Tin y tế
24/08/2018 22:24Tin y tế hôm nay (25/8): Điều kỳ diệu, bé gái nặng 3,2kg chào đời từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng
Răng giả “đục khoét” ruột bệnh nhân suốt 2 tháng
![]() |
| Răng giả khiến người nuốt phải đau bụng nhập viện. Ảnh BVCC |
Ngày 24/8, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) thông tin về 2 trường hợp nuốt phải răng giả gây đau bụng nhiều, trong đó một bệnh nhân bị thủng ruột do nuốt phải răng giả cách đây 2 tháng.
Theo đó, bệnh nhân N.V.Đ. (61 tuổi, ở Tây Ninh) nhập viện do bụng đau, khó chịu. Sau khi kiểm tra các bác sĩ phát hiện thấy dị vật dính chặt ở thành đại tràng sigma, gây thủng đại tràng sigma cần được can thiệp ngoại khoa sớm.
Theo bệnh nhân Đ. cách đây 2 tháng ông vô tình nuốt phải răng giả, nghĩ dị vật có thể đi ra bằng đường tự nhiên nên không đến bệnh viện kiểm tra.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy chiếc răng giả của bệnh nhân ra ngoài và tiến hành khâu chỗ thủng đại tràng sigma, rửa sạch chỗ viêm phúc mạc.
Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân T.A.T. (63 tuổi, ở TP.HCM) cũng vô tình nuốt phải 3 chiếc răng giả và đau bụng. Bệnh nhân đã nhanh chóng đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, nội soi kiểm tra và gắp lấy dị vật ở thành tá tràng ra ngoài. Sau khi lấy dị vật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã trở lại bình thường.
Điều kỳ diệu, bé gái nặng 3,2kg chào đời từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng
![]() |
| Bé sơ sinh được sinh ra từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng qua. Ảnh BVCC |
Ngày 24/8, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa mổ bắt thai 38 tuần tuổi thành công, bé sơ sinh chào đời nặng 3,2kg. Đây là ca mổ đặc biệt bởi sản phụ Đ.Q.A (29 tuổi) mang thai tháng thứ 5 thì bị tai nạn nghiêm trọng khiến hôn mê suốt 3 tháng qua.
Theo các bác sĩ, điều kỳ diệu là bệnh viện cố gắng nuôi thai nhi đến đủ 38 tuần nhưng không hy vọng cải thiện sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, khi bé cất tiếng khóc chào đời, được da kề da với mẹ thì người mẹ cũng bắt đầu có phản xạ nhẹ.
Trước đó, sản phụ A. bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, có tụ máu dưới màng cứng, glasgow 4 điểm, đồng tử giãn toàn bộ tiên lượng tử vong cao.
Các bác sĩ khoa Hồi sức ngoại đã xử trí cấp cứu đặt ven hồi sức, mở khí quản cho bệnh nhân thở máy, tuy nhiên tiên lượng tình trạng bệnh rất nặng. Theo bác sĩ Trương Quý Hoàng - Bệnh viện Thanh Nhàn ca phẫu thuật diễn ra rất đặc biệt, các bác sĩ ngoài đảm bảo cho mẹ còn phải đảm bảo an toàn cho thai nhi. Vì thế, các loại thuốc gây mê, thuốc giảm co đều phải tránh ảnh hưởng đến thai nhi, mục đích để thai nhi phát triển đều đặn.
Hiện người mẹ vẫn đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ngoại bệnh viện, mặc dù sự sống còn mong manh nhưng bắt đầu có hy vọng.
Đi chơi công viên bé 5 tuổi bị rắn hổ cắn
![]() |
| Rắn hổ cắn bé trai 5 tuổi là loài rắn độc. Ảnh BVCC |
Ngày 23/8, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị rắn hổ cắn vào chân khi đang chơi ở công viên Linh Đàm (Hà Nội). Cậu bé nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), tại đây các bác sĩ ghi nhận vùng cẳng chân phải của bé có nhiều vết răng rắn hổ cắn, tỉnh táo, không liệt chi, không khó thở, không sụp mi...
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nam - phụ trách Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) rắn hổ là một loài rắn độc. Trường hợp cậu bé 5 tuổi nêu trên đã rất may mắn được người dân sơ cứu đúng cách và đưa vào viện kịp thời nên sức khỏe sớm ổn định. Tuy vậy, bệnh nhi vẫn cần theo dõi thêm trong vài ngày tới.
Bác sĩ Nam khuyến cáo, hiện tại đang là mùa mưa, mùa sinh sôi phát triển của rắn nên trẻ nhập viện do rắn độc cắn tăng cao. Đáng nói, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng muộn, khi xuất hiện tình trạng sưng nề, hoại tử lan rộng cơ hội cứu sống khó khăn hơn.
Ăn sushi gà, một người đàn ông Nhật Bản bị nhiễm giun tròn
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Theo Daily Mail, một người đàn ông 34 tuổi, ở Nhật Bản đã đến Bệnh viện đa khoa Saiseikai Fukuoka vì bị đau dạ dày suốt 10 ngày không khỏi. Theo lời kể của người bệnh, ông bắt đầu có những biểu hiện khác lạ sau khi ăn món sushi gà.
Tại bệnh viện các bác sĩ cho biết, trong ngực và gan bệnh nhân có nhiều khối u nhỏ, lượng bạch cầu trong máu cao, đặc biệt nguy hiểm khi sinh thiết phát hiện ấu trùng giun tròn.
Các bác sĩ nhấn mạnh do nhiễm giun tròn nên người đàn ông bị sốt, đau bụng, chán ăn, thậm chí có thể mù nếu ấu trùng di chuyển đến mắt. May mắn người bệnh đã kịp thời đến viện điều trị nên sức khỏe không quá nguy hiểm.
| Tin y tế hôm nay (24/8): Bé gái 2 tuổi hoại tử cả mảng da bụng do dán cao trị mụn
Bản tin y tế hôm nay có các tin nổi bật sau đây: Phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm đối với cha mẹ ... |
| Tin y tế hôm nay (23/8): Cháu bé 6 tuổi tử vong vì hóc viên mọc khi ăn bún
Bản tin y tế hôm nay có các tin nổi bật sau đây: Mắc phải căn bệnh lạ, bé trai 11 tuổi lại được chẩn ... |



