Tin tức tai nạn giao thông ngày 5/6: Xe khách lao xuống sông, 4 năm làm được 2km đường

Thứ ba, 04/06/2019, 19:40 PM

Tin tức tai nạn giao thông ngày 5/6, cập nhật tin tức tai nạn giao thông, tình hình giao thông đô thị 24h qua trên địa bàn cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 5/6: Hiện trường vụ xe khách lao xuống sông làm 10 người thương vong ở Thanh Hóa.
Tin tức tai nạn giao thông ngày 5/6: Hiện trường vụ xe khách lao xuống sông làm 10 người thương vong ở Thanh Hóa.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 4/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây. 

Xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa làm 10 người thương vong

Vụ tai nạn xe khách lao xuống sông xảy ra vào khoảng 5h sáng 4/6, tại km 377 + 600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe khách BKS: 98B-021.48 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao qua hộ lan rơi xuống sông.Vụ tai nạn khiến đầu xe khách nằm trọn dưới sông, đuôi trên bờ. Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ. Tính đến chiều cùng ngày đã có thêm 1 nạn nhân tử vong. Tổng cộng vụ tai nạn khiến 2 người chết và 8 người bị thương.

Ngay sau đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng tích cực tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới sông. Một chiếc cẩu lớn cũng được điều động đến để cẩu xe lên bờ.

Bước đầu, lái xe Lê Văn Tùng (30 tuổi, ngụ ở Bắc Giang) cho biết, do buồn ngủ nên mới để xảy ra vụ tai nạn giao thông này. Hiện cơ quan Công an đã lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe khách lao vào nhà dân làm 1 người chết

Vào khoảng 6h ngày 4/6, trên quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 43B - 021.46 di chuyển theo hướng từ thị trấn Ngô Đồng về thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy).

Khi đến khu vực xã Giao Châu chiếc xe giường nằm đã va chạm với chiếc xe đạp điện đi cùng chiều, sau đó đâm vào một nhà dân và một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đỗ trước nhà.

Vụ tai nạn làm một người phụ nữ đi xe đạp điện (chưa xác định danh tính) tử vong tại chỗ, 3 hành khách trên xe khách bị thương.

Cú đâm mạnh cũng khiến chiếc xe 4 chỗ đậu trước nhà dân và toàn bộ phần mái, tường bao phía ngoài của ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Chủ tịch Quốc hội nói về kết quả biểu quyết quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe"

Chiều 4/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian nói thêm về dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong quá trình xây dựng Luật Phòng chống tác hại rượu, bia, Quốc hội chọn những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tham khảo, xin ý kiến Quốc hội trước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc xin ý kiến trong ngày 3/6, là để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật, chứ không phải là biểu quyết thông qua luật. Nhưng mà rất tiếc dư luận xã hội, rồi qua phân tích của báo chí đã gây hiểu lầm rằng Quốc hội chưa muốn chế tài, chưa muốn xử lý người sử dụng phương tiện giao thông mà có rượu bia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, trong lĩnh vực giao thông có nhiều quy định nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Cụ thể, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Bộ Luật hình sự, Luật hành chính… đều có những quy định rất đầy đủ.

“Điều đó khẳng định rằng không phải không quy định vấn đề này trong Luật Phòng chống tác hại rượu, bia thì là không có chế tài xử lý. Thế nhưng khi xây dựng luật này với mong muốn thu hút những nội dung quy định về việc sử dụng rượu bia vào luật có nhiều ý kiến khác nhau nên xin ý kiến Quốc hội để có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua”, Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

4 năm làm được... 2 km đường

Báo Dân Trí vừa đưa tin: Sáng 4/6, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP HCM khóa IX đã có buổi giám sát về tiến độ triển khai đầu tư dự án vành đai 2.

Tại đây, đại biểu HĐND TP lắng nghe ý kiến của các đơn vị liên quan về khó khăn của dự án, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng của đoạn tuyến Phạm Văn Đồng – nút giao Gò Dưa (quốc lộ 1A, quận Thủ Đức).

Theo ông Trần Đức Thắng – Tổng Giám đốc Công ty CP Văn Phú – Bắc Ái (nhà đầu tư dự án), đoạn 2,75 km này có tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 1.000 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 1.100 tỷ đồng.

Vật tư nằm ngổn ngang, trụ cầu Rạch Lùng chỉ là khung thép. (Ảnh: Dân Trí).
Vật tư nằm ngổn ngang, trụ cầu Rạch Lùng chỉ là khung thép. (Ảnh: Dân Trí).

Ông Thắng cho biết, nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong công tác thi công vì thiếu mặt bằng, nhận đất tới đâu thì thi công tới đó.

Bí thư quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đến nay mới có 258/466 hộ bàn giao mặt bằng, đạt gần 60%.

Theo ông, quận đang tích cực triển khai các thủ tục, phần việc còn lại, đến cuối năm nay sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao cho nhà đầu tư.

Nói thêm về khó khăn trong công tác thi công, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Nguyễn Văn Tám cho biết, do mặt bằng giao không liền mạch nên nhà đầu tư phải tốn thời gian di dời hạ tầng, trông coi đất chứ chưa đủ điều kiện thi công. Do đó, tiến độ dự án cũng bị điều chỉnh. Ông cũng mong muốn các bên liên quan phối hợp để di dời nhanh hạ tầng kỹ thuật, cáp viễn thông khi có mặt bằng…

Ông Trần Đức Thắng cho biết, nếu kịp nhận mặt bằng vào cuối năm 2019, công tác di dời hạ tầng thuận lợi thì mất thêm 1 năm để hoàn thành đoạn tuyến 2,75 km này.

Nam thanh niên tử vong sau va chạm với xe container

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h15 trưa 4/6, trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn thuộc địa phận xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 12h15 trưa 4/6, xe container BKS 29C-965.56 kéo theo rơ moóc BKS 29R-077.81 do Nguyễn Văn Chuyển (SN 1972, trú tại Hải Dương) điều khiển, di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đi đến trước cửa nhà số 10 Nguyễn Văn Linh thì bất ngờ đâm vào xe máy BKS 16R5-9215 do một nam thanh niên điều khiển, chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Do cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy va chạm tiếp với xe container BKS 15C-169.19 kéo theo rơ moóc BKS 15R-126.35 do Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển, đang đỗ ở rìa đường.

Hậu quả, sau cú va chạm mạnh nam thanh niên điều khiển xe máy ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Trọng Nghĩa (SN 1997, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Bộ trưởng Xây dựng: Trách nhiệm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực là của Hà Nội

Khi đại biểu Quốc hội chất vấn về trách nhiệm xử lý tại các dự án vi phạm trật tự đô thị như 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết trách nhiệm xử lý thuộc về TP.Hà Nội.

 

Hà Nội: Người dân 'hồn nhiên' phơi thóc giữa đại lộ Thăng Long

Nhiều người dân tại đường Đại lộ Thăng Long thuộc khu vực đoạn Thạch Thất, Quốc Oai, cách Hòa lạc khoảng 7km đã chiếm dụng lòng đường để phơi thóc, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến.

 

Trong đơn xin từ chức lần hai, ông Đoàn Ngọc Hải viết gì?

Sau khi được điều chuyển công tác, ông Đoàn Ngọc Hải đã xin từ chức với lý do không được phân đúng chuyên môn.