Tin y tế
31/05/2018 09:36Tin y tế hôm nay 31/5: Cứu sống sản phụ ‘4 không’, bé sơ sinh mắc hội chứng ‘da ni lông’
Mổ miễn phí cứu sống sản phụ nguy kịch
Ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, bệnh viện vừa quyết định mổ miễn phí cho sản phụ Lý Thị Nhanh (41 tuổi). Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng, ra huyết âm đạo kéo dài, thử thai dương tính.
![]() |
| Ca mổ cho sản phụ Nhanh được bệnh viện miễn phí. |
Kết quả siêu âm và khám lâm sàng phát hiện khối thai ngoài tử cung, chẩn đoán thai ngoài tử cung trái vỡ. Tuy nhiên, người thân của bệnh nhân chỉ có 2 con của chị Nhanh, đứa lớn chỉ mới 13 tuổi. Bản thân chị Nhanh cũng không có bảo hiểm y tế, không tiền và không biết chữ.
Trước tình hình nguy cấp của chị Nhanh, bác sĩ Trương Văn Hữu - Quyền giám đốc bệnh viện đã ký quyết định mổ và miễn toàn bộ chi phí cho sản phụ.
Chiều cùng ngày, sau khi sức khỏe đã tạm ổn. Chị Nhanh thông tin, quê ở Cần Thơ, ra Phú Quốc tạm trú xã Cửa Cạn. Cách đây hơn 1 tháng, chồng chị bị tai nạn qua đời, để lại chị cùng 2 đứa con thơ.
Các bác sĩ cho biết, nếu không kịp thời được phẫu thuật sản phụ sẽ khó giữ được tính mạng. Tính riêng chi phí phẫu thuật khoảng 7 - 8 triệu đồng.
Cậu bé chào đời với hội chứng ‘da ni lông’
Sau giây phút vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng, cặp vợ chồng Anita Devi và Alakhram Yadav ở Ấn Độ đã sống trong lo lắng khi cậu bé mắc hội chứng “da ni lông”, đồng thời có dấu hiệu bất thường và khó thở.
![]() |
| Da của cậu bé sơ sinh trông giống như ni lông. |
Theo miêu tả của anh Yadav da đứa bé như sáp và ni lông. Cặp vợ chồng trẻ đã đưa con sơ sinh tới một bệnh viện tư tại thành phố Lucknow, nơi em bé được điều trị miễn phí. Các bác sĩ xác định bé trai mắc một hội chứng cực hiếm có tên là Lamellar ichthyosis, khiến da trông giống như ni lông.
Theo các bác sĩ, hội chứng Lamellar ichthyosis có tỷ lệ mắc khoảng 1/600.000 ca sinh. Các em bé mắc căn bệnh này có màng trông giống như ni lông bao bọc chặt trên mặt da và nó sẽ bong ra sau đó. Căn bệnh này không lây nhiễm qua tiếp xúc, nhưng chưa có cách chữa trị hiệu quả.
Do da cậu bé sẽ bị tổn thương nặng, nguy cơ ung thư tăng 1.000 lần nếu tiếp xúc với ánh nắng hay bóng đèn công suất lớn...
Dùng công nghệ mới cứu sống bệnh nhân mang căn bệnh hiếm gặp
![]() |
| Các bác sĩ đang đặt máy khử rung để phòng ngừa đột tử cho bệnh nhân. |
Chiều 30/5, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhân mang căn bệnh hiếm gặp “nhanh thất trên nền bệnh cơ tim phì đại”, rất nguy hiểm. Đây là một căn bệnh khó chẩn đoán do các dấu hiệu không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như: Suy tim, loạn nhịp tim... Đặc biệt, bệnh rất nguy hiểm vì có thể gây đột tử do cơn nhanh thất hoặc rung thất.
Với sự hỗ trợ của Viện Tim TP.HCM, các bác sĩ đã tiến hành đặt máy khử rung để phòng ngừa đột tử cho bệnh nhân. Khi đặt máy vào cơ thể, máy theo dõi liên tục 24/24 giờ nhịp tim của người bệnh, nếu phát hiện cơn nhanh thất hoặc rung thất, máy khử rung sẽ tự động phát xung điện để khử cơn nhanh thất hoặc rung thất của bệnh nhân, trả lại nhịp tim bình thường cho bênh nhân, phòng ngừa đột tử.
Đau bụng dữ dội, người đàn ông bất ngờ khi biết cơ thể mang 4.100 viên sỏi
Một người đàn ông tên Yeole ở Ấn Độ nhập viện ngày 25/5 do bị đau bụng dữ dội. Tại đây, bác sĩ Amit Sharad Kele làm việc tại Bệnh viện Krishna, TP. Nashik đã thực hiện ca phẫu thuật cho anh Yeole.
![]() |
| 4.100 viên sỏi mật được gắp ra khỏi người bệnh nhân tại Ấn Độ. |
Bác sĩ Amit Sharad Kele chia sẻ: “Thông thường số sỏi mật nhiều nhất là 20 viên nhưng ca bệnh này số lượng sỏi rất nhiều, lên tới con số khổng lồ là 4.100 viên. Tuy nhiên, chụp CT không thể thấy rõ sỏi mật vì sỏi có tính thấu xạ, tức là chúng hoàn toàn trong suốt với bức xạ và gần như không hiển thị trên các bức ảnh chụp bằng tia X”.
Khi phẫu thuật, ê kíp đã lấy hết các viên sỏi có kích thước từ 2 mm đến 4 mm ra khỏi túi mật, hiện anh Yeole đã hồi phục hoàn toàn.
| Diễn biến bất ngờ: Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ, thừa nhận có dấu hiệu đổ tội cho BS Lương | |
| 12 câu hỏi LS bào chữa cho Hoàng Công Lương gửi VKS có nội dung gì? |



