Thứ tư, 07/08/2019, 07:36 AM
  • Click để copy

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8: Xe chở hàng lậu tông thẳng vào 3 cán bộ quản lý thị trường

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8, cập nhật tin tức giao thông, thông tin an toàn giao thông 24h qua trên cả nước.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8
Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8: Xe chở hàng lậu tông thẳng vào 3 cán bộ quản lý thị trường.

Tin tức tai nạn giao thông ngày 7/8, có nhiều thông tin giao thông, các vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Mời bạn đọc theo dõi dưới đây.

Xe chở hàng lậu tông thẳng vào 3 cán bộ quản lý thị trường

Tin từ Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn huyện Bến Lức vừa xảy ra vụ xe tải chở hàng lậu tông thẳng vào 2 xe của cán bộ đội QLTT số 4. Do đề phòng trước sự hung hãn của các nhóm đối tượng vận chuyển hàng lậu nên 3 cán bộ kịp nhảy ra phía ngoài và không bị thương.

Trước đó, khoảng 14h chiều 6/8, lực lượng QLTT tỉnh Long An nhận được tin một chiếc xe tải chở hàng lậu đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương hướng về TP HCM.

QLTT TP HCM cũng thông tin với QLTT Long An để phối hợp đõn lõng chiếc xe tải chở hàng lậu trên. Sau đó, lực lượng QLTT tỉnh Long An đã bố trí 2 tổ công tác đón lõng tại 2 điểm xuống cao tốc tại TP Tân An, và huyện Bến Lức.

Đến 15h, đội QLTT số 4 phát hiện chiếc xe tải lớn, phủ bạt mang BKS 62C-014.84 như được thông báo rẽ xuống điểm ra cao tốc huyện Bến Lức. Bám theo chiếc xe này đến khu vực ngã tư Long Kim (thị trấn Bến Lức), lực lượng chức năng yêu cầu chiếc xe dừng lại cho kiểm tra. Ngay lập tức, tài xế xe tải cho xe lao thẳng vào xe máy của 2 cán bộ QLTT. Rất may, 3 cán bộ QLTT đã kịp thời nhảy ra phía ngoài nên không bị thương.

Chiếc xe tải chở hàng lậu cuốn theo 1 chiếc xe máy của lực lượng QLTT bỏ chạy khoảng 1km. Lúc này, thấy lực lượng chức năng và người dân đuổi theo, đồng bọn của tài xế dùng ô tô 7 chỗ lao tới để chở tài xế tẩu thoát.

Hiện, chiếc xe tải đã bị tạm giữ, số lượng hàng lậu đang được kiểm đếm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang truy tìm tài xế đã bỏ trốn để điều tra sự việc.

Phạt 7,5 triệu đồng cô gái miêu tả CSGT "như ruồi bu"

Ngày 6/8, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Hương (SN 1997, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" (quy định tại điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm này, Hương bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 8h00 ngày 26/7/2019, tại khu vực Ngã 6, TP Bắc Ninh, Tổ công tác CSGT Công an TP Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm giao thông thì phát hiện chị Nguyễn Bích Quỳnh (SN 1992, ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe máy điện (chưa có BKS) chở sau là Phạm Thị Hương, cả 2 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Quá trình làm việc, Hương đã dùng điện thoại của mình chụp hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Sau đó Hương về phòng trọ sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Hương tít" đăng hình ảnh lực lượng CSGT chụp trước đó kèm theo nội dung: "Đùa chứ không nói thì thấy bực mình sáng sớm ra đi ăn sáng con xe đạp điện nó cũng không tha đói lắm rồi hay sao ấy bu như ruồi vậy đó!!! TP Bắc Ninh".

Sau khi tiếp nhận vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã làm việc với chủ tài khoản "Hương tít" là Phạm Thị Hương. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Đồng thời, cam kết sẽ gỡ bỏ bài viết và xóa bỏ toàn bộ những dữ liệu, hình ảnh liên quan tới lực lượng Công an.

Xét thấy hành vi của Phạm Thị Hương đã xúc phạm, danh dự, uy tín của lực lượng CSGT Công an TP Bắc Ninh nói riêng và lực lượng CAND Việt Nam nói chung, nên Công an TP Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Hương về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác", với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Truy bắt xe container chứa 25 tấn nội tạng thối

Trưa ngày 6/8, trước cổng bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), lực lượng CSGT đội 10 ra hiệu lệnh dừng ô tô đầu kéo mang BKS 15C - 076.23, kéo theo một 1 container chở hàng. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT.

Lãnh đạo Đội CSGT số 10 cho biết, ban đầu lái xe bỏ chạy, các chiến sĩ cảnh sát đã quyết liệt quy đuổi gần 5 km trên quốc lộ 6 (hướng từ bến xe Yên Nghĩa về thị trấn Xuân Mai) mới tạm giữ được phương tiện để kiểm tra.

Công an kiểm đếm số nội tạng trên xe.
Công an kiểm đếm số nội tạng trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã phát hiện trong xe container có nhiều thùng xốp chứa nội tạng động vật. Bước đầu lực lượng chức năng ước tính có khoảng 25 tấn nội tạng động vật.

Tài xế lái ô tô bỏ chạy là Đoàn Đức Thịnh, trú tại 332 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thịnh không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên. Lái xe Thịnh cũng khai nhận, được thuê chở số hàng nói trên từ Hải Phòng lên bến xe Yên Nghĩa và không biết chủ của lô hàng là ai.

Ô tô chở công nhân đấu đầu ôtô tải, hơn 30 người nháo nhào thoát khỏi xe

khoảng 18h20 tối 6/8, ô tô khách mang BKS 62B - 01501 do tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1975, ngụ huyện Tân Thạnh) điều khiển lưu thông trên QL62 từ hướng QL1, TP Tân An đi Tân Thạnh, trên xe chở hơn 30 công nhân.

Khi đến đoạn thuộc xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa (Long An) bất ngờ phía trước có một ô tô tải mang BKS 63C- 02174 chạy chiều ngược lại lấn làn.

Do khoảng cách quá gần, trời mưa to nên tài xế không xử lý kịp, hai xe đấu đầu nhau. Cùng lúc anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1989, ngụ huyện Tân Thạnh) điều khiển xe máy chạy phía sau không xử lý kịp đâm vào đuôi xe tải và bị té xây xát.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều công nhân trong xe hoảng hốt và nháo nhào chạy xuống xe giữa lúc trời mưa lớn.

ại hiện trường, xe tải nằm gần như toàn bộ ở làn đường bên trái nơi xe khách lưu thông. Đầu hai ô tô biến dạng, xe máy cũng hư hỏng nặng. Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin và được ngưòi dân gần đó cạy cửa đưa ra ngoài.

Ngay sau đó, tài xế xe tải được đưa vào bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Rất may tài xế xe khách và hơn 30 công nhân trên xe không ai bị thương. Vụ tai nạn khiến tuyến QL62 ùn tắc kéo dài vài cây số ở hai hướng đường.

Lượm ve chai trên đường sắt, cụ ông 83 tuổi ở Huế tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra trên đường sắt Bắc - Nam đoạn gần cầu vượt Thủy Dương, thuộc địa phận TX Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) vào khoảng 10h trưa 6/8.

Thông tin ban đầu, cụ ông bị tàu hỏa tông tử vong khi lượm ve chai trên đoạn đường sắt trên.

Theo một lãnh đạo UBND phường Thủy Dương cho biết, nạn nhân trong vụ tai nạn là cụ Ngô Viết Th. (83 tuổi, trú tại phường Thủy Dương, TX Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế).

Cụ Th. là người khuyết tật vừa bị câm vừa bị điếc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Tin tức 24h ngày 7/8: Thiếu nữ sinh đẹp Yên Bái mất tích bí ẩn, bé trai tử vong vì cô giáo bỏ trên trên xe bus

Tin tức 24h mới nhất ngày 7/8 nổi bật với hàng loạt tin tức mới và đáng chú ý về tình hình thời sự, pháp luật, kinh tế trong nước.

 

Tình tiết mới vụ bé trai lớp 1 tử vong nghi do bị Trường quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô

Sau cái chết thương tâm của bé trai lớp 1 nghi do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường khiến dư luận bức xúc. Khuya 6/8, Trường quốc tế Gateway đã gửi thư đến các phụ huynh và xin lỗi gia đình cháu bé.

 

Sở Giáo dục yêu cầu làm rõ vụ học sinh lớp 1 tử vong vì bị Trường Quốc tế Gateway bỏ quên trên ô tô

Một học sinh lớp 1 Trường phổ thông chất lượng cao quốc tế Gateway (Cầu Giấy - Hà Nội) được phát hiện đã tử vong trên ô tô đưa đón học sinh của trường. Nguyên nhân được cho là do học sinh này bị bỏ quên trên xe ô tô.