
Cụ thể, với những lỗi thường gặp, Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô vi phạm một trong các hành vi: Có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng (quy định cũ 6 tháng); có giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo giấy phép lái xe quốc gia; sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ (giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe).
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: Có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển, hoặc có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên; không có giấy phép lái xe, hoặc sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc sử dụng giấy phép lái xe bị tẩy xóa…