Thế giới
13/10/2017 09:11Tin tức Triều Tiên 13/10: Di chuyển tên lửa, chuẩn bị thử nghiệm tàu ngầm
Triều Tiên di chuyển 30 quả tên lửa Scud tới gần Trung Quốc
Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân mới?
Các bức ảnh chụp phía trên nhà máy đóng tàu Sinpo South làm dấy lên nỗi lo ngại nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tiến hành phát triển một loại tàu ngầm mang vũ khí mới. Các chuyên gia cho biết hình ảnh cho thấy công tác thử nghiệm trên một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đã hoàn thành sau khi các tấm lưới được tháo ra.
Trang tin 38 North đưa tin có thể thấy một chiếc sà lan được cho là dùng để phóng thử nghiệm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SLBM) vẫn giữ nguyên vị trí cũ khi được quan sát vào tháng trước. Nhà phân tích Triều Tiên Joseph S. Bermudez Jr nói một "chương trình đóng tàu chưa xác định có thể đang được tiến hành".
Tuy nhiên, ông Bermudez Jr cho rằng hoạt động này không phản ánh một "thử nghiệm sắp tới" dù càng ngày càng có nhiều mối lo ngại về kế hoạch diễn tập SLBM của Triều Tiên. Được biết, những bức ảnh vệ tinh thương mại trên được chụp vào ngày 21-9.
Triều Tiên công bố bản đồ thế giới công nhận Crimea là của Nga
Bản đồ thế giới mới do nhà xuất bản Bách khoa toàn thư khoa học Triều Tiên phát hành thể hiện bán đảo Crimea thuộc về Nga. Phần bản đồ về nước Nga được thể hiện từ trang số 240 đến 242 trong Tập bản đồ thế giới mới được phát hành tại Triều Tiên này.
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Triều Tiên tuyên bố Triều Tiên thể hiện rõ ràng quan điểm về vấn đề Crimea và coi đây là một phần không thể thiếu của Liên Bang Nga. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố công nhận quần đảo Kuril, nơi đang xảy ra tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản, là một phần của lãnh thổ Nga.
Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên đăng tải trên trang Facebook của cơ quan này thông điệp trong đó ghi rằng Triều Tiên tuyên bố tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại Crimea về việc sát nhập lãnh thổ này vào Liên Bang Nga, cho rằng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này là hợp pháp và tuân thủ đầy đủ các quy phạm pháp luật quốc tế.
Tháng 3/2014, Nga sát nhập Crimea vào lãnh thổ của mình sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại khu vực này với kết quả 97% người dân đồng ý. Tuy nhiên, Ukraine cùng các nước châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này. Trong khi đó, Nga nhiều lần tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý này tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.