Tin y tế
23/07/2018 09:35Tin y tế hôm nay 24/7: Bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã ngưng thở được cứu sống
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Bệnh nhân nhồi máu cơ tim đã ngưng thở được cứu sống
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ mới tiếp nhận bệnh nhân là L.H.P. (54 tuổi, trú tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) được chuyển đến từ bệnh viện truyến trước trong tình trạng huyết áp tụt phải dùng thuốc vận mạch.
Trước đó ở bệnh viện tuyến trước bệnh nhân đã được cấp cứu ngưng tim, ngưng thở và ấn tim ngoài lồng ngực kịp thời sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Sau khi tiến hành thăm khám và xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở trên cơ địa đái tháo đường với tiên lượng rất nặng.
Kết quả chụp mạch vành cấp cứu xác định bệnh nhân bị hẹp 99% đoạn gần nhánh liên thất trước có huyết khối, hẹp 80% đoạn giữa động mạch mũ, hẹp 70 - 80% đoạn hai và đoạn ba động mạch vành phải.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành đặt một stent phủ thuốc vào đoạn gần và đoạn giữa nhánh liên thất trước để tái lập dòng chảy. Sau khi được tiến hành can thiệp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.
Thiếu niên uống thuốc diệt cỏ pha nhớt vì bị ngăn cấm tình cảm đồng tính
Một trẻ nam (15 tuổi), là đồng tính nam có tình cảm yêu đương với bạn trai cùng lớp. Bị gia đình ngăn cản, em đã từng tự tử nhiều lần nhưng được cứu.
Trong một lần em bỏ đi chơi với bạn trai, bị gia đình phát hiện và ra sức ngăn cấm. Do buồn bã, em này đã pha thuốc diệt cỏ paraquat với nhớt xe máy uống tự tử để các bác sĩ không thể súc rửa được dạ dày.
![]() |
| Một bé gái uống thuốc diệt cỏ paraquat không qua khỏi. (Ảnh: PLO). |
Được biết, bệnh nhân này đã được cho về sau đó trong tình trạng xơ phổi, tổn thương thận.
Một trường hợp khác cũng xảy ra tình trạng tự tử do bị gia đình ngăn cấm yêu đương. Theo đó, bạn trai (15 tuổi) uống paraquat tự tử và ép bạn gái (14 tuổi) ở Khánh Hòa cùng uống.
Sau khi uống, bạn trai tử vong do suy hô hấp, bạn gái nhập viện điều trị với những di chứng xơ phổi, tổn thương thận nặng nề khi được cho về sau đó.
Người phụ nữ bị bỏng da do tự chữa bệnh bằng tỏi
Một người phụ nữ (45 tuổi) ở Anh bị bỏng do dùng tỏi sống để tự chữa bệnh nấm da chân (Athlete's foot). Người này đã thái tỏi sống thành lát và đắp lên chân 4 giờ/ngày trong suốt 4 tuần với hi vọng chữa khỏi bệnh nấm.
![]() |
| Người này đã thái tỏi sống thành lát và đắp lên chân 4 giờ/ngày trong suốt 4 tuần với hi vọng chữa khỏi bệnh nấm. (REUTERS/CHỤP MÀN HÌNH BMJ- Thanhnien). |
Sau đó, cô nhập viện trong tình trạng chân vẫn bị viêm nhiễm, da đỏ, phồng rộp và đau nhức. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành vệ sinh chân cho người phụ nữ bằng nước và sau đó băng lại. May mắn, da của cô lành lại sau 2 tuần.
Được biết, nấm da chân là một bệnh nhiễm trùng da do nấm gây nên. Do các vận động viên hay mắc chứng bệnh này nên căn bệnh có tên gọi như vậy.
Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh nên sử dụng các biện pháp điều trị chuẩn cho bệnh nhiễm nấm thay vì sử dụng tỏi.
Bệnh nhi 9 tuổi được nội soi laser tán sỏi thành công
Ngày 18/7, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) đã tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Trân (9 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng đau bụng bên phải phải kéo dài nhiều ngày liền không dứt, tiểu dắt, tiểu buốt.
Sau khi thăm khám và siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhi có một viên sỏi niệu quản bên phải, thận bị ứ nước độ hai, viên sỏi có đường kính một cm. Ngay sau đó, các bác sĩ đã quyết định tiến hành nội soi tán sỏi bằng laser để loại bỏ viên sỏi cho bệnh nhi.
![]() |
| Sau khi được điều trị lấy sỏi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định và đã được xuất viện. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN). |
Sau khi được điều trị lấy sỏi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định và đã được xuất viện.
Trong lúc cho chó nhà ăn, bé trai 10 tuổi bị chó cắn nát tay
Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một bệnh nhi 10 tuổi đến từ Hưng Yên, nhập viện trong tình trạng bị mất nhiều máu do chó nhà cắn, có nhiều vết thương ở tay và sau gáy, vết thương sâu đến tận xương.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được cấp cứu và chuyển sang khoa ngoại để các bác sĩ theo dõi và tiếp tục điều trị.
Ba ngày trước đó, tại Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận một cháu bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội bị chó ngao Tây Tạng cắn dẫn tới tử vong.
![]() |
| Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở tay do bị chó cắn. (Ảnh: FB BS. Ngô Đức Hùng - Infonet). |
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân có thể nuôi chó nhưng phải tiêm phòng đầy đủ, chó phải được thuần dưỡng, đặc biệt là không được nuôi giống chó dữ, nhất là những gia đình có trẻ em. Khi đưa chó ra ngoài phải rọ mõm để không cắn người.
Khi bị chó cắn, không nặn bóp, bôi dầu hỏa hoặc các chất kích thích hoặc đắp lá vào vết thương. Người bị chó cắn phải đến ngay các điểm tiêm vắc xin phòng dại để được khám, xử lý vết thương theo quy trình càng sớm càng tốt.
| Cháu bé 8 tháng tuổi bị chó Ngao Tây Tạng 40kg cắn tử vong
Do gia đình không để ý, cháu bé 8 tháng tuổi đã tiến lại gần con chó Ngao Tây Tạng mà gia đình đang nuôi ... |
| Cách xử lý vết thương chó, mèo cắn để phòng bệnh dại
Bệnh dại là căn bệnh chưa có thuốc điều trị và một khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong là 100%. Đường lây ... |
| Nguy cơ mắc bệnh dại tăng cao do thời tiết nắng nóng
Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi rút dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua ... |




