Bản tin y tế hôm nay có các tin nổi bật sau đây: Bé gái 6 tuổi tắc ruột vì sở thích ăn tóc bản thân; Nghịch súng tự chế, cậu bé 5 tuổi ‘lĩnh’ đạn xuyên thắt lưng; Xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở Bình Phước…

Nghịch súng tự chế, cậu bé 5 tuổi ‘lĩnh’ đạn xuyên thắt lưng

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc
Phim chụp cho thấy hình ảnh viên đạn nằm xuyên thắt lưng bệnh nhi. Ảnh BVCC

Bé T. (5 tuổi, ở An Giang) được chuyển từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM với chẩn đoán vết thương xuyên thắt lưng.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, nguyên nhân của vết thương là do cậu bé nghịch súng hơi tự chế dùng để bắn chim, vô tình làm súng bóp cò, viên đạn đã xuyên thẳng vào hông lưng bé.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, sau gần 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công viên đạn ra ngoài, cầm máu và khâu vết thương nhanh chóng cho bé T.

Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BS Tạ Huy Cần - trưởng êkíp mổ cho biết, viên đạn đã xuyên thẳng thấu vùng thắt lưng, nằm trong đĩa đệm đốt sống L4 - 5, ngay trước rễ thần kinh tọa và thần kinh đùi. Nếu đạn đi chếch ra sau một chút sẽ đứt hệ thống rễ thần kinh này, nguy cơ bệnh nhi yếu liệt cao. Trường hợp đạn ra trước một chút sẽ đi xuyên qua bó mạch chủ ngay chỗ chia mạch chậu nguy hiểm tính mạng.

Vì thế, bác sĩ Cần khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cẩn trọng với những vật dụng tự chế, vật sắt nhọn, để xa tầm tay trẻ để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc như trên.

Kịp thời cứu sống trung úy bị đột quỵ tại nhà giàn DK1

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc
Trung úy Mẫn gần như đã đi lại bình thường. Ảnh Lao động

Ngày 25/8, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) đã thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của trung úy Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, quê Hải Phòng) bị đột quỵ và liệt nửa người khi đang công tác tại giàn khoan DK1.

Theo đó, sau hơn 1 tháng được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu và khoa Thần kinh, hiện bệnh nhân đã đi lại gần như bình thường, tuy nhiên bàn tay trái còn yếu, cầm nắm khó vẫn cần thời gian để bình phục.

Trước đó, ngày 2/7, khi đang làm việc trung úy Mẫn bất ngờ bị đau đầu, chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ, mệt, rối loạn nhận thức và bị liệt nửa người. Nhận thấy tình trạng nguy cấp nên tổ cấp cứu thuộc Bệnh viện quân y 175 đã nhanh chóng đưa bệnh nhân vào đất liền bằng trực thăng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán cấp cứu trong đêm. Kết quả chụp chiếu cho thấy trung úy Mẫn bị hẹp nặng động mạch não giữa bên phải gây ra liệt nửa người bên trái và rối loạn ý thức.

Được biết, thời gian tới rung úy Mẫn sẽ được tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bệnh viện 175 tại bệnh xá đơn vị ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bé gái 6 tuổi tắc ruột vì sở thích ăn tóc bản thân

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc
Búi tóc trong ruột bé gái 6 tuổi. Ảnh PNVN

Bé gái 6 tuổi (ở Đồng Nai) thường xuyên ăn tóc của bản thân, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày gây ra tắc ruột, đau bụng từng cơn... Sau khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp đối với trường hợp nêu trên.

Các bác sĩ cho biết thêm, ở đoạn ruột non của bé có 1 búi tóc rất to nhưng may mắn được phẫu thuật kịp thời nên chưa có hiện tượng thủng ruột.

BS Nguyễn Hiền - Khoa ngoại (Bệnh viện Nhi đồng 2) cho biết, bé gái mắc phải hội chứng Rapunzel, thích ăn tóc của mình hoặc tóc của người khác, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày, ruột lâu ngày gây tắc, thủng ruột. Sau một thời gian tóc tích tụ trong bụng, người bệnh sẽ có biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy… Bệnh được điều trị chủ yếu bằng phẫu thuật và cần được điều trị tâm lý, bổ sung vi chất để ngăn ngừa việc ăn tóc xảy ra.

Xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở Bình Phước

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc
Ảnh minh họa.

Kết quả trên được Viện Sốt rét - Ký sinh sinh trùng - Côn trùng TƯ công bố sau khi nghiên cứu các ca sốt rét trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ đầu năm đến nay.

Theo đó, một số loại thuốc được dùng để điều trị sốt rét đã bị giảm hiệu lực điều trị. Trong khi thống kê của Sở Y tế Bình Phước ghi nhận, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 trường hợp mắc sốt rét, 1 trường hợp tử vong.

Tình trạng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc có nguy cơ khiến số lượng người mắc sốt rét ở tỉnh này tiếp lan rộng trong thời gian tới.

Bác sĩ Ngô Hoàng Long - Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TƯ cho biết, tại Bình Phước muỗi truyền bệnh sốt rét có mật độ khá cao tại một số điểm. Trong khi người dân chủ quan, chưa thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt rét theo khuyến cáo của ngành Y tế. Để tránh gây nên dịch sốt rét, tỉnh Bình Phước cần tích cực hơn nữa tuyên truyền, vận động người mắc bệnh điều trị đúng phác đồ, nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ là nguồn bệnh để lây sang người khác.

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc Tin y tế hôm nay (25/8): Điều kỳ diệu, bé gái nặng 3,2kg chào đời từ người mẹ hôn mê suốt 3 tháng

Bản tin y tế hôm nay có các tin nổi bật sau đây: Bé gái nặng 3,2kg chào đời từ người mẹ hôn mê suốt ...

tin y te hom nay 268 xuat hien ky sinh trung sot ret khang thuoc o binh phuoc Tin y tế hôm nay (24/8): Bé gái 2 tuổi hoại tử cả mảng da bụng do dán cao trị mụn

Bản tin y tế hôm nay có các tin nổi bật sau đây: Phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm đối với cha mẹ ...