Cấp cứu người đàn ông bị xương cá găm vào thực quản, Người phụ nữ có 468 viên sỏi trong túi mật do nghiện đồ chiên gián, Em bé sống được 15 phút do mắc hội chứng người cá… là những thông tin sẽ có trong bản tin y tế hôm nay 28/5.
tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song
Sau ca phẫu thuật kéo dài gần ba giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và đưa hai bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. (Ảnh: CAND).

Hai bệnh nhân bị đa chấn thương nguy kịch được cứu sống

Ngày 21/5, Bệnh viện 198 (Bộ Công an) đã tiếp nhận hai bệnh nhân gồm Lê Anh Tú (21 tuổi) và Đào Duy Tùng (27 tuổi, quê Kỳ Sơn, Hòa Bình) bị tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương nặng, nguy kịch.

Được biết, Tùng là người lái xe còn Tú ngồi sau xe. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp cho hai bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật kéo dài gần ba giờ, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và đưa hai bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sau 6 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện.

Cấp cứu người đàn ông bị xương cá găm vào thực quản

Một bệnh nhân 65 tuổi (Phú Thọ) bị khó thở do mảnh xương găm vào thực quản, tạo thành ổ mủ.

Được biết, Sau khi ăn cơm với cá, bệnh nhân này xuất hiện tình trạng nuốt vướng, đau cổ lan xuống ngực, khó thở. Tuy nhiên, ông đã không tới bệnh viện thăm khám, cho tới khi khó thở và đau nhiều, gia đình mới đưa bệnh nhân tới Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ thăm khám.

tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song
Sau khi được điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định. (Ảnh: Vnexpress).

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện mảnh xương cá cắm vào thực quản bệnh nhân dẫn tới vết thương có mủ.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gây mê lấy mảnh xương ra ngoài. Kết quả, bác sĩ đã lấy ra mảnh xương cá kích thước 2,6 x 2 cm.

Sau khi được điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Người phụ nữ có 468 viên sỏi trong túi mật do nghiện đồ chiên rán

Theo đó, bà Chen, (58 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã từng được các bác sĩ cảnh báo rằng túi mật của bà đã xuất hiện nhiều viên sỏi do thói quen ăn đồ chiên rán từ 17 năm trước.

Tuy nhiên, bà Chen vẫn không thay đổi chế độ ăn để giữ sức khỏe. Mới đây, bà có biểu hiện đau bụng dữ dội nên đã phải tới bệnh viện Jingdu ở thành phố Vũ Hán thăm khám.

tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song
Các bác sĩ đã lấy ra tổng cộng 468 viên sỏi khỏi túi mật của Chen. (Ảnh: Ngoisao).

Được biết, tại bệnh viện các bác sĩ đã rất bất ngờ khi phát hiện túi mật của bà Chen to gấp rưỡi túi mật của người bình thường và có rất nhiều sỏi.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi và gắp tổng cộng 468 viên sỏi ra khỏi túi mật của Chen.

Sau phẫu thuật, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Em bé sống được 15 phút do mắc hội chứng người cá

Em bé Ấn Độ được sinh ra với hình dạng cơ thể giống như người cá, chỉ sống vài phút ngắn ngủi trước khi lìa đời.

Một em bé ở Ấn Độ được sinh ra với hình dạng cơ thể giống như người cá hiếm gặp không thể điều trị được, chỉ sống được vài phút trước khi lìa đời.

tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song
Đây là hội chứng cực kì hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/70.000 ca sinh nở. (Ảnh: VTC.VN).

Được biết hội chứng này có tên là “nàng tiên cá” và không thể điều trị được. Theo đó, chân của em bé tạo biến dạng giống như cái đuôi cá, trong khi đó, các ngón tay dính vào giống như vây cá.

Em bé này nặng 1,8 kg và sống được 15 phút sau khi chào đời. Thân trên bé có chức năng sống nhưng phần thân dưới không phát triển. Hai chân bé bị dính liền, do đó giới tính của em bé cũng không rõ ràng.

Được biết, nguyên nhân gây ra hội chứng "nàng tiên cá" ở trẻ đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Đây là hội chứng cực kì hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 1/70.000 ca sinh nở.

Theo thống kê, chỉ có khoảng 300 trẻ mắc hội chứng này sống sót sau khi chào đời.

Khám tư vấn miễn phí cho hàng trăm trẻ

Ngày 26/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nội đã tổ chức khám sàng lọc, tư vấn miễn phí cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, người dân tộc và vùng sâu, vùng xa ở mọi lứa tuổi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Tại đây, các bác sĩ thực hiện khám, tư vấn, siêu âm, chụp x quang… miễn phí, phát hiện các bệnh lý và dị tật. Nếu cần chỉ định can thiệp phẫu thuật, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện sẽ hỗ trợ tiền đi lại và giảm một phần chi phí phẫu thuật.

tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song
Dù nhiều em bị dị tật đường tiết niệu, tuy nhiên, hình dạng cơ quan sinh dục của trẻ vẫn bình thường. (Ảnh: Quandoinhandan).

Được biết, các bệnh nhi đến khám tại bệnh viện phần lớn là do bị dị tật tiết niệu bẩm sinh, dị dạng lồng ngực. Trong đó, có nhiều em bị dị dạng tiết niệu sinh dục.

Theo các bác sĩ, dù nhiều em bị dị tật đường tiết niệu, tuy nhiên, hình dạng cơ quan sinh dục của trẻ vẫn bình thường. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống.

tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song 4 loại bệnh trẻ em hay gặp nhất mùa nắng nóng cha mẹ cần biết
tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song Vùng đất trẻ em có hai 'của quý' ở Hà Giang: Bệnh viện Nhi Trung ương vào cuộc truy nguyên nhân những đứa trẻ bị 'giời hành'
tin y te hom nay 285 hai benh nhan bi da chan thuong nguy kich duoc cuu song Cơ hội tầm soát bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo ở Quảng Ngãi