Tin tưởng không mắc Covid-19 nhờ cầu nguyện, Indonesia vẫn xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên

Thứ hai, 02/03/2020, 18:59 PM

Ngày 2/3, Indonesia xác nhận hai công dân đầu tiên dương tính với Covid-19 dù trước đó Bộ trưởng Y tế nước này cho rằng Indonesia không mắc dịch nhờ cầu nguyện.

Indonesia đã có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Indonesia đã có những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết hai ca Covid-19 đầu tiên gồm một phụ nữ 64 tuổi và con gái bà, 31 tuổi.

Cả hai có tiền sử tiếp xúc với một công dân Nhật Bản sống tại Malaysia. Công dân Nhật này cũng bị dương tính với virus gây bệnh corona sau khi quay trở về từ Indonesia.

Theo ông Widodo, giới chức Indonesia đã truy hành trình của du khách Nhật và phát hiện ra hai ca bệnh mới. “Khi kiểm tra, họ đều có triệu chứng bệnh. Sáng nay, tôi đã nhận được thông báo về việc hai mẹ con họ dương tính với virus corona chủng mới”, ông cho biết.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Terawan Agus Putranto cho biết du khách Nhật là một người bạn gia đình và đã đến nhà hai bệnh nhân chơi.

Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Ttruyền nhiễm Sulianti Saroso ở Jakarta.

Trước đó, Indonesia không ghi nhận ca Covid-19 nào dù ngay trước khi có dịch nước này từng đón tới 5.000 du khách Trung Quốc mỗi ngày.

Khi đó, Bộ trưởng Y tế Terawan Putrano cho rằng nhờ cầu nguyện mà nước này không bị virus corona tấn công.

"Chúng tôi nhờ ơn Thượng đế. Tất cả là nhờ vào cầu nguyện. Việc cầu nguyện đã giúp Covid-19 không lan đến quốc gia chúng tôi", ông nói.

Bài liên quan