Tin y tế
19/05/2019 00:12Tin y tế hôm nay 19/5: Người đàn ông nhập viện vì nuốt 116 chiếc đinh nhọn vào bụng
Người đàn ông nhập viện vì nuốt 116 chiếc đinh nhọn vào bụng
Ông Bhola Shankar, 43 tuổi, đến từ Bundi ở bang Rajasthan, Ấn Độ được chuyển đến bệnh viện cấp cứu do đau bụng. Được biết ông đã nuốt 116 chiếc đinh nhọn có chiều dài hơn 5cm.
![]() |
| Số đinh được gắp ra trong quá trình phẫu thuật. |
Trong lúc chờ phẫu thuật, người đàn ông này đã tiếp tục ăn dây điện và nhiều vật kim loại sắc nhọn khác ngay tại BV.
Bác sĩ xác định, bệnh nhân bị tâm thần phân liệt nên không kiểm soát được hành vi. Em trai bệnh nhân cho biết, ông Bhola đã được điều trị bằng thuốc tâm thần suốt hơn 20 năm qua, nhưng tình trạng không cải thiện.
“Rất ngạc nhiên khi hơn 100 chiếc đinh không đâm thủng ruột hay nội tạng. Nếu có, có thể bệnh nhân đã tử vong”, BS Anil Saini, thành viên nhóm phẫu thuật cho hay.
Năm 2017 cũng tại Ấn Độ, các bác sĩ đã rút 639 chiếc đinh từ ruột người đàn ông 48 mắc căn bệnh tương tự ông Bhola. Người này chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng nặng hơn khi nôn liên tục và đau quằn quại.
Nhiễm liên cầu lợn qua vết xước trên tay
Nữ bệnh nhân 35 tuổi người Campuchia điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Nam Sài Gòn từ ngày 1/4 trong tình trạng nhiễm trùng huyết, xuất huyết từng mảng trên vùng đùi - ngực đang hoại tử nặng, suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn.
![]() |
| Liên cầu lợn là loại vi khuẩn thường trú ở hầu họng lợn và có thể gây bệnh cho người nếu tiếp xúc trực tiếp. |
Bác sĩ Hồ Thanh Lịch, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Chống độc cho biết bệnh nhân được khẩn cấp xử lý lọc thận và dùng kháng sinh đặc hiệu, sau đó tiến hành cắt bỏ da bị hoại tử để tránh nhiễm trùng các khu vực lân cận.
Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, phục hồi thận, tiểu tốt, có thể tự thở.
Vùng da ở vùng sau hai đùi bị hoại tử rộng nên sau khi cắt lọc da phải điều trị tích cực, đến khi ổn định mới phẫu thuật ghép da. Da cấy ghép được lấy từ thân ở đùi trước. Hiện phần da được ghép đã ổn, bệnh nhân hồi phục tốt và có thể xuất viện.
Theo bác sĩ Lịch, liên cầu lợn là loại vi khuẩn thường trú ở hầu họng lợn và có thể gây bệnh cho người nếu tiếp xúc trực tiếp. Thói quen của nhiều người ăn tiết canh, thịt sống mang nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Trường hợp bệnh nhân này, vi khuẩn liên cầu có thể đã xâm nhập vào cơ thể từ những vết xước trên tay.
Bệnh ban đầu thường có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, ớn lạnh, đi ngoài... nên người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng với một loạt biểu hiện nguy kịch như suy hô hấp, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, nguy cơ tử vong rất cao.
Cụ bà gần 100 tuổi được cứu sống bằng phương pháp cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị H. (96 tuổi, ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trong tình trạng bị choáng.
![]() |
| Bà H. là người lớn tuổi đầu tiên được thực hiện cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. |
Các bác sĩ đã khám và chẩn đoán bệnh nhân bị suy nút xoang với nhịp tim chậm 40 - 50 lần/phút. Ngay sau đó, bệnh nhân được thăm dò điện sinh lý tim để chẩn đoán xác định.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bà H. Đây cũng là trường hợp bệnh nhân lớn tuổi đầu tiên được thực hiện cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục tốt, hiện các chỉ số đều ở mức bình thường và dự kiến được xuất viện trong tuần tới.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh suy nút xoang là một hội chứng lâm sàng với nhiều dạng khác nhau như: Nhịp nhanh xoang, nhịp chậm xoang, ngưng xoang, hội chứng nhịp nhanh - nhịp chậm… do rối loạn chức năng nút xoang.
Tình trạng này nếu không thực hiện cấy máy kịp thời, sau một thời gian, bệnh nhân có thể bị biến chứng suy tim nặng, rối loạn nhịp tim, thậm chí có thể bị nhồi máu não và gây tử vong.
Cũng theo bác sĩ Hiệp, đây là một trong những bệnh lý rối loạn nhịp nguy hiểm, do đó, người bệnh cần đến ngay các trung tâm tim mạch của các bệnh viện uy tín có chuyên khoa tim mạch để thăm khám...
Đồng thời, bệnh nhân nên thay đổi thói quen sống và có chế độ ăn uống, luyện tập điều độ, nhằm tăng cường sức đề kháng cơ thể và giúp bệnh mau chóng hồi phục.


