Tin y tế
25/05/2018 21:58Tin y tế hôm nay 26/5: Bé trai 11 tuổi bị hôn mê sâu sau khi uống hơn một lít rượu
![]() |
| Hiện sức khỏe vẫn chưa thể phục hồi, chưa thể nhận thức được mọi việc xung quanh. (Ảnh: Vietnamnet). |
Bé trai 11 tuổi bị hôn mê sâu sau khi uống hơn một lít rượu
Ngày 11/5, khoa Hồi sức cấp cứu tích cực chống độc, BV Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận bệnh nhi Và Bá Nênh (SN 2007, trú tại huyện Kỳ Sơn) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu do ngộ độc rượu.
Theo người nhà bệnh nhi cho biết, trong lúc mọi người đi vắng, Nênh cùng với nhóm bạn rủ nhau uống rượu. Do bạn bè thách đố nên Nênh đã uống hết hơn 1 lít rượu.
Sau khi uống rượu, Nênh bị rối loạn ý thức, khó thở, nôn nhiều, sốt liên tục 39 độ, hôn mê, li bì nên đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sỹ đã phải phải hồi sức tích cực và cho bệnh nhi thở máy. Sau một tuần điều trị, bệnh nhi đã tỉnh.
Tuy nhiên, các cơ quan thần kinh não của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng do ảnh hưởng từ độc tố.
Hiện bệnh nhi đã được chuyển sang Khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng để theo dõi và tiếp tục điều trị và sức khỏe vẫn chưa thể phục hồi, chưa thể nhận thức được mọi việc xung quanh.
Vì biến chứng sỏi thận lâu ngày không điều trị bệnh nhân phải cắt bỏ thận
Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Thận Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thận phải cho bệnh nhân Lê Văn P. (SN 1943, ở Hà Nội) do biến chứng của sỏi thận lâu ngày không điều trị.
Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục trong 2 ngày, đau đầu, ăn uống kém, đau mỏi âm ỉ toàn thân, nhất là vùng thắt lưng phải trong thời gian dài.
![]() |
| Sau khi tham vấn ý kiến các chuyên gia và dựa vào kết quả khám, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ thận phải cho bệnh nhân. (Ảnh: Laodongthudo). |
Qua khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân đã bị sỏi thận, viêm thận từ nhiều năm trước nhưng không điều trị.
Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp CT cho thấy, thận trái hình thể và chức năng bình thường; thận phải kích thước lớn, giãn bể thận, ứ mủ thận phải, sỏi thận và mất chức năng thận phải.
Sau khi tham vấn ý kiến các chuyên gia và dựa vào kết quả khám, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ thận phải cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, sau phẫu thuật bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.
Hai bệnh nhân được can thiệp mạch máu não thành công
Ngày 25/5, theo thông tin từ bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ cho biết, nơi đây vừa tiến hành can thiệp mạch máu não thành công cho 2 bệnh nhân.
Theo đó, ngày 3/5, bệnh nhân V.T.T (80 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng bị tê, yếu nửa người bên phải cùng tiền sử tăng huyết áp, tăng lipid máu.
Kết quả khám và chụp CT-Scan não, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu não thái dương – đỉnh, động mạch cảnh trong bên phải hẹp khoảng 50%; động mạch cảnh trong bên trái hẹp ngay gốc khoảng 90%, tưới máu nội sọ kém.
Sau khi tiến hành hội chẩn với các BS Bệnh viện 115, các bác sĩ đã quyết định can thiệp đặt stent động mạch cảnh bên trái, giúp tái thông mạch máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, sau hai giờ, thủ thuật đã được thực hiện thành công.
![]() |
| Sau khi tiến hành hội chẩn và được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp bít phình động mạch não. (Ảnh: CAND). |
Tiếp đến, ngày 9/5, bệnh nhân N.H.T (54 tuổi, trú tại xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn ói dữ dội.
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình thông trước, tăng huyết áp.
Sau khi tiến hành hội chẩn và được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp bít phình động mạch não.
Đến 20h ngày 11/5, thủ thuật đã được thực hiện thành công, túi phình được bít hoàn toàn và bảo toàn động mạch mang.
BS Trịnh Thành Tính (ê kíp can thiệp mạch não) cho biết, hiện tình trạng của 2 bệnh nhân đều tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định, không yếu liệt chi, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Bé trai 29 tháng tuổi bị nắp đồ chơi bằng nhựa mắc kẹt trong thực quản
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhân là một bé trai 29 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng quấy khóc dữ dội, ho sặc sụa, khó thở do nuốt phải nút nhựa đồ chơi khi đang chơi đùa tại nhà.
![]() |
| Dị vật nắp đồ chơi bằng nhựa được các bác sĩ lấy ra khỏi thực quản bé trai. (Ảnh: Congan TP.HCM). |
Sau khi tiến hành khám và nội soi kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện hình ảnh dị vật là nắp đồ chơi bằng nhựa bị kẹt ở 1/3 trên thực quản của bé trai.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật ra ngoài. Sau khi được lấy dị vật ra khỏi thực quản, tình trạng sức khỏe của bé trai đã dần ổn định và được xuất viện trong ngày.
Được biết, theo thống kê của BV Xuyên Á, tính từ đầu năm 2018 đến nay, các bác sĩ đã tiến hành nội soi cấp cứu lấy hơn 30 dị vật phức tạp dọa tính mạng các bệnh nhân.
Nữ Việt kiều bị vôi hóa do nâng ngực
Mới đây, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc vừa tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ khối vôi hóa ở ngực cho một phụ nữ có tình trạng ngực căng cứng và lệch sang một bên.
Theo đó, bệnh nhân là bà Phạm Kim O., (50 tuổi, quốc tịch Úc). 15 năm trước, bà đã đặt túi ngực, tuy nhiên nữ Việt kiều thấy hai bên bầu ngực ngày càng cách xa, ngực trái cứng, bị lệch lên cao, gây đau đớn, khó chịu.
![]() |
| Sau ba giờ ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, đồng thời các bác sĩ đã tái tạo lại thành ngực cho bệnh nhân. (Ảnh: Nguoilaodong). |
Qua siêu âm và chụp X quang cho thấy, tình trạng ngực trái bị co thắt và vôi hóa hoàn toàn (can-xi hóa). Các bác sĩ đã chỉ định mổ cắt bỏ hoàn toàn khối vôi hóa. Sau ba giờ ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, đồng thời các bác sĩ đã tái tạo lại thành ngực cho bệnh nhân.
Được biết, cách đây 15 năm bà có đặt túi ngực (loại túi nước biển) tại Úc. Sau một thời gian hai bầu ngực có hiện tượng ngày càng xa nhau, ngực trái cứng và kéo lệch lên cao, gây đau đớn khó chịu, do vậy khi về nước bà đã đến gặp bác sĩ.




