Tin y tế
27/06/2018 10:39Tin y tế hôm nay (27/6): Bé trai 8 tháng tuổi lún sọ do ngã từ trên giường xuống đất
Bé trai 8 tháng tuổi lún sọ do ngã từ trên giường xuống
Bé trai Nguyễn Minh Nh. (8 tháng tuổi, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) không may ngã từ trên giường xuống đất bị vỡ lún xương sọ.
![]() |
| Hình ảnh chụp phần đầu của bé Nh. cho thấy chấn thương vùng sọ não nặng nề như vỡ sợ, lún sọ. |
Theo lời kể của gia đình, sau khi ngã bé Nh. thường xuyên quấy khóc, sưng nề tụ máu dưới da đầu vùng thái dương đỉnh phải. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Kết quả Chụp X- quang và cắt lớp vi tính sọ não cho thấy hình ảnh vỡ lún xương sọ vùng thái dương đỉnh phải nên được chỉ định phẫu thuật nâng xương vỡ lún qua da.
Bác sĩ CKII. Hoàng Chí Thành - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cho biết, kỹ thuật vượt tuyến này được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thực hiện và thẩm định từ năm 2009. Đây là kỹ thuật khó, nếu thành công sẽ làm giảm ảnh hưởng đến sức khỏe và di chứng để lại cho trẻ sau chấn thương, nhưng rủi ro trong quá trình can thiệp lại cao.
Nếu không thành công thì bệnh nhi sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật cũng như những rủi ro trước, trong và quá trình hậu phẫu rất nặng nề. Bên cạnh đó, công tác gây mê hồi sức cho trẻ dưới 12 tháng tuổi cũng là một thách thức không nhỏ kể cả đối với các bệnh viện tuyến trung ương.
Bệnh nhân thứ 3 tử vong do cúm A/H1N1
![]() |
| Bệnh nhân cúm A/H1N1 điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh Vnexpress |
Ngày 26/6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nam 46 tuổi (ở quận Bình Tân, TP.HCM) nhiễm cúm A/H1N1 được gia đình xin về ngày 24/6 đã tử vong.
Trước đó bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, diễn tiến nặng nên nhập viện cấp cứu trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy. Theo các bác sĩ bệnh nhân có cơ địa béo phì nên bệnh diễn tiến nặng.
Tiến sĩ Lê Quốc Hùng - Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, khoa đang điều trị cho 7 bệnh nhân cúm A/H1N1, trong đó có 3 trường hợp phải thở máy. Những bệnh nhân này vốn đang mắc các bệnh nền nghiêm trọng, khiến cúm diễn tiến nặng hơn.
Được biết, đây là những người bị lây nhiễm H1N1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 11/6. Ổ dịch được xác định 12 người dương tính virus cúm A/H1N1, hàng chục người khác nghi ngờ bệnh nhưng nhẹ và dễ dàng qua khỏi.
Bé sơ sinh bị đột quỵ khi vừa chào đời
![]() |
| Bé trai Dominic. Ảnh PNVN |
Sản phụ Meagan (32 tuổi, đến từ Alberta, Canada) được mổ đẻ khẩn cấp khi kết quả siêu âm cho thấy một điểm sáng trên gan của cậu con trai Dominic Wight 32 tuần tuổi.
Bác sĩ đã thông báo với vợ chồng sản phụ Meagan là bé Dominic mắc dị dạng động tĩnh mạch (AVM). Dominic có một AVM trong gan và một cái khác trong não rất nguy hiểm.
Vì thế, vừa chào đời, Dominic đã được đưa đến phòng chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh.
Sau khi nhận được những lời cảnh báo trên, Meagan cùng chồng đã tận dụng tối đa thời gian để ở bên con trai. Đồng thời, hai vợ chồng cũng phải đưa ra những quyết định quan trọng với mong muốn con trai có thể qua khỏi.
Đáp lại sự lo lắng của cha mẹ, cậu bé Dominic đã rất kiên cường, hiện cậu bé được 4 tháng tuổi và hồi phục đáng kinh ngạc.
Thông tin mới nhất cho thấy, AVM trong gan của bé đã được gỡ bỏ và bé sẽ tiếp tục phải phẫu thuật não ở một số giai đoạn để loại bỏ AVM trong não. Còn kết quả sinh thiết cũng rất đáng mừng, những đốm đỏ trên da bé chỉ là những vết bớt bình thường nhưng nó sẽ khó có thể mờ đi.
Giải cứu người phụ nữ có bộ ngực to gấp 5 lần bình thường
Người phụ nữ 38 tuổi (ở Yên Bái ) cho biết, trước đây ngực chị vẫn bình thường như các cô gái khác. Tuy nhiên, sau mỗi lần mang thai, sinh con, ngực của chị lại to lên gấp đôi, chảy xệ bất thường. Đến nay ngực của chị đã to gấp 5-6 lần so với trước, khiến chị thấy tức ngực, khó thở, biến dạng cột sống vùng cổ...
![]() |
| Bệnh nhân có bộ ngực to gấp 5-6 lần so với các cô gái khác. Ảnh BVCC |
Mặc dù luôn gặp sự cố trong sinh hoạt hằng ngày vì bộ ngực to quá khổ nhưng chị không nghĩ là bệnh nên không đi khám. Sức nặng của bộ ngực khiến bước đi chị nặng nề, khó tự thay đổi tư thế. Ngực nặng, xệ làm chị hay ngã, khi ngủ phải nằm ở tư thế nghiêng nếu không sẽ bị khó thở do chèn ép tim.
Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) các bác sĩ chẩn đoán chị bị phì đại tuyến vú khổng lồ, mỗi bên ngực nặng 1,4 và 1,5 kg.
Thạc sĩ Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt cho biết, đây là trường hợp bị phì đại tuyến vú khổng lồ với độ sa trễ từ xương đòn đến núm vú 31 cm. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật tạo hình để thu gọn vú.
Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, loại bỏ khoảng 1,6kg trọng lượng tuyến vú cả 2 bên cho bệnh nhân và tạo hình bầu vú. Sau khi thu nhỏ, quầng núm vú có cơ hội sống cao hơn, tỷ lệ rối loạn cảm giác rất thấp, bệnh nhân vẫn nuôi con được bằng sữa mẹ.
| Tin y tế hôm nay (25/6): Biến dạng khuôn mặt do giun sán di chuyển khắp mặt
Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Mổ bắt thai 39 tuần tuổi do bị dây rốn thắt nút, quấn cổ; ... |
| Tin y tế hôm nay 24/6: Hé lộ nguyên nhân người đàn ông 45 tuổi xuất tinh ra máu
Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận một ca tử vong do cúm A/H1N1, Bệnh nhân có khối u xơ lớn phải cắt nửa tử cung, ... |



