Tin y tế hôm nay 30/3: Bé sinh non 26 tuần đã xuất viện, bệnh nhân ghép tạng đang hồi phục

Thứ năm, 29/03/2018, 23:01 PM

Tin y tế hôm nay 30/3 ghi nhận, ngành y tế có nhiều chuyển biến tích cực, bệnh nhân được ghép phổi từ người chết não đã tự thở, và đang dần hồi phục chức năng.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc
Bé đã dần phát triển ổn định (Ảnh: Phunuvietnam).

Bản tin y tế hôm nay 30/3 có nhiều tin tốt lành: Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra một cơ quan mới trên cơ thể người, mở ra hy vọng chưa bệnh ung thư; em bé sinh non đã xuất viện, em bé uống nhầm xăng đang bình phục; ca ghép phổi đầu tiên từ người chết não - bệnh nhân đang tiến triển tốt....

Sau hai tháng chăm sóc, bé sinh non 26 tuần tuổi xuất viện

Bé sinh non 26 tuần tuổi nặng chưa tới 1kg sau hai tháng chăm sóc không sử dụng kháng sinh, không gặp biến chứng, đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Được biết trước đó, Phụ sản N.T.T (trú tại xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), khi mang thai ở tuần thứ 26 thì bất ngờ có hiện tượng đau bụng, sau đó nhập viện tại bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc và sinh thường vào ngày 7/1.

Theo đó, khi sinh ra bé nặng 950gr, ngay sau khi sinh bé đã được chuyển đến phòng Hồi sức Sơ sinh, nằm giường sưởi và áp dụng các biện pháp chăm sóc hồi sức cho bé.

Sau hơn hai tháng chăm sóc, cân nặng của bé đã lên 2,540gr. Các chỉ số chiều cao, vòng đầu và giác quan phát triển bình thường.

Hiện tại, bé đã được xuất viện về với gia đình.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị hơn 100 mảnh kim loại găm vào mặt và đầu

Được biết, ngày 7/3 bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân Lương Viết N. (43 tuổi, trú tại phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tai nạn lao động, nguy kịch.

Sau khi bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính 128 lát và dựng hình 3D, bác sĩ phát hiện ra có hơn 100 dị vật chủ yếu là kim loại và than nhỏ li ti găm trên vùng mặt và đầu bệnh nhân.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc
Sau khi chụp cắt lớp, bác sĩ phát hiện có nhiều dị vật găm sâu trên mặt và đầu bệnh nhân (Ảnh: Zing).

Ngày 26/3, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội), tiến hành phẫu thuật loại bỏ các mảnh vụn găm sâu trên mặt và vùng đầu anh N.

Sau hơn 3h phẫu thuật, hơn 80% các mảnh vụn bên não phải của bệnh nhân đã được các bác sĩ lấy ra an toàn.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hậu phẫu thuật để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Uống nhầm xăng trong chai nước giải khát, bé 17 tháng tuổi đã qua cơn nguy kịch

Được biết, ngày 17/3 Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp nhận bé V.G.B (17 tháng tuổi, trú tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai) trong tình trạng hôn mê, suy đa cơ quan, viêm phổi.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc
Nhầm tưởng chai xăng là chai nước giải khát, bé đã lâm vào tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Dantri)

Trước đó, khi đang chơi với em họ tại sân nhà, bé thấy chai nước giải khát ở gốc cây bèn mở nắp ra uống, ngay sau đó bé ho sặc sụa, nôn ói. Người thân kịp thời phát hiện và đưa bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Sau đó, tình trạng ngộ độc diễn biến xấu khi bệnh nhi tím tái khó thở nên buộc phải chuyển lên TP.HCM điều trị. Sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện, bé đã qua cơn nguy kịch, có tiến triển tốt về sức khỏe.

Bệnh nhân ghép phổi có chuyển biến tích cực đang dần bình phục

Được biết, ngày 26/3 một quân nhân (45 tuổi, huyện Yên Mô, Ninh Bình) do tai nạn giao thông bị chết não. Gia đình bệnh nhân đã tình nguyện hiến tặng, mô, tạng cho y học.

Sau đó, bệnh viện Trung ương 108 đã tiến hành ghép hai phổi cho ông Trần Ngọc H. (sinh năm 1964, Nam định) đang bị suy hô hấp nặng, thường xuyên phải cấp cứu tại bệnh viện, liên tục phải thở oxy, thở máy, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc
Ca ghép phổi được tiến hành trong 8h, tại bệnh viện Trung Ương 108. (Ảnh: Zing).

Ngày 26/2, ca ghép phổi đã được tiến hành liên tục trong 8h với sự hỗ trợ của hai chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp, một chuyên gia đến từ Bỉ và hơn 60 bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng, nhân viên phục vụ tại bệnh viện Trung Ương 108.

Được biết, đây là ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam.

Sau hơn một tháng được ghép phổi, bệnh nhân đang có tiến triển tốt, có thể tự thở, ăn uống, đang dần hồi phục và vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Phát hiện cơ quan mới trên cơ thể người

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã công bố phát hiện cơ quan mới trên cơ thể người có tên interstitium.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc

Theo đó, cơ quan này trước đây bị nhầm là collagen, cơ quan mới này chứa đầy chất lỏng, nằm trong các mô liên kết dưới bề mặt da, niêm mạc hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, phổi, bao quanh động mạnh và tĩnh mạch và các cơ xung quanh bảo vệ cơ thể và có khả năng hấp thụ chấn động.

Các nhà nghiên cứu phát hiện, bộ phận này hỗ trợ vận chuyển chất lỏng đi khắp cơ thể, các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể vô tình điều này đã giúp các tế bào ung thư lan truyền ra khắp cơ thể.

Các nhà khoa học đang tìm cách điều trị ung thư mới từ những khoang chứa chất lỏng này.

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc Sự thật thông tin "hiến tạng phải nộp 17 triệu đồng"

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, thông tin “Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng ...

tin y te hom nay 303 be sinh non 26 tuan da xuat vien benh nhan ghep tang dang hoi phuc Hành trình trái tim và quả thận từ Hà Nội vào TP.HCM để hồi sinh hai con người

Vượt chặng đường hơn1.000km với những cố gắng và nỗ lực vượt bậc, trái tim và quả thận của người hiến đã được ghép thành ...