Tin tức tai nạn giao thông ngày 19/1: Xe đầu kéo lật nghiêng ở Sa Pa; Người đàn ông 'vỡ bụng' do tai nạn

Thứ tư, 20/01/2021, 16:47 PM

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/1: Xe đầu kéo lật nghiêng ở Sa Pa, tài xế tử vong; Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông; Người đàn ông 'vỡ bụng' nguy kịch do tai nạn giao thông...

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 20/1/2021

Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong ngày 20/1 trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm... Thông tin vụ tai nạn giao thông Hà Nội , TP HCM, Hải Phòng mới nhất, vụ tai nạn giao thông xe khách. Thông tin an toàn giao thông đêm qua sáng nay.

Người đàn ông 'vỡ bụng' nguy kịch do tai nạn giao thông

Ngày 19/1, BS.CK2. Huỳnh Minh Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, cho biết các bác sĩ bệnh viện này vừa cứu sống kịp thời một ca tai nạn giao thông nguy kịch, sốc mất máu cấp do chấn thương bụng rất nặng đe dọa tính mạng.

Trước đó, bệnh nhân T.V.S (67 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, thở ngáp cá, mạch và huyết áp không đo được sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhanh chóng được đặt nội khí quản, thiết lập 4 đường truyền, hồi sức tích cực, siêu âm cấp cứu khẩn tại giường. Bệnh nhân được xác định ổ bụng có khá nhiều dịch không thuần trạng dạng máu.

Ê kíp của BS.CK2 La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ (ngoài cùng bên trái) phẫu thuật cho bệnh nhân

Ê kíp của BS.CK2 La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ (ngoài cùng bên trái) phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngay sau đó, bệnh nhân được ê kíp trực phối hợp vừa hồi sức, vừa bóp bóng, vừa chuyển lên phòng mổ khẩn trương. Trong quá trình mổ, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có hơn 3.000ml máu loãng và ít máu cục, tổn thương nhánh mạch máu của bó mạch mạc treo tràng trên, dập đại tràng lên, dập đầu tụy và mạc treo ruột. Ê kíp đã phải tiến hành cắt bỏ đại tràng phải, đưa hai đầu ruột ra ngoài, khâu cầm máu kỹ, lấy bỏ mô dập nát và rửa sạch xoang bụng.

Ca mổ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, đặc biệt, trong quá trình mổ huyết áp của bệnh nhân thấp và dao động, phải truyền dịch, truyền huyết tương tươi và bơm máu trực tiếp vào. Tổng cộng các bác sĩ đã phải truyền cho bệnh nhân 10 đơn vị hồng cầu lắng, 6 đơn vị huyết tương tươi, 6 đơn vị tiểu cầu.

Theo BS.CK2 La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là trường hợp sốc mất máu cấp rất nặng do chấn thương bụng sau tai nạn giao thông. Rất may, bệnh nhân đã được chuyển đến cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Trường hợp chỉ cần đến bệnh viện trễ thêm vài phút, bệnh nhân sẽ rất khó giữ được tính mạng.

Xe đầu kéo lật nghiêng ở Sa Pa, tài xế tử vong mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30' ngày 20/1 tại Km 7+300 đường tránh QL4D thuộc tổ 2, phường Hàm Rồng, TX. Sa Pa chiếc xe đầu kéo mang BKS: 19C-160.04 kéo theo rơmóc BKS: 19R 009.65 bị lật nghiêng sát mép đường, trên xe có 2 nạn nhân bị kẹt trong buồng lái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC (Công an Lào Cai) hợp cùng lực lượng CSGT và Công an thị xã Sa Pa có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, và cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Sau hơn 1 giờ đồng, lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 nạn nhân ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ. Nạn nhân được xác định là phụ xe tên Hoàng Mạnh Hùng (SN 1985 trú tại Minh Phương, huyện Việt Trì, Phú Thọ).

Đến khoảng 7h25 cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa được thi thể lái xe Nguyễn Minh Dũng (SN 1989, trú tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) ra khỏi vị trí mắc kẹt trong buồng lái.

Được biết, thời điểm cứu hộ thời tiết sương muối, nhiệt độ chỉ 3-4 độ, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hoả cùng 20 cán bộ chiến sỹ cùng các đơn vị ở địa phương tham gia cứu hộ.

Camera hành trình 'tố cáo' thanh niên vượt đèn đỏ tông chết 2 người

Ngày 19/1, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 3 người bị thương trên địa bàn. Đáng lưu ý, tai nạn xảy ra khi các bên đều vi phạm luật giao thông, trong đó có xe máy vượt đèn đỏ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khuya 18, rạng sáng 19/1 tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Bùi Ngọc Thu (ngã tư Cây Điệp), phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một.

Xe máy vượt đèn đỏ với tốc độ cao khiến các nạn nhân tử vong và bị thương nặng - Ảnh: B.S.

Xe máy vượt đèn đỏ với tốc độ cao khiến các nạn nhân tử vong và bị thương nặng - Ảnh: B.S.

Lúc này, ông Phạm Văn Hoàng (53 tuổi, quê Trà Vinh) chạy xe máy chở hai người trên đường Bùi Ngọc Thu về hướng quốc lộ 13, khi qua ngã tư Cây Điệp thì va chạm với xe máy do Trần Văn Luận (21 tuổi, quê Đắk Nông) cầm lái chở một người khác.

Hậu quả, ông Hoàng tử vong tại hiện trường. Một phụ nữ đi cùng xe ông Hoàng là Phạm Thị Thủy (45 tuổi, quê Kiên Giang) tử vong tại bệnh viện.

Trần Văn Luận và hai người còn lại bị thương, hai xe máy hư hỏng nặng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trần Văn Luận không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó, vào tháng 11/2020, cũng tại tỉnh Bình Dương, một thanh niên 16 tuổi đi xe "độ" vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 3 người tử vong tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một.

Thiếu tá công an xã tử vong do tai nạn giao thông

Thông tin ban đầu, vào sáng hôm nay (19/1), Thiếu tá Lê Chí Cường điều khiển xe máy từ nhà đến trụ sở Công an xã Đông Hưng để làm việc thì xảy ra va chạm với 1 người đi bộ. Vụ tai nạn khiến thiếu tá Cường bị thương rất nặng và tử vong sau đó không lâu.

Hiện thi thể Thiếu tá Cường đã được đưa về gia đình để an táng. Công an huyện Cái Nước cũng đã cử Đoàn cán bộ đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho Thiếu tá Cường theo quy định của ngành.

Về phía người đi bộ cũng bị thương, nhưng chưa rõ thông tin. Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ô tô tải kéo ngã thanh chắn chiều cao, đè bẹp một xe máy

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 19/1, tại khu vực hầm chui Phạm Văn Chí, phường 10, quận 6, TP.HCM. Thời điểm trên, một tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển ô tô tải thùng lưu thông trên đường Nguyễn Văn Luông hướng về đường Võ Văn Kiệt. Khi đến đoạn qua hầm chui Phạm Văn Chí có thanh chắn giới hạn chiều cao 2m, phần thùng xe tải bị va vào thanh chắn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đ.C

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đ.C

Cú va chạm khiến thanh chắn giới hạn chiều cao đổ xuống đường, đập vào xe máy mang BKS 59T2 - 427.09 do anh C.T.T (18 tuổi) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Tại hiện trường, thanh chắn thép nặng đè lên xe máy, nạn nhân may mắn không bị thương nhưng tinh thần hoảng loạn.