Tin tức tai nạn giao thông ngày 27/5: Hàng loạt tài xế bị phạt tiền, giữ xe khi vừa rời quán nhậu

Chủ nhật, 26/05/2019, 20:43 PM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 26/5, hàng loạt tài xế đã bị cảnh sát xử phạt tiền và tạm giữ xe khi vừa rời khỏi quán nhậu do vi phạm về nồng độ cồn.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 26/5: Hàng loạt tài xế bị phạt tiền, giữ xe khi vừa rời quán nhậu.
Tin tức tai nạn giao thông ngày 27/5: Hàng loạt tài xế bị phạt tiền, giữ xe khi vừa rời quán nhậu.

Tin tai nạn giao thông ngày 27/5, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Hàng loạt tài xế bị phạt tiền, giữ xe khi vừa rời quán nhậu

Tiếp tục đợt ra quân nhằm ngăn chặn việc tài xế sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, các Đội CSGT (thuộc Công an TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 26/5, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 làm nhiệm vụ tuần tra xử lý theo chuyên đề đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn quận Long Biên.

Sau gần 1 giờ khảo sát, tổ công tác phân công 2 chiến sĩ hóa trang sử dụng bộ đàm mật phục tại các tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu trên địa bàn.

Chỉ sau ít phút lập chốt, bộ đàm báo về có một xe ô tô biển số 30A- 791... vừa rời quán nhậu trong khu đô thị Việt Hưng lưu thông ra đường. Trên xe có khoảng 4 người, tài xế điều khiển có dấu hiệu uống rượu bia. Ngay sau đó, chiếc xe đã bị lực lượng công khai yêu cầu dừng xe kiểm tra. 

Tiến hành đo nồng độ cồn, cảnh sát xác định tài xế ô tô đã vi phạm mức 0,188 miligam/1 lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Cũng trong khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn cũng đã bị tổ công tác dừng xe, lập biên bản xử lý. Những người này cho biết, "không nghĩ CSGT lại biết được rằng mình vừa rời quán nhậu".

Giống như Đội CSGT số 5, Đội CSGT số 6 cũng lập tổ công tác hoá trang kết hợp với lực lượng công khai, gồm 7 cán bộ chiến sĩ.

Những ngày qua, tổ công tác thường xuyên lập chốt tại nút giao thông Xuân Thủy- Nguyễn Phong Sắc, là địa bàn tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu. Kết quả, đã có hàng chục trường hợp người điều khiển ô tô và xe máy bị lập biên bản ngay khi vừa rời nhà hàng.

Khởi tố vụ kẹp 3 tông xe cảnh sát khiến Đại uý CSCĐ tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đối với vụ án xe máy kẹp 3 tông thẳng xe cảnh sát khiến một Đại uý công an tử vong , xảy ra vào tối 4/5 vừa qua.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 4/5, tổ công tác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội gồm 4 cảnh sát đi trên 2 xe máy do Đại úy Phạm Đức Chung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 32, hướng đi thị xã Sơn Tây.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại Km 36, chiếc xe mang BKS 29B1-013.14 do Đại úy Chung điều khiển phía sau chở Thiếu úy Đinh Đức Lý bất ngờ bị xe máy mang BKS 29S6-393.12 chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều (đi trái làn đường) đâm thẳng với tốc độ cao.

Cú va chạm cực mạnh khiến 5 người ngồi trên hai xe máy đều bị thương. Riêng Đại úy Chung bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Do vết thương quá nặng nên Đại úy Phạm Đức Chung đã tử vong. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự theo tội danh viện dẫn nêu trên.

2 thợ đá đục mảng bê tông trên đường vì sợ người đi đường gặp nạn

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xã hội liên tục trầm trồ và khen ngợi hành động đẹp của 2 nam thanh niên khi không ngần ngại dùng đồ nghề có sẵn để đục mảng bê tông nằm chắn trên mặt đường Quốc lộ 1 (đoạn quan địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Gương điển hình về "người tốt việc tốt" trên chính là anh Mai Xuân Hùng (SN 1981) và Doãn Văn Cảnh (SN 1985), cả 2 cùng ngụ tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Hình ảnh anh thợ dùng búa và xì rô để xử lý mảng bê tông lên khỏi mặt đường vào chiều 24/5, được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh anh thợ dùng búa và xì rô để xử lý mảng bê tông lên khỏi mặt đường vào chiều 24/5, được chia sẻ trên mạng xã hội.

 

Anh Cảnh cho biết, lúc đó khoảng hơn 17h chiều 24/5, sau khi tan giờ làm tại một cơ sở đá trên địa bàn Đà Nẵng, anh và Hùng cùng hành trình về Quảng Nam trên chiếc xe máy như mọi ngày.

Chiếc xe gần lên dốc Cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ) thì xém té vì bánh xe trước đụng phải mảng bê tông nằm chắn trên đường.

Theo anh Cảnh, thấy mảng bê tông như vậy, bình thường sẽ cho xe chạy tiếp để kịp về nhà kẻo trời tối. "Tuy nhiên, sợ sẽ có người gặp nạn nên sau khi chạy được 1 km, chúng tôi đã quay đầu xe lại tấp xe vào lề rồi sẵn đồ nghề trên xe, cả 2 anh em lao vào đục hì hục", anh Cảnh chia sẻ với báo chí.

Lùi xe, đi ngược chiều trên cao tốc có thể bị phạt nặng

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tại dự thảo, Bộ GTVT đề xuất tăng nặng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm trên đường cao tốc. Trong đó, các hành vi nguy hiểm như: lùi xe, đi ngược chiều trên đường cao tốc, Bộ GTVT đề xuất phạt cao nhất là 18 triệu đồng và tước GPLX 16 tháng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao Thông).
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Đáng chú ý, tại điểm h Khoản 5 về xử phạt người điều khiển ô tô vi phạm quy tắc giao thông, đang gộp chung các hành vi vi phạm trên đường cao tốc với mức xử phạt chỉ từ 800 nghìn - 1,2 triệu đồng và tước GPLX 1 - 3 tháng. Còn tại dự thảo lần này, Bộ GTVT đề xuất tách ra thành nhiều hành vi khác nhau với mức xử phạt tăng nặng.

Cụ thể, dự thảo tách hành vi lùi xe trên cao tốc thành một điểm riêng với mức phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng và tước quyền sử dụng GPLX từ 4 - 6 tháng. Hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc cũng được tách thành điểm riêng với mức xử phạt tăng nặng lên 7 - 8 triệu và tước GPLX từ 4 - 6 tháng.

Tương tự, các hành vi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc được đề xuất tăng mức phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và tước GPLX 2 - 4 tháng...

Người phụ nữ chết thảm dưới bánh xe tải

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h trưa 26/5, trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 60T2-XXX do người phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Lê Văn Thọ hướng về đường Quang Trung. Khi đến trước hẻm 457 Lê Văn Thọ thì xảy ra va chạm với xe tải BKS: 51D - 130.XXX đang chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân cùng phương tiện ngã xuống đường; bị xe tải cán và kéo lê chừng 5 mét, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường thi thể nạn nhân nằm bên cạnh xe máy, chiếc ô tô tải dừng cách đó vài mét; tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến đường Lê Văn Thọ bị ùn ứ nghiêm trọng.

 

Infographic: Những phát ngôn 'nóng' nhất nghị trường Quốc hội tuần qua

Giá điện tăng, bỏ quy định cấm bán rượu, bia trên Internet, Nhật Cường Mobile là sân sau của ai, gian lận thi cử... là những vấn đề được đại biểu bàn luận và có nhiều phát ngôn chú ý trong tuần đầu tiên của kỳ họp thứ 7-Quốc hội khóa XIV.

 

Thêm vắc xin 5 trong 1 đến từ Ấn Độ trong tiêm chủng mở rộng

Vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) có thành phần hoàn toàn tương tự như vắc xin 5 trong 1 đã sử dụng trong tiêm chủng mở rộng (TCMR).

 

Mưa lũ tại Quảng Ninh khiến 1 người mất tích, hàng chục đò bị đắm

Trận mưa lũ với lượng mưa lớn kéo dài từ tối 25/5 đến sáng ngày 26/5, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã khiến một người bị mất tích, hàng chục đò bị chìm và nhiều tuyến phố ngập trong biển nước.