Tin y tế
30/07/2018 00:39Tin y tế hôm nay 30/7: Phẫu thuật bé 2 tháng tuổi bị viêm phổi do dị tật hiếm gặp
![]() |
| Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho bé. (Ảnh: Phunuvietnam). |
Phẫu thuật bé 2 tháng tuổi bị viêm phổi do dị tật hiếm gặp
Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận bệnh nhi hai tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng bị bệnh viêm phổi kéo dài, suy hô hấp dù đã điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tiếp tục điều trị bệnh việm phổi cho bệnh nhi. Tuy nhiên, kết quả chụp CT Scan cho thấy, bé có một đường rò đường mật từ gan trái vào khí quản.
Các bác sĩ đã quyết định nội soi khí quản cho bệnh nhi, kết quả nội soi cho thấy hình ảnh mật chảy vào khí quản nơi phân chia hai phế quản trái và phải.
Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho bé.
Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ cho biết, bé có đường rò dài từ nơi chia đôi phế quản trái và phải xuyên qua cơ hoành đến gan, nằm cạnh bên thực quản và mạch máu, thần kinh vùng ngực.
Sau khi cắt, khâu đường rò, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định. Được biết, trường hợp rò khí quản vào đường mật rất hiếm gặp, đến nay có chưa đến 40 trường hợp được báo cáo riêng lẻ, chẩn đoán khó khăn, phẫu thuật kịp thời cho kết quả tốt.
Điều trị bệnh nhân bị u nhầy mặt căng tròn
Bệnh viện Nhân dân 115 TP. HCM đã tiếp nhận bệnh nhân là bà L.T.N.N (50 tuổi, ở TP. HCM) nhập viện trong tình trạng nửa mặt trái sưng phồng, căng tròn, mắt híp, không sốt và không nghẹt mũi.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị u nhầy lớn xoang hàm trái và gây biến dạng mặt và chỉ định điều trị nội khoa (kháng sinh, kháng viêm) và ngoại khoa (phẫu thuật nội soi mở xoang hàm lấy u) cho bệnh nhân.
![]() |
| U nhầy xoang hàm là bệnh lành tính nhưng ít gặp trong các bệnh lý vùng xoang mặt. (Ảnh: Pháp luật TP. HCM). |
Sau khi được điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, hết sưng, hết đau mặt trái và đã ăn uống bình thường.
Được biết, u nhầy xoang hàm là bệnh lành tính nhưng ít gặp trong các bệnh lý vùng xoang mặt.
Tuy nhiên, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, u nhầy phát triển gây chèn ép phình giãn thành xoang. Đồng thời, u nhầy còn gây biến dạng mặt, bào mòn xương gây khuyết hổng, thoát vị, chèn ép các tổ chức mô mềm vùng mặt. Ngoài ra, u nhầy còn có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu bội nhiễm.
Trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng máu suy hô hấp vì không được chăm sóc cuống rốn
Một bà mẹ đã phải cấp tốc đưa con đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm trùng cuống rốn.
Theo đó, một bà mẹ mới sinh được 7 ngày thì phải đưa con vào viện cấp cứu gấp vì bé đột nhiên sốt cao, rốn có nhiều mủ, nề đỏ xung quanh, nôn ói, ỉa chảy liên tục, bụng trương cứng lên. Bác sĩ cho biết tình trạng bé nguy kịch, nguy cơ không qua khỏi vì nhiễm trùng rốn quá nặng, vi khuẩn tấn công gây suy hô hấp, viêm màng não.
![]() |
| Ảnh minh họa - Emdep. |
Sau sinh khoảng 5-15 ngày (trung bình là 7 ngày), cuống rốn của con sẽ rụng. Nếu rốn lâu rụng thường là do các mẹ vệ sinh bằng các chất sát trùng mà làm quá kĩ, do bé mắc một số bệnh ở rốn hoặc do nhiễm trùng.
Được biết, sau khi sinh, trong quá trình rụng rốn, các mẹ cần chú ý chăm sóc các bé, do thời điểm này, rốn của con rất dễ bị nhiễm trùng, xung huyết, lan rộng ra thành bụng kèm phù nề, rỉ dịch hôi, có mủ... nếu mẹ không giữ vệ sinh đúng cách.
Gần 1.400 trẻ em được khám sàng lọc bệnh lý tim miễn phí
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội và Viettel Phú Thọ tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em độ tuổi từ 0-16 tuổi tại tỉnh Phú Thọ
Chương trình với sự tham gia của các bác sỹ có chuyên môn cao thuộc Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội và các tình nguyện viên là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Viettel Phú Thọ.
Khi đi khám sàng lọc, các em sẽ được khám lâm sàng, các trường hợp nghi ngờ bệnh lý đều được siêu âm và hội chẩn để kiểm tra phát hiện ra các bệnh lý về tim mạch, từ đó các bác sĩ tư vấn cho cha mẹ của các em hướng điều trị kịp thời.
![]() |
| Việc phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch cho trẻ là hết sức quan trọng. (Ảnh: VTC). |
Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Ngô Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Tim mạch cho hay: "Có thể nhiều bố mẹ chưa biết, nhiều bệnh tim bẩm sinh không hề có triệu chứng cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Thậm chí, có nhiều trẻ vẫn hồng hào, khỏe mạnh, ăn ngủ tốt và mãi đến khi lớn mới phát hiện ra bệnh thì đã rất khó để xử lý. Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh là một trong những việc được các bác sỹ khuyến khích các gia đình nên thực hiện cho con từ khi còn trong bụng mẹ".
Chính vì vậy, việc phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch cho trẻ là hết sức quan trọng. theo bác sĩ, trong những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức rất nhiều các chương trình khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch cho cả người lớn và trẻ em.
| Tin y tế hôm nay 29/7: 19 Người nhập viện do ngộ độc tập thể
Bệnh nhân nguy kịch ở Điện Biên được cứu sống, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị tiếp nhận kinh nghiệm can thiệp tim mạnh từ ... |



