Bệnh nhân nguy kịch ở Điện Biên được cứu sống, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tiếp nhận kinh nghiệm can thiệp tim mạnh từ Nhật Bản, Du khách Hàn Quốc bị đột quỵ nhồi máu não được cứu sống... là những thông tin sẽ có trong bản tin y tế hôm nay 29/7.
tin y te hom nay 297 19 nguoi nhap vien do ngo doc tap the
Các bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa và được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện. (Ảnh: Anninhthudo).

19 Người nhập viện do ngộ độc tập thể

19 học viên của Công ty cổ phần nhân lực tương lai Việt Nam Nhật Bản đang theo học ở xã Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) có biểu hiện ngộ độc, phải nhập viện điều trị sau khi ăn bữa cơm tối gồm thịt kho tàu, đậu xốt Tứ Xuyên, bắp cải xào, canh mùng tơi.

Cụ thể, khoảng 21h tối 26/7 đến 17h ngày 27/7, Bệnh viện Giao thông vận tải (Đống Đa, Hà Nội) đã tiếp nhận 19 bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa nghi do ngộ độc thức ăn vào điều trị. Các bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng từng cơn, đi ngoài phân lỏng từ hai – 6 lần, buồn nôn nhưng không nôn được.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và chẩn đoán, các bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa và được điều trị theo phác đồ của Bệnh viện. Bệnh viện Giao thông Vận tải đã cho 16 bệnh nhân ổn định xuất viện, còn lại 3 bệnh nhân phải nằm viện theo dõi, xét nghiệm máu có kali giảm.

Bệnh nhân nguy kịch ở Điện Biên được cứu sống

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân G.S.V., (31 tuổi, dân tộc Mông, ở bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ) nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não kín, tụ máu ngoài màng cứng thái dương bên phải, hôn mê rất sâu, nguy cơ tử vong cao.

Nhận định đây là ca bệnh khó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cử một ê kíp phẫu thuật hỗ trợ.

tin y te hom nay 297 19 nguoi nhap vien do ngo doc tap the
Sau gần hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. (Ảnh: Congannhandan).

Nhưng do thời tiết xấu, giao thông bất lợi nên các chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức không thể lên Điện Biên hỗ trợ kịp thời được, do vậy, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã quyết định hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp qua hệ thống Telemedicine để các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại Điện Biên.

Sau gần hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tiếp nhận kinh nghiệm can thiệp tim mạnh từ Nhật Bản

Ngày 26/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận kinh nghiệm chuyên môn trong chuyên ngành tim mạch can thiệp do bác sĩ Masakazu Nagaoka-Giám đốc BV Ebina General Hospital, Nhật Bản chia sẻ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch.

Sau những thảo luận, chuyên gia Masakazu Nagaoka đã cùng bác sĩ của Đơn nguyên Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trực tiếp thực hiện can thiệp nội mạch 7 ca bệnh nhồi máu cơ tim bằng máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền.

tin y te hom nay 297 19 nguoi nhap vien do ngo doc tap the
Chuyên gia và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện can thiệp nội mạch 7 ca bệnh nhồi máu cơ tim bằng máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền. (Ảnh: Congannhandan).

Đồng thời, lần chia sẻ kinh nghiệm này giữa chuyên gia Nhật Bản và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm và tham gia của bác sĩ Piter Martinez Benitez-bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch can thiệp người Cu Ba đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận một số dụng cụ kỹ thuật dùng trong can thiệp tim mạch bằng máy chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền như ống thông (catheter), vi ống thông (micro Catheter), dây dẫn, bóng nong mạch máu, stent… do Nhật Bản sản xuất.

Du khách Hàn Quốc bị đột quỵ nhồi máu não được cứu sống

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) đã tiếp nhận bệnh nhân là du khách người Hàn Quốc Jo Byeongrim (59 tuổi), nhập viện cấp cứu, được khám lâm sàng và chẩn đoán nhồi máu não cấp ở giờ thứ hai.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định sử dụng phương pháp điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch bằng rt-PA, được xem là phương pháp tối ưu nhất giúp làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não, không cần phẫu thuật hay can thiệp.

tin y te hom nay 297 19 nguoi nhap vien do ngo doc tap the
Sau 24 giờ được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định. (Ảnh: An Dy- Thanhnien).

Sau 24 giờ được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, các dấu hiệu sinh tồn như mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở… đều ổn định, không có biến chứng xuất huyết não.

Theo các bác sĩ, đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế. Trong khi đó, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ não được tiếp cận và điều trị bằng phương pháp này còn rất ít. Nguyên nhân chính là do rt-PA chỉ áp dụng cho người bệnh bị nhồi máu não được xử lý sớm trước 3 - 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng đầu tiên.

Trong khi đó, theo tâm lý của đại đa số người Việt, sau khi xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt... của đột quỵ, người nhà bệnh nhân thường tự ý dùng thuốc hay dùng các biện pháp dân gian thay vì đến các cơ sở y tế.

Hậu quả là vô tình bỏ lỡ khung giờ vàng để điều trị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục hồi của bệnh nhân.

tin y te hom nay 297 19 nguoi nhap vien do ngo doc tap the Tin y tế hôm nay 28/7: U nang nhầy buồng trứng 'khủng' được phẫu thuật thành công

Ăn cay quá nhiều cô gái phải cắt bỏ túi mật, Đắp lá chữa bướu cổ dẫn đến bong tróc da sẹo loang lổ, Quảng ...