Thứ tư, 17/07/2019, 04:54 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 17/7: Lật xe khách 11 người thương vong

Tin tức tai nạn giao thông ngày 17/7, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

tin-tTin tức tai nạn giao thông ngày 17/7uc-tai-nan-giao-thong-ngay-177-lat-xe-khach-11-nguoi-thuong-vong
Tin tức tai nạn giao thông ngày 17/7: Hiện trường vụ lật xe khách làm 1 người chết, nhiều người bị thương.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 17/7, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Lật xe khách 11 người thương vong ở Đắk Lắk

Vụ tại nạn giao thông xảy ra vào khoảng 3h10 sáng 16/7, tại km9 QL 26, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc xe khách giường nằm BKS 43B-030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông từ Đà Nẵng về Đắk Nông.

Đến đoạn ngang qua khu du lịch Kotam thuộc QL 26 (tỉnh Đắk Lắk) đã bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường, đâm thẳng vào chiếc xe tải, tông gãy trụ điện rồi lật nghiêng nằm sát nhà dân.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (65 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị kẹt ở đuôi xe và tử vong tại chỗ. Hơn 10 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sau khi xảy ra tai nạn, Sở GTVT tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra thì chiếc xe trên đăng ký chạy theo hành trình đường HCM (QL14 cũ) - QL 19 - QL 1A. Tuy nhiên, trước thời điểm chiếc xe bị tai nạn, chiếc xe trên di chuyển trên đường HCM, khi đến địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì rẽ sang đường khác đi qua QL 26. Như vậy, lúc này chiếc xe đã chạy sai hành trình đã đăng ký.

Tài xế bước đầu khai nhận đã điều khiển xe chạy nhanh, khi đến đoạn đường cua cộng với đường trơn nên xe mất lái lao sang bên trái rồi đường gây tai nạn.

Cách chức vụ Đảng nguyên Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đối với ông Nguyễn Hồng Trường: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, ông cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

Ông Trường chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Trường. (Ảnh: IT).
Ông Nguyễn Hồng Trường. (Ảnh: IT).

Ông Trường cũng đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Theo Ban Bí thư, vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành GTVT và cá nhân ông.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Chồng khóc ngất, ngồi ôm thi thể vợ sau va chạm giao thông trên cao tốc

Hình ảnh người chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm giao thông khiến nhiều người qua đường đau xót,
Hình ảnh người chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm giao thông khiến nhiều người qua đường đau xót. (Ảnh: FB).

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 8h sáng 10/7, trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào thời điểm trên, sau giờ làm việc ca đêm, chị Thào Thị L. (SN 1989) ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La băng qua đường cao tốc Hà Nội- Bắc Giang để trở về nhà trọ.

Đúng lúc này, xe tải BKS: 29C - 792.xx do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) lưu thông trên cao tốc (hướng Bắc Giang- Hà Nội) đi tới va phải chị L. Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã văng xuống đường tử vong sau đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng của nạn nhân cũng mới từ Sơn La xuống khu công nghiệp Vân Trung thăm vợ và cả hai đang trên đường trở về nhà trọ. Chứng kiến sự việc người vợ bị xe va phải tử vong chồng đã gục xuống ôm thi thể vợ gào khóc. Nhiều người dân qua đường chứng kiến hình ảnh cảm thấy xót xa, đau lòng.

Lái xe tải hất văng gậy chỉ huy của CSGT

Sự việc xảy ra khoảng 19h tối 16/7, tại chốt kiểm soát trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khi tổ công tác của Cục CSGT thực hiện tổng kiểm soát vi phạm giao thông trên cao tốc này.

Tài xế tên là Phạm Văn Th. (36 tuổi, quê Hà Nam) lái xe tải chở đá mang biển kiểm soát 90C-052.88. 

Theo đó, khi xe tải 90C-052.88 chạy qua trạm thu phí, tổ công tác nghi ngờ xe có dấu hiệu vi phạm nên thực hiện dừng xe để kiểm tra kiểm soát.

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT mà cố tình đánh lái để tìm hướng bỏ chạy. Sau khi vượt qua chốt 1, tài xế tiếp tục phóng xe với tốc độ cao hất văng gậy chỉ huy giao thông của lực lượng đang chặn chốt 2.

Trước hành động manh động của tài xế, lực lượng kiên quyết dừng xe và yêu cầu tài xế chấp hành yêu cầu kiểm soát vi phạm. Biết không thể chạy thoát, tài xế buộc phải dừng xe nhưng có thái độ ngang ngược khi đỗ giữa đường và cố thủ trong cabin, mở điện thoại gọi nhiều cuộc.

Tài xế sau đó bị xác định chở quá tải hơn 76% và bị lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 6 triệu đồng, xử phạt chủ xe 30 triệu đồng.

Nam thanh niên tử nạn thương tâm trên đường đi sinh nhật bạn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h trưa 16/7, trên đường HL417, đoạn qua phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 68L1 - 060.xx do Phạm Văn H. (SN 2002, quê Kiên Giang) điều khiển lưu thông trên đường Tô Vĩnh Diện theo hướng thị xã Thuận An - thị xã Tân Uyên.

Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Tân Phước Khánh 30 và đường Tân Phước Khánh 28 thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 54T-XXX chạy theo chiều ngược lại đang rẽ vào đường Tân Phước Khánh 30.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân đập đầu vào xe tải, ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo người nhà nạn nhân, nam thanh niên vừa xin công ty nghỉ buổi trưa để đi ăn sinh nhật bạn thì xảy ra tai nạn đau lòng trên.

 

Đánh đập, cướp tiền cậu bé bán vé số ở Quảng Nam, nghi phạm khai gì?

Trong lúc dò vé số, nam thanh niên phát hiện trong túi cháu bé bán vé số có nhiều tiền nên nảy sinh ý định lấy tiêu xài. Kẻ lạ mặt này lừa cháu bé đến khu vực rừng keo rồi đánh đập, cướp luôn số tiền 1,2 triệu đồng.

 

Đã bắt được nghi phạm đánh đập, cướp tiền của cậu bé bán vé số

Liên quan đến vụ việc một kẻ lạ mặt đánh đập, cướp tiền của cậu bé bán vé số 13 tuổi, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm này.

 

Giải cứu thành công người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Lực lượng chức năng vừa giải cứu một người phụ nữ ở Quảng Nam bị lừa bán sang Trung Quốc cách đây nhiều năm.