Bản tin y tế hôm nay 21/5 có nhiều thông tin đáng chú ý: Hội chứng lạ khiến trái tim bé gái đập nhanh 200 lần/ phút; Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà 111 tuổi; Gần 250 bé sơ sinh Thái ra đời với bệnh giang mai; Một người đàn ông tại Hà Tĩnh tử vong do sốc nhiệt...

Hội chứng lạ khiến trái tim bé gái đập nhanh 200 lần/ phút

Một bệnh nhi 8 tuổi ở Đăk Nông có nhịp tim lên đến 200 lần/ phút được chuyển từ huyện Đăk R’lấp đến Khoa Phẫu thuật tim trẻ em.

tin y te hom nay 215 hoi chung la khien trai tim be gai dap nhanh 200 lan phut
Nhịp tim của bệnh nhi nhanh ở mức rất nguy hiểm khi vào bệnh viện.

Trong lần thăm khám gần nhất tim bé đập nhanh 200 lần/phút, tình trạng kéo dài cả ngày, phải nhập viện cắt cơn. Trong khi ở lứa tuổi này, nhịp tim chỉ dao động từ 75 - 110 lần/phút, việc này đã khiến em không thể vận động vui chơi chạy nhảy cùng các bạn đồng trang lứa.

Sau khi hội chẩn với bác sĩ Khoa Điều trị rối loạn nhịp, ê-kíp quyết định dùng phương pháp thăm dò và đốt điện sinh lý nhằm triệt để các cơn tim đập nhanh. Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp, BV Chợ Rẫy cho biết hội chứng kích thích sớm là một bất thường bẩm sinh gặp với tỉ lệ khoảng 1-3 người/1.000 dân. Một đường dẫn truyền phụ vắt qua rãnh nhĩ thất là nguyên nhân chính dẫn đến hội chứng trên.

Việc những cơn tim đập nhanh tái đi tái lại nhiều lần bất thường có thể gây đột tử cho bệnh nhân do nhịp tim nhanh kèm theo rung nhĩ. Hiện, hội chứng kích thích sớm được điều trị bằng phương phá triệt đốt điện sinh lý, ít xâm lấn.

Phẫu thuật thay khớp háng cho cụ bà 111 tuổi

Cụ bà Đ.T.N (111 tuổi, ngụ Bình Phước) nhập viện cấp cứu trong tình trạng thể tạng suy kiệt, đau không cử động được phần thân dưới do bị trượt ngã tại nhà.

tin y te hom nay 215 hoi chung la khien trai tim be gai dap nhanh 200 lan phut
Hình ảnh khớp háng của bệnh nhân Ảnh: bệnh viện cung cấp.

Các kết quả cận lâm sàng cho thấy cụ bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải, cao huyết áp, suy tim - thiếu máu cơ tim, suy kiệt. Các bác sĩ quyết định chọn phương pháp phẫu thuật thay khớp háng Bipolar cho cụ bà. Hiện tại, sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe tốt, nhận thức tốt, ăn uống được, tiêu tiểu tự chủ và tập đi bằng nạng. Được biết, đây là người cao tuổi nhất cả nước được phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo thành công.

Gần 250 bé sơ sinh Thái ra đời với bệnh giang mai

The Nation ngày 19-5 dẫn lời bác sĩ Sukhum Thứ trưởng bộ Y tế Cộng đồng cho biết từ 1 - 1 đến 13/5/2019 có 3.080 người ở mọi lứa tuổi được chẩn đoán mắc bệnh giang mai. Trong số này có 40,42% người mắc bệnh trong độ tuổi từ 15 đến 24 và khoảng 24,48% trong độ tuổi từ 25 đến 34.

tin y te hom nay 215 hoi chung la khien trai tim be gai dap nhanh 200 lan phut
Lọ máu xét nghiệm có kết quả dương tính với bệnh giang mai - Ảnh: The Nation

"Số người mắc giang mai đang tăng. Sự gia tăng này phản ánh việc ngày càng có nhiều thanh thiếu niên và những người trong độ tuổi sinh sản quan hệ tình dục không an toàn" - ông Sukhum nói.

Giang mai là bệnh lây lan qua đường tình dục và qua máu. Mặc dù có thể chữa khỏi nhưng giang mai có thể gây tử vong nếu bệnh nhân không nhận ra việc bị nhiễm trùng và do đó mất đi cơ hội để chữa trị kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế cộng đồng Thái Lan cũng nói rằng ông đã chỉ đạo cho giám đốc sở Y tế tại các tỉnh thành của nước này giám sát chặt chẽ tình hình và ngăn căn bệnh lan rộng. Ngoài ra ông Sukhum cũng kêu gọi người dân tự bảo vệ bản thân bằng cách dùng bao cao su, hạn chế việc có nhiều bạn tình và xét nghiệm máu định kỳ.

Một người đàn ông tại Hà Tĩnh tử vong do sốc nhiệt

Ngày 19/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân V.T.T (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, da nóng không đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể 41 độ C, ngừng tuần hoàn.

tin y te hom nay 215 hoi chung la khien trai tim be gai dap nhanh 200 lan phut
Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Các y, bác sĩ đã tiến hành điều trị theo phác đồ nhưng bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là bị sốc nhiệt. Người nhà nạn nhân cho biết, vào chiều 19/5, hai vợ chồng ông T đi nhổ lạc, đột nhiên ông T ngồi gục xuống, sau khoảng 3 phút, ông T ngất xỉu.

Sau đó, ông T. lại rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa vào viện.

Theo các bác sĩ, người nghi do sốc nhiệt thường có những biểu hiện như: Da nóng không đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể thường trên 40 độ C, buồn nôn, chóng mặt nếu trường hợp nặng thì mắt lờ đờ, bất tỉnh.

Để sơ cứu những trường hợp nghi do sốc nhiệt hoặc say nắng, cần phải đưa bệnh nhân vào nơi có bóng mát, cởi bỏ bớt quần áo, giặt khăn lau mát cơ thể hoặc xịt nước mát cho bệnh nhân... sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trãi, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Với thời tiết nắng nóng, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, người dân cần hạn chế ra đường từ 11h - 15h30, tránh lao động ngoài trời. Nếu phải ra đường, cần có những biện pháp chống nắng như mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang... Cần chủ động uống khoảng 2 lít nước/ngày hoặc uống nước muối pha loãng, không nên uống nước đá quá nhiều”.