Tin tức vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1: Nữ hành khách nguy kịch khi xe taxi bị vò nát

Thứ năm, 07/01/2021, 09:19 AM

Tin tức vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1 gồm thông tin đáng chú ý: Nữ hành khách nguy kịch khi xe taxi bị vò nát, va chạm xe ben 2 người bị thương...

Tin tức vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1: Nữ hành khách nguy kịch khi xe taxi bị vò nát

Tin tức vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1: Nữ hành khách nguy kịch khi xe taxi bị vò nát

Tin tức vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1

Cập nhật tin tức những vụ tai nạn giao thông mới nhất ngày 7/1, thông tin vụ tai nạn giao thông Hà Nội , TP HCM, Hải Phòng mới nhất, vụ tai nạn giao thông xe khách... thông tin an toàn giao thông đêm qua sáng nay.

Hai người trọng thương sau va chạm xe ben ở Yên Bái

Tại dốc Bồ Hòn thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải ben khiến hai người trên xe máy bị thương nặng.

Nữ hành khách nguy kịch khi xe taxi bị vò nát

Rạng sáng ngày 6/1, chiếc xe taxi chở theo 1 nữ hành khách trên xe đi từ đường Lê Lợi đến gần ngã tư Ga thuộc TP.Vinh, (Nghệ An) thì bất ngờ bị chiếc xe bán tải mang BKS 37C-372.57 va chạm mạnh từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bán tải bị đẩy đi 1 đoạn, xe taxi bị vò nát.  Vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị thương, một hành khách nữ ngồi phía sau xe taxi nguy kịch được người đi đường cạy cửa đưa đi cấp cứu.

Được biết, vụ tai nạn trên còn có một chiếc xe taxi khác bị móp nhẹ do va quệt.

Bác sĩ, Nguyễn Hữu Tân - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, 0h22 phút ngày 6/1, bệnh viện có tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.T. (28, tuổi, nữ hành khách bị thương trong xe taxi).

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu đã lấy lại được nhịp tim. Chúng tôi đã đặt khí quản, thở máy, làm các xét nghiệm chụp chiếu, tiên lượng bệnh nhân nặng. Đến 3h18 phút người nhà bệnh nhân đã xin chuyển tuyến đi Hà Nội”, bác sĩ Tân thông tin.

Bộ Công an đề xuất lắp camera phạt nguội, nên làm ngay

Xung quanh việc Bộ Công an đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường quốc lộ, các chuyên gia cho rằng việc này đáng lẽ ra phải làm từ lâu chứ không phải bây giờ mới bàn. 

TS. Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu GTVT, Trường Đại học Việt Đức cho hay, ở hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới họ đều sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, mà cụ thể là hệ thống camera trên đường để giám sát giao thông. 

Qua camera các lỗi vi phạm như phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường… đều được phát hiện một cách chính xác, khách quan. Người vi phạm khi bị xử phạt cũng phải tâm phục khẩu phục, ít xảy ra xung đột, cãi cọ giữa người tham gia giao thông với người thi hành công vụ.

Ông cũng nói rõ, ở Việt Nam qua nghiên cứu về hành vi tham gia giao thông cho thấy, người tham gia giao thông cũng rất hay vi phạm các quy định về tốc độ, làn đường, vượt đèn đỏ... 

Những thói quen vi phạm trên nếu được giám sát chặt từ hệ thống camera trên đường và xử lý nghiêm ngặt thì người tham gia giao thông sẽ tự ý thức được rằng: bất cứ vi phạm nào cũng đều được ghi lại nên phải chấp hành nghiêm nếu không muốn bị xử phạt.

lap-camera-phat-nguoi-cac-nuoc-lam-lau-roi-sao-viet-nam-bay-gio-moi-lam-1

Theo ông Vũ Anh Tuấn, ở các nước phát triển lắp camera phạt nguội thuận lợi hơn Việt Nam vì họ quản lý phương tiện rất chặt. Người đăng ký và chuyển đổi phương tiện đều thực hiện nghiêm nên khi phát hiện xe vi phạm họ thực thi rất nhanh.

Còn ở nước ta hiện nay có tình trạng phương tiện vi phạm đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, do vậy việc truy tìm người vi phạm rất mất thời gian và công sức.

 Đối với thực trạng này, ông Tuấn cho rằng Nhà nước cần có chính sách khuyến khích người dân khi mua bán xe từ lần thứ hai cần phải sang tên đổi chủ và được miễn giảm chi phí sang tên cũng như đơn giản hoá thủ tục.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, việc lắp camera giám sát phạt nguội ở các tuyến đường cao tốc, quốc lộ được triển khai theo Nghị quyết 12 của Chính phủ. 

Việc này đáng lẽ phải thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn từ 2019 -2021 chứ không phải bây giờ mới bắt đầu triển khai.

Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia cũng nói rõ, việc cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông được được Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì thực hiện để triển khai đồng bộ, tránh tình trạng manh mún mỗi địa phương triển khai một kiểu.

Bộ Công an ngoài lắp camera giám sát xử phạt vi phạm giao thông thì còn kết nối để giám sát đảm bảo trật tự an ninh công cộng.