Tin y tế
19/07/2018 20:46Tin y tế hôm nay 20/7: Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở được cứu sống
![]() |
| Sau khi tiến hành can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hiện bệnh nhân ăn uống tốt. (Ảnh: Đình Tuyển - Thanh Niên). |
Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở được cứu sống
Ngày 17/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận bệnh nhân L.H.P (54 tuổi, trú tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đươc chuyển đến trong tình trạng huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch.
Trước đó, bệnh nhân được bệnh viện tại Sóc Trăng cấp cứu nhưng đã ngưng tim, ngưng thở. Sau khi ấn tim ngoài lồng ngực kịp thời, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.
Tại Bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở trên cơ địa đái tháo đường với tiên lượng rất nặng. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã can thiệp thành công động mạch vành cho bệnh nhân.
Sau 40 phút, các bác sĩ đã tiến hành đặt một stent phủ thuốc vào đoạn gần và đoạn giữa nhánh liên thất trước để tái lập dòng chảy thành công.
Sau khi tiến hành can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hiện bệnh nhân ăn uống tốt.
Bé gái 8 tháng tuổi tử vong do bị chó ngao tây tạng cắn
Mới đây, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp hi hữu rất thương tâm là bé gái 8 tháng tuổi (ở Đội Cấn, Hà Nội) bị chó ngao cắn và không qua khỏi.
Theo gia đình cháu bé, trong lúc cháu bé đang chơi ở nhà thì bị chó ngao Tây Tạng của gia đình nuôi nhiều năm, có cân nặng khoảng 40kg cắn. Mẹ cháu đã phát hiện vào lao vào cứu cháu bé nhưng cũng bị chó cắn nhiều nhát.
Ngay sau đó, bé đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mạch 0, huyết áp 0, da tái nhợt do sốc mất máu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé bị nhiều vết thương ở thái dương, lóc da vùng chẩm, lộ tổ chức não, chảy máu rất nhiều.
Sau hai tiếng cấp cứu, dù đã cố gắng hết sức, nhưng do bệnh nhân còn quá nhỏ và vết thương nặng nên tình trạng cháu vẫn không có dấu hiệu tiến triển nên gia đình đã xin đưa bé về nhà.
Cháu bé ba tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp được cứu sống
Mới đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận điều trị thành công một bệnh nhi là cháu bé ba tháng tuổi mắc bệnh Kawasaki, đây là chứng bệnh rất nguy hiểm và hiếm gặp.
Theo đó, bệnh nhi là cháu Nguyễn Đức K. (ba tháng tuổi), trú tại TP. Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, uống thuốc nhưng không đỡ.
![]() |
| Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định, dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong thời gian tới. (Ảnh: Nguoiduatin). |
Sau hơn 5 ngày điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh Kawasaki. Được biết, Kawasaki là một loại bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Bệnh khởi phát cấp tính với những triệu chứng như sốt cao liên tục trên 5 ngày, hồng ban da đa dạng, viêm kết mạc không sinh mủ, hạch cổ, biến đổi ở môi, niêm mạc miệng và bàn tay chân.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã chỉ định cho bé dùng thuốc chống viêm bằng Aspirin và truyền Gamma Globulin nhằm ngăn chặn bệnh gây biến chứng lên tim mạch cho trẻ.
Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định, dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện trong thời gian tới.
Phẫu thuật gắp 10 mảnh cây trong mắt bệnh nhân thành công
Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật lấy thành công 10 mảnh cây có đường kính từ 1-2cm ở mắt trái của một người đàn ông 52 tuổi (trú tại TP.Cần Thơ).
Được biết trước đó, trong lúc đi xe đạp, do trời mưa đường trơn trượt nên người đàn ông này không may bị té, mặt đập xuống đường, thấy đau, chảy máu mi mắt bên trái.
Ba ngày sau khi bị ngã, bệnh nhân vẫn thấy mắt trái vẫn sưng đau, có chảy mủ, ông đã đến bệnh viện ở địa phương thăm khám và được điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, tình trạng đau, chảy mủ tăng không đỡ mà còn lên.
![]() |
| Các bác sĩ đã lấy được 10 mảnh cây có đường kính từ 1-2cm ra ngoài. (Ảnh: PV - Motthegioi). |
Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến một bệnh viện tuyến trên ở Cần Thơ, các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy dị vị vật nhưng sau đó mủ vẫn chảy nhiều, mắt sưng nặng nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Tại đây, qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều mảnh dị vật nằm trong hốc mắt người bệnh và chỉ định mổ nội soi để lấy dị vật trong hốc mắt.
Sau một giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được 10 mảnh cây có đường kính từ 1-2cm ra ngoài. Sau phẫu thuật, mắt bệnh nhân phục hồi tối và không bị ảnh hưởng thị lực.
Tiêm thuốc làm đầy mũi người phụ nữ có nguy cơ bị mù
Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị biến chứng tắc mạch máu mắt trái sau khi chích chất làm đầy vào mũi, nguy cơ giảm thị lực nghiêm trọng và có thể bị mù.
Bệnh nhân là chị N.T.C.D. (30 tuổi, trú tại quận 2, TPHCM). Trước đó, chị D. có đến một cơ sở làm đẹp tại quận 4, TP.HCM để nâng mũi và được cơ sở này bơm chất làm đầy filler (loại hyaluronic acid) vào vùng mũi.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Sau khi tiêm được ít phút, mặt chị bắt đầu bị sưng to, mi mắt sụp xuống, da vùng mũi và trán có vết bầm lan rộng.
Khi về nhà, thị lực mắt trái chị bị giảm hẳn, sau khi đến hai bệnh viện thăm khám nhưng tình trạng không cải thiện, chị được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương TPHCM.
Tại đây, kết quả thăm khám cho thấy vùng da mi, mắt, mũi có dấu hiệu hoại tử; thị lực mắt trái lờ mờ không rõ chi tiết. Cùng với đó, mắt trái sụp mi hoàn toàn với vận động nhãn cầu bị hạn chế, xuất huyết kết mạc, phù giác mạc.
Theo các bác sĩ, khả năng phục hồi với mắt của bệnh nhân D. là rất khó, nếu không đáp ứng với điều trị, mắt trái sẽ hoại tử, mù lòa, buộc phải múc bỏ nhãn cầu.



