Thứ năm, 06/06/2019, 19:52 PM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/6: Giật mình với nguyên nhân khiến nhiều phương tiện giao thông bốc cháy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/6, thông tin về vụ việc đường dây sản xuất xăng dầu giả tại Đắk Nông bắt nguồn từ nhiều vụ phương tiện giao thông bị bốc cháy.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/6: Xăng giả có màu sắc gần giống với xăng thật.
Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/6: Xăng giả có màu sắc gần giống với xăng thật.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/6, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây. 

Lộ diện đường dây xăng dầu giả từ việc nhiều phương tiện bốc cháy

Tại buổi họp báo “Thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả” vừa diễn ra mới đây, Đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Xuất phát từ việc nhiều phương tiện xe bốc cháy và qua công tác trinh sát, Công an tỉnh phát hiện 3 cửa hàng xăng dầu ở Đắk Nông buôn bán xăng giả.

Đây cũng chính là đầu mối để Cơ quan Công an tiến hành điều tra ban đầu và mở rộng vụ án.

Trước đó, vào ngày 13-14/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu. Quá trình điều tra, công an địa phương này xác định đường dây sản xuất, mua bán xăng giả hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố, với thủ đoạn rất tinh vi.

Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ trưởng Công an, xin ý kiến chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban chuyên án bí mật số 018 SM, do Thứ trưởng Bộ Công an - Lê Quý Vương làm trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông làm phó ban…

Đại tá Lê Vinh Quy - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, vụ án có sự tham gia của 200 cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông cùng Công an một số tỉnh thành khác. Việc bố trí trinh sát đến 5 điểm sản xuất xăng giả gặp nhiều khó khăn vì địa bàn xa, miền sông nước.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, hành vi của các đối tượng rất tinh vi và thủ đoạn.

"Chúng liên tục thay đổi phương thức, địa điểm, cách thức pha chế để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chính vì thế lực lượng trinh sát củaCông an phải tìm mọi cách để tiếp cận. Việc pha, bơm các loại dung môi diễn ra rất nhanh. Chúng canh gác rất cẩn thận, người lạ không thể tiếp cận được. Chúng tôi phải theo dõi rất lâu, chọn đúng thời điểm đang pha chế để ập vào bắt quả tang”, ông Quy trả lời báo chí.

Truy tìm ô tô tông xe ba bánh bốc cháy khiến chủ xe bỏng nặng rồi bỏ trốn

Khoảng 19h15 tối 4/6, ông Hoàng Lâm (76 tuổi, là thương binh hạng 4/4, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở theo bé gái 6 tuổi (con nuôi ông Lâm) trên xe ba bánh lên cầu Vĩnh Tuy, hướng đi huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì bất ngờ bị xe ô tô (chưa rõ BKS) di chuyển cùng chiều đâm phải.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến xe ba bánh lật nghiêng, ông Lâm ngã văng xuống đường còn bé gái vẫn mắc kẹt trên thùng xe. Cùng lúc đó, bình xăng bị rò rỉ, bắt lửa rồi bốc cháy dữ dội.

Cú tông mạnh của chiếc ô tô từ phía sau khiến xe ba bánh lật nghiêng, bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Dân Trí).
Cú tông mạnh của chiếc ô tô từ phía sau khiến xe ba bánh lật nghiêng, bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Dân Trí).

Một nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy chiếc xe ba bánh bốc cháy trên cầu Vĩnh Tuy.

Anh này vội tiến lại gần thấy người thương binh đang cố lao vào chiếc xe bị cháy để cứu bé gái ra ngoài dù toàn bộ cơ thể đã bị lửa bao trùm. Sau đó, anh này đã cứu bé gái ra bên ngoài và gọi điện cho người nhà nạn nhân.

Được biết, bé gái chỉ bị bỏng nhẹ trong khi người thương binh bị bỏng cấp độ 3. Hiện sự việc đang được làm rõ.

Nam thanh niên bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Tin từ Đội CSGT huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy khiến một nam thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h15 chiều 6/6, xe tải mang BKS 98C - 139.XX di chuyển trên đường ĐT293.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong.

khi đi đến địa phận xã Nghĩa Phương (Lục Nam) bất ngờ đâm trực diện với xe máy mang BKS 98N5-XXX  di chuyển theo chiều ngược lại do một nam thanh niên điều khiển. Cú đâm mạnh khiến người và xe máy bị cuốn vào gầm trước xe tải và nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do xe tải đã lấn làn, gây hậu quả đáng tiếc khi xảy ra va chạm.

Điểm "đen" tai nạn trên Quốc lộ 1A

Đội CSGT huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết: Tối 5/6 vừa qua, tại khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông ở Km 84+800, quốc lộ 1A Lạng Sơn - Hà Nội (thuộc thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng) xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 20h tối 5/6, tại vị trí trên xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy BKS 12F6 - 4539 và 12H1 - 018.23 khiến 2 người điều khiển ngã xuống đường bị thương.

Nhận tin báo, CSGT Công an huyện Hữu Lũng đã khẩn trương có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc CSGT đang làm nhiệm vụ, tại đây tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách BKS 12B - 006.37 với một người đàn ông đi bộ khiến người đàn ông này bị thương được đưa đi cấp cứu.

Được biết, thời điểm xảy ra các vụ tai nạn trên, do mất điện nên đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

Xe tải lật ngang trên đèo

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h chiều 6/6, trên QL12 qua địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS 24C - 084.70 chở cây gỗ đang lưu thông trên QL12 hướng Lai Châu - Điện Biên, đến Km 67+700 đoạn qua xã Chằn Nưa bất ngờ vào cua gấp, không làm chủ tay lái đã đâm đổ hộ lan bên đường rồi lật ngang.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị gãy chân, phụ xe bị xây xước được các bác sĩ sơ cứu và đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, đầu xe tải và một đoạn dài hộ lan bị hư hỏng, toàn bộ gỗ trên thùng xe đổ tràn ra phía taluy âm ven đường.

Nhận tin báo, Công an xã Chằn Nưa và CSGT Lai Châu đã khẩn trương có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường.

 

Dự án thủy điện Thượng Nhật ở Thừa Thiên Huế chuẩn bị tích nước nhưng nợ dân 22 tỷ đồng

Mặc dù dự án thủy điện Thượng Nhật đã thi công cơ bản hoàn thành và chuẩn bị tích nước nhưng vẫn còn nợ người dân 22 tỷ đồng tiền đền bù.

 

Cơ quan chức năng lên tiếng về cây cầu cơ bản đã xong nhưng không được sử dụng

Theo Chủ tịch UBND phường An Đông, cầu xây dựng cơ bản hoàn thành nhưng chưa đấu nối do chưa thi công đường dẫn vào 2 đầu cầu.

 

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức: Đáng khen hay nên xem xét xử lý?

Việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức đang có nhiều ý kiến khác nhau, có người khen, bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, là cán bộ Đảng viên phải chấp hành sự phân công của tổ chức.