Tin y tế hôm nay 1/5: Phẫu thuật thành công cứu sống nữ bệnh nhân bị khối u não lớn

Thứ hai, 30/04/2018, 21:50 PM

Tin y tế hôm nay 1/5 gồm những thông tin sau: Bé trai 9 tuổi bị viêm cơ tim cấp được cứu sống, Đắp lá thuốc sau tai nạn giao thông nam bệnh nhân bị đứt dây chằng khớp gối…

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Hình ảnh khối u não khi chưa phẫu thuật. (Ảnh: Congannhandan).

Người phụ nữ suýt mất tay vì tự tháo bó bột để đắp lá thuốc, phẫu thuật thành công cứu sống nữ bệnh nhân bị khối u não lớn, đắp lá thuốc sau tai nạn giao thông nam bệnh nhân bị đứt dây chằng khớp gối… là những thông tin sẽ có trong bản tin y tế hôm nay 1/5.

Phẫu thuật thành công cứu sống nữ bệnh nhân bị khối u não lớn

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (BVXA) đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân (61 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, sức khỏe yết, suy kiệt, yếu liệt nửa người trái, tri giác lơ mơ.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu, yếu nửa người khoảng 2 tháng nay, tuy nhiên gia đình chỉ mua thuốc cho bệnh nhân uống vì nghĩ do bệnh người lớn tuổi.

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong thời gian tới. (Ảnh: Congannhandan).

Đến thời gian gần đây tình trạng đau đầu của bệnh nhân ngày càng tăng, bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ, đột ngột yếu liệt nửa người, không còn tỉnh táo, và có dấu hiệu lơ mơ. Nên người nhà đã đưa bệnh nhân đến BVXA.

Qua thăm khám và kiểm tra lâm sàng tại bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân có khối u màng não rất lớn ở bán cần não bên phải.

Ngay sau đó các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, thận trọng bóc tách và lấy được trọn khối u ra khỏi não bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, đến chiều ngày 30/4, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định, tỉnh táo, dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Bé trai 9 tuổi bị viêm cơ tim cấp được cứu sống

Bệnh viện Nhi đồng TP. HCM vừa cứu sống một bé trai bị viêm cơ tim cấp, tình trạng nguy hiểm nhờ ứng dụng kỹ thuật chạy máy ECMO – tuần hoàn ngoài cơ thể thành công.

Trước đó, bệnh nhi Phạm Ngọc H. (9 tuổi) bị nôn ói, đau ngực rồi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong tình trạng phức tạp, không tỉnh táo, suy hô hấp, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim,..

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe của bé đã được ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. (Ảnh: Congannhandan).

Ngay sau đó, các bác sĩ đã hội chẩn gấp với khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Nhi Đồng TP. HCM và lập tức chuyển viện.

Tại bệnh viện, dù bệnh nhi đã được đặt máy tạo nhịp tạm thời, dùng thuốc chống loạn nhịp, nhưng các biện pháp không mang lại kết quả, bệnh nhi đứng trước nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào.

Ngay sau đó, ban giám đốc bệnh viện đã quyết định hội chẩn nhanh với các bác sĩ và lập tức thực hiện kỹ thuật ECMO- phương thức tĩnh mạch – động mạch cứu bệnh nhi.

Sau 2 giờ, ê-kíp các bác sĩ đã kết nối thành công, ứng dụng hệ thống chạy máy ECMO để cứu bệnh nhi.

Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe của bé đã được ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Đắp lá thuốc sau tai nạn giao thông nam bệnh nhân bị đứt dây chằng khớp gối

Mới đây, bệnh nhân Đ. T. T. (Đoan Hùng, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng chân sưng nề, da viêm đỏ, mất duỗi, cứng khớp đi lại rất đau và rất khó di chuyển.

Theo bệnh nhân cách đây ba tháng, anh bị tai nạn giao thông, sau khi đến bệnh viện tuyến huyện để chụp XQ, anh T. không nằm lại điều trị mà về nhà để đắp thuốc lá đến nay.

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Đắp thuốc lá ba tháng bệnh nhân bị tràn dịch khớp gối và đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước khớp gối. (Ảnh: Baogiaothong).

Tuy nhiên, do tình trạng đau nhức sưng nề ngày càng nghiêm trọng, người nhà đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám bệnh.

Qua thăm khám và kết quả chụp cộng hưởng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tràn dịch khớp gối và đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước khớp gối, cần được nhập viện điều trị và chỉ định phẫu thuật ngay.

Các bác sĩ cũng cảnh báo, người bệnh không nên tự ý đắp thuốc lá tại nhà hoặc đến thầy lang vì sẽ làm phức tạp hơn quá trình điều trị tại bệnh viện về sau và dễ để lại nhiều biến chứng.

Người phụ nữ suýt mất tay vì tự tháo bó bột để đắp lá thuốc

Ngày 28/4, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận một bệnh nhân là người phụ nữ 50 tuổi được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mỏi mệt cẳng tay phải thâm đen, hoại tử da khô đen.

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Theo các bác sĩ, bệnh nhân này may mắn vì phần tay bị rộp hoại tử vẫn có thể cứu được. (Ảnh: Phunusuckhoe).

Trước đó 20 ngày, bệnh nhân bị ngã gãy xương cẳng tay được bác sĩ bó bột. Sau đó 4 ngày, bệnh nhân đã tự tháo bột và đến nhà thầy lang vườn để bó lá thuốc. Sau đó 16 ngày khi mở lá ra thì cẳng tay đã nhiễm trùng, bỏng rộp da, người bệnh bị sốt cao.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân này may mắn vì phần tay bị rộp hoại tử vẫn có thể cứu được.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng các loại thuốc lá, các loại cây để bó, vừa tốn kém vừa không hiệu quả, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Ngại khám ung thư người đàn ông phải cắt bỏ ‘cậu nhỏ’

Dương vật sưng to đau, người đàn ông 54 tuổi ngại đi khám, đến khi vào viện thì ung thư xâm lấn sâu phải cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục.

Dù lấy vợ sinh con bình thường song ông Văn vẫn bị hẹp bao quy đầu, do quá trình vệ sinh không đảm bảo nên một ngày dương vật sưng to. Do bệnh ở vùng nhạy cảm nên ông ngại không đi khám.

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon
Ảnh minh họa: Internet

Khi bệnh tình quá nặng, ông mới vào Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) khám thì tình trạng sưng đã nghiêm trọng. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư dương vật.

Do tình trạng bệnh nặng, ung thư xâm lấn ăn sâu vào dương vật, bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục từ dương vật đến túi đựng tinh hoàn.

Sau khi vết thương ổn định, ông đã được tạo hình dương vật mới từ sụn và vạt da đùi. Sau phẫu thuật, các chức năng của "cậu nhỏ" vẫn đảm bảo.

tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon Kỹ thuật cấy ghép dương vật và bìu đã thành công mỹ mãn
tin y te hom nay 15 phau thuat thanh cong cuu song nu benh nhan bi khoi u nao lon Ca ghép toàn bộ dương vật và bìu đầu tiên trên thế giới