Tin y tế
15/06/2018 09:34Tin y tế hôm nay 15/6: Chạy đua với thời gian thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần 2
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đang thực hiện ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2. |
Thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2
Ngày 15/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2 cho một bệnh nhân trẻ bị suy tim giai đoạn cuối ở Thừa Thiên - Huế.
Ngày 13/6, sau khi nhận được thông tin nguồn gốc tạng hiến từ người chết não tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phù hợp với một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối là Phạm Văn C. (15 tuổi) mắc bệnh cơ tim giãn đã được đặt máy khử rung tim tự động (ICD) để sẵn sàng chờ ghép. Căn cứ vào thời gian các chuyến bay đến Huế và Đà Nẵng, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày.
Đây là ca ghép tim xuyên Việt thứ 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Kíp mổ do ThS.BS. Trần Hoài Ân - Giám đốc Trung tâm Tim mạch thực hiện đã chạy đua với việc vận chuyển tạng ghép vì phải bay vào Đà Nẵng mới có chuyến bay phù hợp với thời điểm phẫu thuật. Sau đó, quả tim mới được vận chuyển bằng ô tô từ Đà Nẵng ra Huế mà vẫn phải đảm bảo thời gian cho phép thiếu máu tạng (thời gian từ khi lấy tim tại Bệnh viện Việt Đức về đến Bệnh viện Trung ương Huế chỉ mất 3h30 phút).
Quả tim của người hiến tại Hà Nội với nhịp đập đều đặn đã đảm bảo huyết động trong lồng ngực của người bệnh lúc 2h30 sáng ngày 14/6 và cuộc mổ kết thúc lúc 6h sáng. Đến 9h sáng ngày 14/6, bệnh nhân C. đã hồi tỉnh, huyết động ổn định và tiếp tục được chăm sóc, theo dõi rất chặt chẽ tại Khoa Gây mê hồi sức Tim mạch.
![]() |
| Ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai đã xác nhận thông tin bệnh nhân tử vong sau khi nội soi phế quản. |
Nữ bệnh nhân tử vong sau khi được nội soi phế quản
Tối ngày 14/6, ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai đã xác nhận, bệnh nhân Nguyễn Thị B. (57 tuổi, quê ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tử vong sau khi được nội soi phế quản tại Trung tâm Hô hấp của bệnh viện.
Trước đó, sáng 14/6, khi thực hiện thủ thuật, ê kíp nội soi phát hiện bệnh nhân B. có khối u phế quản nên tiến hành sinh thiết cho bệnh nhân, dẫn đến xảy ra biến chứng chảy máu nặng trong lòng phế quản. Bệnh nhân suy hô hấp nặng, ngừng tuần hoàn đã được xử trí cấp cứu, đặt nội khí quản tích cực, sau đó tim đã đập trở lại. Bệnh viện khẩn trương tổ chức hội chẩn toàn viện để đánh giá tình hình bệnh nhân và tiếp tục các kỹ thuật hồi sức tích cực cho bệnh nhân.
Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, bệnh nhân B. được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, bệnh nhân tiếp tục ngừng tuần hoàn và tử vong sau gần 3 giờ được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực tiếp tục cấp cứu hồi sức.
Thông tin về trường hợp tử vong trên, ông Hùng cho biết, đây là tai biến đáng tiếc có thể xảy ra khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn. Thực tế, trước khi thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã thông báo rõ tới gia đình bệnh nhân về sự hiện diện của khối u, sự cần thiết tiến hành thủ thuật để xác định nguyên nhân và điều trị cũng như giải thích rõ những nguy cơ, tai biến, thậm chí có thể tử vong ngay trong quá trình thực hiện. Gia đình cũng đã hiểu và chấp nhận ký cam kết đồng ý trước khi thực hiện thủ thuật.
![]() |
| Hình ảnh chiếc đinh sắt bé 9 tuổi vô í nuốt phải. |
Bé trai 9 tuổi vô í nuốt phải đinh sắt
Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cho biết vừa tiếp nhận bé trai 9 tuổi nhập viện do vô í nuốt phải đinh sắt.
Kết quả chụp X-quang cho thấy trẻ bị dị vật đường tiêu hóa và chỉ định phẫu thuật mở tá tràng để lấy dị vật. Do chiếc đinh nằm ở phần tá tràng giữa khúc II và khúc III, phía sau phúc mạc nên việc lấy dị vật sắc nhọn tương đối khó khăn.
Sau khi định hướng được dị vật, phẫu thuật viên tiến hành mở tá tràng lấy dị vật ra ngoài, và hành khâu lại tá tràng lại cho bệnh nhi.
Hiện cháu bé tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
![]() |
| 3 anh em ruột cùng bị rối loạn phát triển giới tính. |
3 anh em ruột cùng bị rối loạn phát triển giới tính
PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong chuyến làm việc, hỗ trợ chuyên môn tại Hà Giang mới đây khi xét nghiệm cho 5 bệnh nhân mắc các bệnh lý hiếm thì có 3 anh em ruột cùng bị rối loạn phát triển giới tính.
Bệnh nhân lớn tuổi nhất là G.C.T. (27 tuổi, ở Bắc Mê, Hà Giang), là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai. Từ khi mới chào đời, T. đã mang bộ phận sinh dục khác thường. Khi trưởng thành, T. vẫn lấy vợ, có quan hệ tình dục nhưng anh này cho biết chưa từng có cảm giác khoái cảm.
Hai người em trai của T., cũng có biểu hiện lâm sàng giống nhau và tương tự anh trai của mình về rối loạn phát triển giới tính.
Nguyên nhân được xác định do 3 bệnh nhân có tinh hoàn nhưng tinh hoàn không di chuyển xuống vì không có bìu. Căn bệnh này còn được gọi là bệnh nữ hóa có tinh hoàn.
"Các bác sĩ đã khám tư vấn tâm lý hòa nhập cộng đồng, chỉ định điều trị nội khoa bằng testosteron và phẫu thuật tạo hình niệu đạo cho những bệnh nhân này", PGS Điển thông tin.
![]() |
| Lòng bàn chân cháu bé bị nhiễm trùng da do giun móc từ chó, mèo. Ảnh Thanh Niên |
Trẻ nhỏ bị nhiễm trùng da do giun móc từ mèo, chó
Bệnh nhi Nguyễn T.T (5 tuổi, ở TP.HCM) sau khi về quê chơi thì lòng bàn chân có nhiều nốt đỏ to sần, dấu vết của ấu trùng di chuyển tạo ra những “đường hầm” dài ngoằn ngoèo.
Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, bé T. được chẩn đoán bị Hội chứng ban trườn hay Cutaneous Larva Migrans - ấu trùng da di chuyển. Đây là một bệnh nhiễm trùng da do ấu trùng giun móc từ mèo, chó và động vật khác. Con người có thể bị nhiễm ấu trùng này qua chân trần khi đi bộ, tiếp xúc trên bãi cát hoặc tiếp xúc với đất bị ô nhiễm phân động vật.
Được biết, ấu trùng sau khi xâm nhập từ vài ngày đến vài tháng sẽ di chuyển dưới da tạo nên đường hầm rộng 3 - 5 mm. Triệu chứng thường gặp là ngứa, có thể nặng hơn vào ban đêm, ban đỏ hình dải vằn vèo hoặc hình lượn sóng, di chuyển kèm theo ngứa rất nhiều. Ấu trùng có thể lây lan theo thời gian, thường là khoảng 1 cm mỗi ngày (nhiễm khuẩn nặng có thể gây ra một số đường khác) thường xảy ra trên bàn chân và chân
Bệnh có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu can thiệp điều trị sẽ rút ngắn được quá trình của bệnh bằng thuốc kháng giun sán đường uống và đường bôi tại chỗ. Triệu chứng ngứa sẽ giảm đáng kể trong vòng 24 - 48 giờ sau điều trị và tổn thương sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Khi có nhiễm trùng da thứ phát cần kết hợp với kháng sinh.
| Tin y tế hôm nay 14/6: Ăn tiết canh lợn rừng 50 người ngộ độc
Bệnh nhân được phẫu thuật dị tật bàn chân miễn phí, Bé một tuổi ở Bình Dương nguy kịch do dẫm phải vũng nước nhiễm ... |
| Tin y tế hôm nay 13/6: Bệnh nhân bị đâm thủng tim được cứu sống
Bệnh lý còn ống động mạch bé 20 ngày tuổi suýt tử vong, Mắc viêm não Nhật Bản nhiều ca phải thở máy, Nam thanh ... |




