Tin y tế
25/06/2018 10:43Tin y tế hôm nay (25/6): Biến dạng khuôn mặt do giun sán di chuyển khắp mặt
![]() |
| Bệnh nhân Giàng Thị Thành |
Cô gái trẻ sống lay lắt với khối u quái ác suốt 12 năm
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Giàng Thị Thành, (26 tuổi, ở bản Háng Cơ, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) có bên ngực trái to bất thường.
Được biết, đây là ca mổ rất khó do kích thước khối u lớn, chiếm toàn bộ khoang lồng ngực bên trái (50% u) và lồi ra ngực trước - bên trái (50%). Khối u còn xâm lấn và đè ép hoàn toàn phổi trái, dính sát đẩy lệch tim và các mạch máu lớn. Chưa kể sau mổ khung xương lồng ngực của chị Thành cũng sẽ không còn, phổi trái cũng có thể bị cắt bỏ, việc phục hồi lại thành ngực cũng như đảm bảo hô hấp cho bệnh nhân cũng rất khó khăn. Vì thế, các bác sĩ đã cảnh báo nguy cơ rủi ro phẫu thuật vẫn ở mức cao.
Ca mổ diễn ra căng thẳng trong vòng 6 giờ đồng hồ. Kết quả đã lấy thành công khối u lớn có trọng lượng tới 4kg. Ngoài việc bảo vệ, tránh làm tổn thương tim và các mạch máu lớn, cắt bỏ hoàn toàn khối u, các xương sườn, ê kíp phẫu thuật còn phải cắt bỏ toàn bộ phổi bên trái, đồng thời tạo hình lại xương ức cũng như thành ngực trái của bệnh nhân.
Sau mổ chỉ 1 ngày, bệnh nhân không cần các phương tiện hỗ trợ tim phổi đặc biệt. Kết quả xét nghiệm khối u cho thấy là ung thư sụn có độ ác tính thấp, tiên lượng bệnh nhân sẽ tốt.
Trước đó, bệnh nhân Thành đã đi thăm khám ở nhiều cơ sở y tế, kể cả với chuyên gia nước ngoài nhưng các bác sĩ đều lắc đầu trước căn bệnh quái ác này.
20 chuyên khoa vào cuộc cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu
![]() |
| Bệnh nhân Tòng Văn B. |
Bệnh nhân Tòng Văn B. (62 tuổi, ở Sơn La) có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, gút hơn 20 năm có biến chứng hẹp động mạch vành tới 90%...
Ngày 6/5, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội trong tình trạng hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người trái được chẩn đoán nhồi máu não cấp và được dùng kỹ thuật tiêu sợi huyết để phá cục máu đông. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn tiến ngày càng nặng buộc phải chuyến đến Bệnh viện Bạch Mai trong đêm 22/5/2018.
Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của gần 20 chuyên khoa để cùng tìm ra phác đồ điều trị tối ưu.
Ông B. được chẩn đoán nhồi máu não, viêm tụy cấp, tăng áp lực thẩm thấu biến chứng suy đa phủ tạng. Người bệnh có chỉ định thực hiện hầu hết các biện pháp hồi sức tích cực gồm: đặt nội khí quản, thở máy, bù dịch, lọc máu liên tục, điều chỉnh đường huyết, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, kháng sinh phổ rộng...
Với sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ bác sĩ, sau 46 ngày căng thẳng, bệnh nhân B. đã tỉnh hoàn toàn, liệt nửa người trái đang hồi phục tốt.
Biến dạng khuôn mặt do giun sán “làm tổ”
![]() |
| Khuôn mặt biến dạng do giun sán di chuyển khắp mặt. |
Theo Dailymail, sau khi bị muỗi đốt, một phụ nữ Nga (32 tuổi, sống ở Moscow) đã phải đến viện để điều trị do giun sán di chuyển khắp mặt.
Người bệnh cho biết, cô đã đi đến một vùng nông thôn, ở đó có rất nhiều muỗi. Sau khi bị muỗi đốt cô thấy ngứa ngáy, rát khó chịu khi giun sán di động dưới da.
Các bác sĩ cho biết, thông thường giun sán chỉ xuất hiện trong hệ tiêu hóa nhưng trường hợp trên là do ký sinh trùng từ chó mèo truyền sang qua đường muỗi đốt. Ban đầu chỉ là những chấm nhỏ dưới mắt nhưng khoảng 10 ngày sau các nốt này bắt đầu di chuyển từ mắt đi xuống môi, làm cho miệng bị biến dạng.
Ký sinh trùng này có tên Dirofilaria repens, thân dài tròn và thường sống nhờ dưỡng chất động vật chủ, nếu ra ngoài sẽ không tồn tại được. Các triệu chứng nhiễm ký sinh trùng bao gồm các vết sưng trên da hoặc phát ban, sụt cân hoặc thèm ăn, đau bụng, nôn mửa hoặc tiêu chảy và sốt.
Sau khi được phẫu thuật, ký sinh trùng đã được loại bỏ hết, người phụ nữ nói trên đã bình phục trở lại.
Mổ bắt thai cấp cứu do bị dây rốn thắt nút, quấn cổ
![]() |
| Thai phụ Trần Thị G. |
Khi khám thai cho thai phụ Trần Thị G. (29 tuổi ở quận Bình Thủy, Cần Thơ), các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã phát hiện thai nhi 39 tuần tuổi có nhiều dấu hiệu bất thường: Ngôi đầu chưa chuyển dạ, giảm tiểu cầu nên tiến hành chỉ định mổ bắt thai cấp cứu.
Sau 1 giờ, êkíp phẫu thuật đã mổ bắt con thành công, bé gái cân nặng 3,3 kg chào đời với dây rốn thắt nút 1 vòng và quấn cổ 1 vòng. Bác sĩ Vũ Đăng Khoa, Trưởng khoa Sản cho biết, tình trạng dây rốn thắt nút chiếm tỷ lệ 0,3-2,2% của các ca sinh. Tỷ lệ tử vong của các thai nhi có dây rốn thắt nút tăng gấp 4 lần so với thai nhi bình thường. Trường hợp của sản phụ G. xảy ra đột ngột, nếu không kịp thời phát hiện thai nhi có thể sẽ tử vong trong vòng vài giờ.
Hiện tại, sức khỏe mẹ con đã ổn định và được tiếp tục được theo dõi.



