Tin y tế
17/07/2018 22:37Tin y tế hôm nay 18/7: Gắp thành công mảnh xương nằm trong khí quản người đàn ông
![]() |
| Ảnh VTC |
Gắp thành công mảnh xương nằm trong khí quản người đàn ông suốt một năm
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận bệnh nhân H.N.D (45 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng tắc nghẽn đường thở và được chẩn đoán bị viêm phổi.
Sau khi nhập viện, kết quả nội soi cho thấy trong phổi của bệnh nhân xuất hiện một dị vật. Theo nhận định, chính dị vật này đã gây ra tình trạng viêm phổi suốt một năm qua cho bệnh nhân.
Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật gắp dị vật cho bệnh nhân. Kết quả phẫu thuật, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là một mảnh xương heo với kích thước 0,7x1cm.
Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.
Phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng lớn
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.M. (34 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình), nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài do khối u nang buồng trứng phải lớn.
![]() |
| Sau phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Phunuvietnam). |
Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, các bác sĩ đã lấy ra khối u có kích thước 25cmx20cm, nặng hơn 4kg.
Được biết, khoảng hai năm trước bệnh nhân đã đi khám và phát hiện có khối u. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên bệnh nhân không phẫu thuật. Gần đây, thấy bụng to bất thường và hay đau bụng nên bệnh nhân mới đi khám và được phẫu thuật lấy khối u.
Sau phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.
Phẫu thuật thành công lấy chiếc gai nằm trong gót chân suốt hai năm
Bệnh nhi N.Đ.T (10 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) nhập viện Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ trong tình trạng sưng nề gót chân phải, mặt ngoài gót chân có vết viêm, chảy ít dịch.
Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và chụp cộng hưởng từ, kết quả cho thấy hình ảnh viêm xương gót chân phải. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nạo viêm xương gót chân phải cho bệnh nhi.
![]() |
| Hai năm trước trong lúc chơi đùa, bệnh nhi đã giẫm phải cây gai, dù người nhà đã lấy chiếc gai ra khỏi gót chân nhưng đầu gai vẫn nằm lại trong chân. (Ảnh: Laodong). |
Trước đó, bệnh nhi đã điều trị ba đợt gồm hai lần phẫu thuật tại một bệnh viện trên địa bàn nhưng sau phẫu thuật vết thương vẫn rò nước vàng, sưng đỏ, tình trạng không tiến triển.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện và lấy ra một dị vật hình que dài khoảng 2cm nằm trong ổ viêm xương gót. Dị vật chính là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm xương của bệnh nhi.
Được biết, hai năm trước trong lúc chơi đùa, bệnh nhi đã giẫm phải cây gai, dù người nhà đã lấy chiếc gai ra khỏi gót chân nhưng đầu gai vẫn nằm lại trong chân.
Ăn canh mật cá trắm suýt mất mạng
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã điều trị cho bệnh nhân Đ.V.D (37 tuổi, trú tại Thái Long, TP Tuyên Quang) bị ngộ độc mật cá Trắm.
Được biết, trưa ngày 15/7, gia đình có nấu canh mật cá Trắm, sau ăn khoảng một giờ, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng quanh rốn, nôn nhiều ra thức ăn kèm theo đại tiện phân lỏng liên tục.
![]() |
| Sau hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hết đau bụng. (Ảnh: Suckhoedoisong). |
Bệnh nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, cấp cứu cho bệnh nhân. May mắn, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hết đau bụng, không nôn và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhi bị táo bón suốt 5 năm được giải cứu
Từ khi chào đời, bụng bé Đ.T (quê Rạch Giá, Kiên Giang) đã trướng to và được chẩn đoán bị đại tràng dài. Do bị táo bón nên cứ 2 - 3 ngày, gia đình phải bơm vào hậu môn cho bé đi tiêu.
Dù đã được đưa đến bệnh viện địa phương và TP. HCM thăm khám nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã không điều trị bệnh đến cùng cho bé.
Gần đây, tình trạng bệnh của bé tiến triển nặng, bụng bé ngày càng phình to, đau nhiều, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.
![]() |
| Sau 15 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định và đã được xuất viện. (Ảnh: Phunuvietnam). |
Tại bệnh viện, qua kết quả thăm khám và chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng phình đại tràng bẩm sinh khiến một đoạn đại tràng không có dây thần kinh để kiểm soát sự co bóp đại tràng.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần trực tràng bị phình dài gần 20cm, giãn to 20cm, cùng gần 3kg phân ứ đọng bên trong.
Sau 15 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định và đã được xuất viện.




