Đời sống
03/05/2018 19:24Tin Tuyển sinh 2018 (3/5): 'Thả cửa' bằng... xét tuyển học bạ
- Nhìn vào quy định nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức học bạ mới thấy một số trường ĐH đang tìm mọi cách để 'mời' thí sinh vào học. Chưa bao giờ việc xét tuyển bằng học bạ lại dễ như năm nay khi Bộ GD&ĐT bỏ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm tối thiểu nhận hồ sơ) với các ngành ngoài sư phạm bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT và kể cả xét tuyển bằng học bạ.
Theo thông kê về số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, một số trường có tỷ lệ chọi rất cao như THPT Trưng Vương, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định...
Ở khối các trường chuyên, lớp chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi cao nhất là 3252 nguyện vọng 1 cho 740 chỉ tiêu.
Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 2-3/6. Thí sinh làm 3 bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Riêng thí sinh đăng ký lớp tích hợp và lớp chuyên sẽ làm thêm bài thi tích hợp hoặc môn chuyên.
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng, theo đó, mỗi học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2. Học sinh nhận đơn đăng ký và nộp đơn tại trường tiểu học nơi đang học lớp 5 vào ngày 31/5.
Học sinh xem danh sách, số báo danh, nhận phiếu báo dự kiểm tra tại trường trung học cơ sở nơi có nguyện vọng 1 vào ngày 15/6. Ngày 20/6, buổi sáng, học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực môn tiếng Anh và buổi chiều làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn IGCSE.
Với chương trình song bằng, học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt trình độ tiếng anh B1 theo chuẩn CEFR, nắm bắt kiến thức các môn Toán, Khoa học, ICT bằng tiếng Anh, có khả năng thi lấy chứng chỉ IGCSE và các chứng chỉ quốc tế khác nếu có nhu cầu.
- Thời điểm nộp hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông gồm mầm non, lớp 1, lớp 6 đang đến gần. Đây cũng là lúc nhiều trường phổ thông ngoài công lập (trường tư thục) cũng đang "đau đầu" tính toán tới phương án tuyển sinh trong năm 2018, nhất là về tính tự chủ trong tuyển sinh.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cho biết: “Hệ thống giáo dục tư thục đã có những đóng góp tích cực quan trọng cho Nhà nước. Nhà nước cũng đã có chính sách xã hội hóa giáo dục để trường ngoài công lâp ra đời hơn 30 năm nay. Trường tư thục cũng được thanh tra, kiểm tra, tham gia thi đua như trường công lập”.
Tuy nhiên, bà Hiền cũng nêu rõ, khó khăn lớn nhất của các trường tư thục là dù được tự chủ về tài chính, nhân sự nhưng đến nay vẫn chưa được tự chủ tuyển sinh.
Tin Tuyển sinh 2018 (2/5): Thí sinh đi thi đại học được giảm giá vé tàuThí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và nhập học được hỗ trợ giảm giá vé tàu, muốn vào ngành An ninh, một thí sinh phải “chọi” 8 người |