Bản tin y tế hôm nay 18/5 có nhiều thông tin đáng chú ý: Tia cực tím tại Hà Nội ở mức "nguy hiểm"; cứu sống bé sơ sinh nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường; Tự tiêm thuốc chữa thoái hóa, người phụ nữ bị liệt, nhiễm trùng toàn thân...

Tia cực tím tại Hà Nội ở mức 'nguy hiểm'

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội ngày 18/5 dao động trong khoảng 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ.

Trang World Weather Online của Anh dự báo chỉ số tia cực tím tại Hà Nội hai ngày 18-19/5 đạt mức 11.

tin y te hom nay 185 tia cuc tim tai ha noi o muc nguy hiem
Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày 18-19/5 lên tới 11, mức được đánh giá là "nguy hiểm" dễ khiến da, mắt bị bỏng nhiệt.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), chỉ số UV từ 0-2 được coi là thấp, từ 11 trở lên được coi là cực kỳ cao, nguy hiểm, nguy cơ làm da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời khoảng 15 phút mà không được bảo vệ.

Chỉ số tia cực tím càng lớn thì cơ thể càng dễ bị tổn thương. Tia UV có thể gây lão hóa da, ung thư da, khởi phát và làm nặng hơn những bệnh có liên quan đến ánh sáng như lupus ban đỏ, viêm da cơ.

Tia cực tím cũng làm hại thị giác, dẫn đến đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Ảnh hưởng của tia UV đến da và mắt được cộng dồn, tích lũy dần trong suốt cuộc đời nên cần bảo vệ tối đa từ khi còn nhỏ, tránh các bệnh khởi phát sau này.

Để bảo vệ sức khỏe khỏi tác hại của tia cực tím, EPA khuyến cáo cộng đồng không ra đường từ 10h sáng đến 16h chiều bởi đây là thời điểm tia UV mạnh nhất. Khi ra ngoài, cần có biện pháp bảo vệ vật lý gồm mũ, kính râm, ô, khẩu trang, găng tay, tất, quần áo sậm màu và trú dưới bóng râm. Bên cạnh đó, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ và thoa lại sau mỗi hai tiếng.

Cứu sống bé sơ sinh nặng 1,5kg bị bỏ lại bên đường

Bé sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi ven đường, trên người cuốn tạm một chiếc chăn và đang trong tình trạng rất yếu.

tin y te hom nay 185 tia cuc tim tai ha noi o muc nguy hiem
Theo các bác sĩ, xác định ban đầu đây là trường hợp trẻ sinh non, thể trạng yếu, cân nặng chỉ 1,5kg. Ảnh: Báo Lao Động

BS Bùi Thị Nguyệt Nga – Khoa Nhi Sơ sinh, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết: Bé sơ sinh được người dân địa phương đưa vào viện trong tình trạng tím tái toàn thân, không phản xạ, da tím lạnh, tim nhịp chậm, phổi thông khí kém.

Theo các bác sĩ, xác định ban đầu đây là trường hợp trẻ sinh non, thể trạng yếu, cân nặng chỉ 1,5kg. Ngoài ra, bé mắc bệnh lý màng trong - một trong những bệnh lý điển hình và nguy hiểm đối với trẻ sinh non.

Sau hơn 1 tuần điều trị, hiện tại sức khỏe của bé đã tạm qua giai đoạn nguy hiểm, mọi phản xạ tự nhiên đã tiến triển tốt hơn.

Tự tiêm thuốc chữa thoái hóa, người phụ nữ bị liệt, nhiễm trùng toàn thân

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bác sĩ vừa tiếp nhận và thay khớp gối cho một bệnh nhân do người này tự điều trị thoái hóa khớp bằng phương pháp chích khớp.

tin y te hom nay 185 tia cuc tim tai ha noi o muc nguy hiem
Tự tiêm thuốc chữa thoái hóa, người phụ nữ bị liệt, nhiễm trùng toàn thân. Ảnh:BSCC

Bệnh nhân là bà B.N.N. (60 tuổi, ngụ tại An Giang) nhập viện trong tình trạng sưng nóng, đỏ đau khớp gối phải kèm sốt cao, suy thận. Theo lời kể, 2 năm trở lại đây bà N. bị đau khớp gối, bên phải nặng hơn bên trái. Bệnh nhân đã chữa trị nhiều nơi, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng diễn biến ngày càng nặng hơn.

Sau đó, bà N. được tư vấn đi chích khớp. Sau mũi chích đầu tiên, hiệu quả giảm đau rõ rệt, bà N. quyết định chích tiếp mũi thứ hai. Tuy nhiên sau hai ngày, khớp gối bên phải của bà bắt đầu sưng to, nóng đỏ và đau dữ dội.

Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, không thể vận động chân và phải nằm liệt giường. Các bác sĩ chẩn đoán bà N. bị viêm kèm thoái hóa khớp gối, viêm mô tế bào toàn vùng mô mềm quanh gối và được chỉ định phẫu thuật nội soi khớp, cắt lọc mô viêm nhiễm và rửa khớp liên tục 48 giờ.

Bác sĩ Trần Nguyễn Phương – Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết sau khi xử lý ban đầu, bệnh nhân đã phục hồi, không còn nhiễm trùng máu.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh nên đến thăm khám tại các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa có uy tín. Việc chẩn đoán, xác định nguyên nhân của cơn đau là rất quan trọng.

Phục hồi chức năng là một phương pháp hỗ trợ nền cho sự phục hồi và cần có sự giám sát, chỉ định của các chuyên gia. Vì vậy, người bệnh không nên tùy tiện điều trị mà chưa tham khảo qua ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa.