Tin y tế
16/07/2018 10:38Tin y tế hôm nay 16/7: Bị bệnh vảy cá, bé 9 tháng tuổi phải tắm 4 giờ mỗi ngày
![]() |
Căn bệnh lạ khiến cô bé phải dành 4 giờ để tắm mỗi ngày
Theo Daily Mail, bé Anna (9 tháng tuổi, ở New York, Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh di truyền hiếm gặp có tên Harlequin ichthyosis (còn gọi là bệnh vảy cá). Căn bệnh khiến da Anna phát triển nhanh gấp 10 lần bình thường, đồng nghĩa với việc mỗi ngày cô bé phải 4 giờ để tắm do da thường xuyên bị bong tróc.
Ngoài ra, Anna phải bôi thuốc ít nhất 6 giờ/lần nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ suy hô hấp, thậm chí tử vong. Mẹ của cô bé cho biết, phần lớn trẻ sơ sinh mắc căn bệnh này đều không thế sống sót, vì thế khi chăm sóc Anna họ rất cẩn thận. Mặc dù, da Anna rất dễ bi bong tróc trong điều kiện không khí bình thường nhưng khi ở dưới nước, cô bé cảm thấy rất thoải mái.
Bác sĩ da liễu Anton Alexandroff thuộc tổ chức British Skin Foundation (Anh) cũng cho biết, da của bệnh nhân bị bao phủ bởi một lớp cứng, sáng bóng, dày và xuất hiện các vết nứt màu đỏ sậm. Họ không thể tiết mồ hôi để điều chỉnh lượng chất lỏng trong cơ thể, dễ dẫn đến mất nước và đột quỵ do nhiệt. Chính vì vậy, những người mắc bệnh này cần phải được giữ ẩm da thường xuyên cả ngày và cần dùng loại thuốc có tên là retinoids để kiểm soát bệnh.
Phẫu thuật cho bệnh nhân 20 tuổi có khối u buồng trứng nặng 18kg
![]() |
| Hình ảnh cô gái 20 tuổi bị khối u buồng trứng nặng 18kg. Ảnh BVCC |
Bệnh nhân N.N.T.N.(20 tuổi, quê Khánh Hòa) chịu một khối u buồng trứng kích thước lớn khiến “bụng to vượt mặt” nhưng lại nghĩ bị béo bụng. Đến khi cơ thể thường xuyên mệt mỏi, kèm cảm giác khó thở mới đến cơ sở y tế ở tỉnh Khánh Hòa kiểm tra.
Sau thăm khám, các bác sĩ xác định N. có một khối u buồng trứng nặng 18kg và được chuyển đến Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) điều trị.
Trước tình trạng khối u to chiếm toàn bộ ổ bụng, dính u thành bụng, dính ruột, đẩy gan phổi lách lên trên gây chèn ép phổi và có tạo dịch trong ổ bụng, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật ngay để cứu cô gái trẻ.
Ca phẫu thuật diễn ra phức tạp và cực kỳ khó khăn, khối u quá to không thể lấy trọn một lần, các bác đã phải lấy trước khoảng 11 lít phần lỏng trước khi lấy khối đặc nặng 7kg.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng khoa Phụ Ngoại Ung bướu (Bệnh viện Hùng Vương) cho biết, do khối u có phần đặc và phần lỏng nên các bác sĩ nghi ngờ khối u ác tính. Tuy nhiên phải chờ kết quả giải phẫu bệnh. Trong trường hợp khối u ác tính, nếu muốn bảo tồn chức năng sinh sản, bệnh nhân phải tiếp tục được điều trị hóa chất…
Sản phụ bất ngờ tử vong khi chờ sinh
![]() |
| Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nơi sản phụ Lĩnh tử vong. |
Trưa 14/7, sản phụ Hồ Thị Lĩnh (38 tuổi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Lúc này sức khỏe sản phụ bình thường, không có biểu hiện lạ và được chẩn đoán thai đủ tháng chuyển dạ sinh con thứ 4.
Tuy nhiên, đến 5h45 ngày 15/7, sản phụ đang được theo dõi tim thai trên bàn đẻ thì đột ngột mạch thay đổi rồi vỡ ối. Khoảng 6h20, thấy chị Lĩnh vật vã, nổi vân tím toàn thân, bác sĩ đã truyền dịch, thực hiện các biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, sản phụ hôn mê sâu rồi tử vong.
Buổi chiều cùng ngày, ông Hoàng Song Hào - Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, sự việc được bệnh viện báo cáo lên Sở Y tế Hà Tĩnh. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn kiểm thảo tử vong toàn viện để đưa ra kết luận cuối cùng. Nguyên nhân ban đầu có thể do ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối.
Được biết, đây là lần sinh thứ 4 của chị Lĩnh, các lần trước sản phụ không có những biểu hiện lạ.
Việt Nam lần đầu điều trị bệnh nhược cơ bằng robot
![]() |
| Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot lần đầu áp dụng trong điều trị bệnh nhược cơ tại Việt Nam. Ảnh BVCC |
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật mổ tuyến ức, điều trị bệnh nhược cơ nhờ sự hỗ trợ của robot.
Theo đó, bệnh nhân Phạn Thị Mỹ N. (SN 1984, ngụ Vĩnh Long) bị bệnh nhược cơ 2 năm, dù được điều trị bằng nội khoa nhưng bệnh tình vẫn không khỏi, thậm chí người bệnh còn khó thở, sụp mí nặng hơn.
Ca phẫu thuật cắt tuyến ức dưới sự hỗ trợ của robot được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành với kết quả rất bất ngờ. Tuyến ức có thể lấy sạch một cách triệt để trong thời gian nhanh chóng. Sau mổ, bệnh nhân đã hồi phục, hô hấp dễ dàng, không còn thở máy.
Theo PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh nhược cơ, dự đoán có thể bệnh nhân tự mắc bệnh, hoặc do yếu tố di truyền hay yếu tố khác. Đáng nói, đây là bệnh thường gặp ở nữ nhiều hơn nam, tỷ lệ bệnh ở nữ cao gấp 3 lần ở nam, xuất hiện nhiều ở cả người trẻ và người già, khi bệnh nặng bệnh nhân phải thở bằng máy.
Ước tính, mỗi ca phẫu thuật robot điều trị bệnh nhược cơ có chi phí 100-120 triệu đồng. Hiện phẫu thuật này chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, 10 bệnh nhân đầu tiên sẽ được bệnh viện hỗ trợ giá nên bệnh nhân chỉ phải chi trả khoảng 36 triệu đồng.
| Bản tin y tế hôm nay 15/7: Sau khi uống rượu hai người tử vong, 48 người nhập viện
Nước rửa bồn cầu văng trúng người bệnh nhân bỏng nặng, Phẫu thuật thành công bệnh nhi có đầu hình tam giác, Chàng trai 26 ... |
| Tin y tế hôm nay 14/7: Tìm cảm giác lạ, chàng trai bị mắc kẹt 'cậu nhỏ' trong chiếc mỏ lết
Người phụ nữ 35 tuổi được phát hiện sán dây trong xương sống, Nhờ hỗ trợ của robot Việt Nam lần đầu tiên cắt tuyến ... |



