Tin y tế
12/07/2018 00:17Tin y tế hôm nay 12/7: Bị bạn đâm thủng tim ngưng thở được cứu sống
![]() |
| Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, bệnh nhân đã được cứu sống. (Ảnh: Lâm Viên -Thanh Niên). |
Bị bạn đâm thủng tim ngưng thở được cứu sống
Đêm 9/7, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.D (15 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa , H. Đức Trọng, Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng bị vết đâm thủng tim, lơ mơ, mất máu nhiều, huyết áp bằng 0, mạch bằng 0.
Được biết, trong lúc đi chơi với bạn thì bệnh nhân bị một người bạn bằng tuổi khác dùng dao dâm trúng ngực.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân lập tức được chuyển vào phòng mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khâu lại tâm nhĩ cho bệnh nhân. Trong khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ngoài tim có nhiều máu cục, máu bầm đen, tâm nhĩ bị đâm thủng 3cm máu đang phun.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, bệnh nhân đã được cứu sống. Đến sáng ngày 12/7, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Sau khi ăn hai con ốc biển một giáo viên tử vong
Nạn nhân là chị Huỳnh Thị S, (26 tuổi), giáo viên một trường tiểu học ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.
Được biết, ngày 10/7, chị S có ăn hai con ốc biển, khoảng 4 tiếng sau chị có biểu hiện nôn mửa, dần chuyển sang tê miệng, tê tay, cứng cổ.
![]() |
| Mẫu vỏ ốc có thể đã gây ra ngộc độc, gia đình nạn nhân cung cấp. (baobinhdinh.com.vn) |
Ngay sau đó chị đã được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, sau khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến xấu, nguy kịch, nên đã lập tức được chuyển tới bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Nhưng chị đã tử vong trên đường tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.
Được biết, chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm do ăn ốc, phải lọc chất độc ra ngoài nhưng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn không có phòng lọc máu nên phải chuyển khẩn cấp lên tuyến trên.
Bệnh nhi bị đứt rời bàn tay do nghịch máy cắt cỏ
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận bệnh nhi 31 tháng tuổi, dân tộc Tày nhập viện trong tình trạng bị đứt rời bàn tay.
Theo gia đình bệnh nhi, trong lúc đùa nghịch, bé đã bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn bàn tay trái.
![]() |
| Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho bé. (Ảnh: Giadinhmoi). |
Ngay lập tức, bé đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Giang, tại đây, bệnh nhi được sơ cứu, cầm máu bảo quản bàn tay đứt rời trong đá lạnh rồi chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho bé. Sau hơn ba giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công bàn tay cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định và đã được xuất viện.
Bệnh nhân ung thư cổ tử cung được phẫu thuật bảo tồn vẫn còn cơ hội có con
Mới đây, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận bệnh nhân là Nguyễn Thị C. Ng. (sinh năm 1989, Vĩnh Long). Trước khi nhập viện ba tháng, bệnh nhân được phát hiện bị dị sản tế bào cổ tử cung độ ba (tổn thương tiền ung thư và nhiễm HPV týp 16.)
Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã chỉ định cắt tử cung tận gốc do bệnh nhân bị carcinom tế bào gai xâm lấn của cổ tử cung.
Các BS khoa Ngoại I đã cùng hội chẩn với ban Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM lên phương án cắt cổ tử cung.
![]() |
| (Ảnh: Suckhoedoisong). |
Được biết, phẫu thuật này rất phức tạp khó nhất là may diện cắt âm đạo vào thân tử cung đúng chuẩn để giữ thai sau này. Đồng thời, các bác sĩ khó đảm bảo về vấn đề có thai sau.
Theo ghi nhận của y văn thế giới thì khả năng mang thai theo con đường tự nhiên cũng chỉ có 40 - 50% nếu phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã chấp nhận nguy cơ trên và kiên quyết phẫu thuật cắt cổ tử cung.
Theo các bác sĩ, để chắc chắn, sau khi có em bé, bệnh nhân cần theo dõi sát hoặc tiến hành cắt tử cung để giảm nguy cơ bệnh tái phát đến mức thấp nhất.
Nữ Việt kiều phải rút hàng lít hóa chất ở ngực sau khi phẫu thuật ở Thái Lan
Theo đó, chị H. có biểu hiện sưng đau ngực, hai bên ngực không đều nhau sau ba năm làm phẫu thuật nâng ngực ở Thái Lan.
Theo bệnh nhân cho biết, cách đây ba năm chị tìm đến một bệnh viện tại Thái Lan để nâng ngực. Theo đó, bác sĩ đã dùng một loại chất lỏng (được cho là mỡ nhân tạo) để đưa vào ngực.
![]() |
| Chất lỏng dạng bơ được lấy ra từ ngực bệnh nhân. (Ảnh: Người lao động). |
Sau khi nhập viện, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng do bơm silicon nên cần phẫu thuật nạo loại bỏ.
Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện trong khoang ngực bệnh nhân có hóa chất lỏng dạng bơ chảy ra, không giống với silicon.
Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.




