Tin y tế
15/04/2018 03:51Tin y tế hôm nay 15/4: Khám bệnh miễn phí cho 400 người hiến giác mạc
![]() |
| Người hiến giác mạc được khám bệnh miễn phí. (Ảnh: Nguoilaodong). |
Bệnh nhân bị nhồi máu não được cứu chữa thành công, rốn nặng tới 2kg do thoát vị rốn, phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị áp xe phổi khổng lồ, khám bệnh miễn phí cho 400 người hiến giác mạc… là những thông tin có trong bản tin y tế hôm nay 15/4.
Khám bệnh miễn phí cho 400 người hiến giác mạc
Ngày 14/4, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã khám miễn phí cho 400 người trú tại một số xã thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Hiện Ninh Bình đang là địa phương dẫn đầu trong việc hiến giác mạc sau khi qua đời với hơn 200.000 người, gần 300 người đã hiến giác mạc thành công.
Cùng với đó, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cũng tiến hành mổ miễn phí cho gần 100 trường hợp ở huyện Kim Sơn bị đục thủy tinh thể, quặm mi (lộn mí mắt) và bệnh mộng thịt.
Cả nước hiện có khoảng 2 triệu người mù lòa và có thị lực kém, trong số đó, có 80% số người mù lòa thị lực kém có thể phòng chữa được nếu có các biện pháp phòng và điều trị hiệu quả. Trong khi đó, 1/3 số người mù lòa là người nghèo, không có kinh phí điều trị.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị áp xe phổi khổng lồ
Sau một thời gian điều trị, ngày 14/4, bệnh nhân Trần Đình Linh (SN 1978, trú tại thị xã Hoàng Mai) đã được xuất viện, không còn các tình trạng bệnh do áp xe phổi đã kéo dài suốt 7 tháng.
![]() |
| Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không còn tình trạng ho khạc ra máu và mủ. (Ảnh: Baonghean). |
Trước đó, ngày 7/3, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiếp nhận bệnh nhân Linh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, ho ra đờm lẫn máu tươi kéo dài liên tục.
Qua thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có khối áp xe lớn thùy dưới phổi phải, cần tiến hành phẫu thuật xử lý.
Kết quả sau phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra khỏi người bệnh nhân khối áp xe khổng lồ với kích thước 20x20 cm, theo Bác sĩ CKI Hồ Thái Phúc tại khoa Ngoại Lồng ngực của bệnh viện cho biết, đây là khối áp xe lớn nhất ông từng gặp.
Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không còn tình trạng ho khạc ra máu và mủ.
Bệnh nhân bị nhồi máu não được cứu chữa thành công
Ngày 12/4, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tiếp nhận bệnh nhân Châu Văn Sát (72 tuổi, trú tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) nhập viện trong tình trạng thân yếu liệt nửa người bên phải hoàn toàn.
![]() |
| Sau khi được điều trị 2 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt và không để lại di chứng. (Ảnh: Thanhnien). |
Qua thăm khám, thử máu và chụp CT scan, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ dạng nhồi máu não. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành điều trị bằng phương pháp tiêm thuốc alteplase vào đường tĩnh mạch theo hướng dẫn của Khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115 để điều trị cho bệnh nhân.
Sau khi được điều trị 2 ngày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt và không để lại di chứng.
Rốn nặng tới 2kg do bị thoát vị rốn
Cậu bé Salman Qadir (9 tuổi, đến từ làng Bhirya, tỉnh Sindh, Pakistan) bị mắc bệnh thoát vị rốn từ nhỏ, đến nay rốn của cậu bé đã nặng 2kg.
Trước đó, gia đình Salman Qadir phát hiện ra bệnh nhưng chỉ nghĩ cậu bé bị rốn lồi, người thân của cậu bé đã quên hẳn vấn đề sức khỏe cậu bé đang gặp phải khi cha của bé qua đời do một vụ tai nạn.
![]() |
| Khi thấy rốn cậu bé phát triển quá lớn, người thân mới đưa bé tới Trung tâm Y tế Đại học Jinnah ở Karachi kiểm tra. (Ảnh: Saostar). |
Đến đầu tháng 4, khi thấy rốn cậu bé phát triển quá lớn, người thân mới đưa bé tới Trung tâm Y tế Đại học Jinnah ở Karachi kiểm tra.
Tiến sĩ Ayesha Majeed, người thăm khám cho cậu bé cho biết, do không được điều trị kịp thời nên tình trạng bệnh của cậu bé mới trở nên nghiêm trọng như hiện tại.
Ông cũng cho biết rằng, bản thân chưa từng gặp tình trạng bệnh nhân bị thoát vị rốn nghiêm trọng như cậu bé. Do sức khỏe chưa đạt yêu cầu nên cậu bé vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật.
60 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối được chẩn đoán mọc răng khôn
Ông Victor Heath (60 tuổi, ở hạt Middlesex ‘Anh’) bị sưng to bên má trái, nha sĩ cho rằng tình trạng trên do chiếc răng khôn của ông bị nhiễm trùng, nhưng thực tế, đó là khối u.
Được biết, sau khi má trái sưng và đau kéo dài được ba tuần, ông Heath đã đến phòng khám nha khoa Ruislip Dental Care (tại thị trấn Pinner, hạt Middlesex ‘Anh’) khám chữa.
Tại đây người khám cho ông là nha sĩ Roham Barez cho rằng đó là do răng khôn bị nhiễm trùng do thấy nướu bệnh nhân sưng to.
![]() |
| Phần xương hàm bị cắt bỏ bên má trái ông Victor Heath được thay thế bằng một phần xương, da ở chân. (Ảnh: Thanhnien). |
Sau khi khám vị nha sĩ này đã không tiến hành nhổ răng cho bệnh nhân, thay vào đó, ông chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hillingdon ( thị trấn Uxbridge, hạt Middlesex) điều trị.
Tại bệnh viện Hillingdon, qua thăm khám và sinh triết, các bác sĩ tại đây phát hiện đó là khối u ung thư giai đoạn cuối. Do phát triển quá lớn, khối u đã bị vỡ, các bác sĩ đã lập tức thực hiện phẫu thuật kéo dài 14h để loại bỏ khối u.
Ông vẫn may mắn là dường như khi khối u không di căn, cuộc phẫu thuật đã cắt bỏ một phần xương hàm của ông Heath.
Mới đây, ông Heath đã kiện vị nha sĩ đã chẩn đoán nhầm và bỏ qua các dấu hiệu ung thư khiến ông phải chịu nhiều tổn thất về tinh thần và khuôn mặt bị biến dạng.
| Hà Nội: Phát hiện Vicana ung thư CO3 giống loại làm từ bột than tre ở Hải Phòng | |
| Nở rộ trào lưu tắm trắng, bác sĩ cảnh báo nguy cơ ung thư da |




