Tin tức tai nạn giao thông ngày 9/1: Người vợ ngất lịm bên thi thể chồng trên Quốc lộ 13; Đạo diễn 'Bạn muốn hẹn hò' qua đời tuổi 46 vì tai nạn giao thông; Tìm thấy thi thể 2 ông cháu lật thuyền trên sông...

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Đoàn Bình (trái) bên ba là cố NSƯT Đoàn Bá

Đoàn Bình (trái) bên ba là cố NSƯT Đoàn Bá

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 9/1/2022, thông tin số vụ tai nạn giao thông mới nhất trong ngày trên cả nước, tình hình giao thông, kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm các vi phạm...

Đạo diễn 'Bạn muốn hẹn hò' qua đời tuổi 46 vì tai nạn giao thông

Theo Vietnamnet, chị Đoàn Mai Trang - chị gái đạo diễn Đoàn Bình - báo tin em trai đã qua đời hôm 6/1 trên trang cá nhân.

Đạo diễn Thanh Hiệp thông tin thêm với VietNamNet, đạo diễn Đoàn Bình mất do tai nạn ô tô dẫn tới tình trạng đa chấn thương. Anh đã được hỏa táng hôm 7/1, đang chờ các chị gái nghệ sĩ Mai Phương, Mai Lan và Mai Trang từ Mỹ về tổ chức tang lễ.

"Em ra đi đột ngột, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Điều buồn nhất là em mất khi vừa đón tuổi mới hôm 5/1 vừa qua. Hung tin đến quá đỗi khủng khiếp khi mà mẹ em đang đối mặt với nguy hiểm vì sức khỏe yếu. Nỗi đau này càng làm cho bà tiều tụy hơn. Thương các chị Mai Phương, Mai Lan, Mai Trang và gia đình bên Mỹ đã đau đớn nói lời vĩnh biệt một thành viên trong gia đình", anh cho hay.

NSND Hồng Vân sốc khi nghe tin đạo diễn Đoàn Bình qua đời. Chị và gia đình Đoàn Bình rất thân thiết. Ba Đoàn Bình là cố NSƯT Đoàn Bá là thầy chị. Ngày xưa, Hồng Vân được thầy Đoàn Bá gửi gắm Đoàn Bình về sân khấu của mình để tu nghiệp đạo diễn còn các chị Mai Phương, Mai Lan và Mai Trang theo nghiệp diễn viên. Chị kể mình từng bị nghệ sĩ Đoàn Mai Phương cằn nhằn vì Đoàn Bình "giống em ruột của bà hơn là tôi". Chị vẫn nhớ như in hôm thầy Đoàn Bá mất, chị được Đoàn Bình gọi báo tin rồi hai người cùng khóc.

Hồng Vân chia sẻ: "Hôm nay khi biết tin Bình mất, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thương mẹ em và mọi người trong gia đình quá, nhất là vợ và những đứa con của em. Vĩnh biệt em nha Bình ơi, bằng mọi cách phải tìm được ba nha em".

Đạo diễn, diễn viên Đoàn Bình sinh năm 1976 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba anh là cố NSƯT Đoàn Bá, các chị gái anh là nghệ sĩ Đoàn Mai Phương, Đoàn Mai Lan và Đoàn Mai Trang. Vì vậy, dù tốt nghiệp ngành kỹ sư tin học, anh vẫn rẽ hướng sang nghệ thuật.

Đoàn Bình từng đóng nhiều vở kịch, nổi bật là vai Xuân tóc đỏ trong kịch Số đỏ tại Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM). Anh đạo diễn vở kịch Carmen nổi tiếng; phim tài liệu Giác Lâm cổ tự; các chương trình truyền hình Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Một phút để chiến thắng,...; chương trình YouTube Vợ chồng son, Bạn muốn hẹn hò, Ước mơ của em,... và là giám đốc sản xuất phim Ngược sóng của cố đạo diễn Lê Cung Bắc. Đoàn Bình cũng từng là giảng viên Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Người vợ ngất lịm bên thi thể chồng trên Quốc lộ 13

Người Lao Động thông tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 9-1 trên Quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là anh N.V.T (SN 1988, quê ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Thời điểm trên, anh N.V.T chạy xe máy về nhà trên Quốc lộ 13 hướng từ TP HCM về Bình Dương. Đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn, xe máy trượt dài trên Quốc lộ 13. Nghe tiếng động mạnh ngoài đường, người dân ra kiểm tra thì phát hiện anh N.V.T đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Hiện trường chiếc xe máy trượt dài trên Quốc lộ 13

Hiện trường chiếc xe máy trượt dài trên Quốc lộ 13

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách, xe máy trượt dài về phía trước khoảng 60m. Người dân xung quanh cho biết nghe tin chồng bị tai nạn, vợ đã chạy ra hiện trường rồi ngất lịm.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể về nhà xác bệnh viện.

Tìm thấy thi thể 2 ông cháu lật thuyền trên sông

Người Lao Động thông tin, trưa ngày 9-1, tin từ UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 3 người mất tích trên sông Mã chiều ngày 8-1 do lật thuyền.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 9-1, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Mã.

Đó là ông Hà Văn Q. (SN 1966) và cháu H.T.Tr. (SN 2012). Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền

Hiện trường nơi xảy ra vụ lật thuyền

Trước đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 8-1, vợ chồng ông H.V.Q. bà H.T.H. dùng thuyền chạy máy cole và có chở thêm cháu gái đi dọc sông Mã để lên chòi, ở khu vực bản Mỏ, xã Phú Xuân, thì bất ngờ thuyền bị lật.

Lúc sự việc xảy ra, trên thuyền có 4 người, nhưng vợ chồng ông Q. bà H. và cháu H.T.Tr. (SN 2012; ngụ bản Phé, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa) bị dòng nước cuốn trôi. Còn một người may mắt thoát chết.

Sóc Trăng tăng cường kiểm tra, xử lý xe ba bánh

ATGT thông tin, ngày 9/1, Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Thực hiện Kế hoạch “Cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các Lễ hội đầu xuân năm 2022”; Phòng sẽ tiếp tục mở chiến dịch tập trung kiểm tra, xử lý đối với xe ba bánh, hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tình trạng xe ba bánh chở hàng hóa quá tải trọng, cồng kềnh lưu thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ và đường nông thôn không đảm bảo an toàn vẫn còn phổ biến. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn gây ra một số vụ tai nạn giao thông có liên quan trực tiếp đến loại phương tiện này.

Đặc biệt, có không ít xe ba bánh lưu hành với những loại giấy tờ giả. Qua công tác rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lưu lượng xe ba bánh lưu thông trên đường còn rất nhiều. Lực lượng CSGT đã phát hiện một số trường hợp xe ba bánh vi phạm, như: xe có giấy chứng nhận đăng ký nhưng qua xác minh thì giấy đó không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, là giả, tra cứu hệ thống quản lý xe của Cục CSGT thì giấy đăng ký phương tiện lại là của xe 2 bánh hoặc xe không có giấy tờ chỉ gắn biển số giả để tham gia giao thông.

“Những chiếc xe ba bánh như thế này thường chở hàng hóa cồng kềnh, tải trọng gấp nhiều lần so với tải trọng cho phép của xe, góc ôm cua rộng nên ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Khi loại xe này gây ra tai nạn thì người điều khiển hoặc chủ phương tiện thường bỏ xe vì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của xe, gây khó khăn trong việc xử lý của cơ quan chức năng”, Trung tá Sơn Hoàng Liệt, cán bộ Phòng CSGT Công an Sóc Trăng cho biết thêm.

Hiện nay, một số người đang sử dụng xe ba bánh không hợp pháp đang tìm cách thực hiện việc chuyển nhượng trái quy định nhằm thu hồi vốn. Đồng thời có một số người đầu cơ thu mua xe ba bánh với giá rẻ để bán lại cho người dân lao động có thu nhập thấp, ham mua xe giá rẻ, để kiếm lời.

Xe 3 bánh lưu thông ở Sóc Trăng.

Xe 3 bánh lưu thông ở Sóc Trăng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, đối với các trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của phương tiện, theo quy định sẽ bị tịch thu.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Sóc Trăng khuyến cáo người dân trước khi mua xe, đặc biệt là xe ba bánh hiện nay, cần phải đến cơ quan CSGT kiểm tra, đối chiếu xe có nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ hay không. Đừng ham rẻ mà mua phải xe không hợp pháp, xe không đúng với nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất, giá bán xe thấp hơn thực tế nhiều lần.

Nếu lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của xe thì sẽ bị tịch thu theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019, của Chính phủ.

Dừng đỗ, quay đầu xe, đón trả khách trên cao tốc bị phạt tới 12 triệu đồng

Theo tờ Giao Thông, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trong đó, Nghị định tăng nặng mức phạt đối với các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

Điểm g khoản 5 Điều 5 Nghị định 123 quy định, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc.

Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. Với hành vi này, Nghị định 100 có mức xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Nghị định cũng tăng mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng lên 10 - 12 triệu đồng, tước GPLX 2 - 4 tháng đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc

Đối với hành vi đón, trả khách trên đường cao tốc, theo Nghị định mới, cũng tăng mức xử phạt từ từ 5 - 7 triệu đồng lên 10 - 12 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô chở khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách.

Nghị định cũng tăng mức xử phạt từ từ 5 - 7 triệu đồng lên 10 - 12 triệu đồng đối với đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải để đón, trả khách; nhận, trả hàng trên đường cao tốc. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị tước phù hiệu 1 - 3 tháng, lái xe bị tước GPLX 2 - 4 tháng.

Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ VN) cho hay, qua thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 100/2019, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm trật tự ATGT.

Việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Ảnh minh họa

Việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn ra phức tạp, tình trạng dừng, đỗ, lùi xe trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất ATGT có chiều hướng gia tăng.

"Vì vậy, việc tăng nặng mức xử phạt các hành vi vi phạm ATGT trên đường cao tốc để hạn chế tai nạn giao thông là cần thiết", bà Hạnh nói.