Tin y tế
03/06/2018 23:06Tin y tế hôm nay 4/6: Cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch
![]() |
| Theo các bác sĩ xác định, bệnh nhi bị ngộ độc do ăn thịt cóc, có biến chứng rối loạn nhịp tim. (Ảnh: Vietnamnet). |
Hai chị em song sinh ăn thịt cóc, chị tử vong, em nguy kịch
Bệnh viện Nhi Trung Ương đang điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Thị Mây (11 tuổi, Hoà Bình) nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc nặng do ăn thịt cóc. Chị gái sinh đôi của bé ngộ độc nặng hơn nên đã không qua khỏi.
Theo gia đình hai bé cho biết, bố mẹ đi làm xa, hai chị em Mây ở nhà cùng bà ngoại. Tối 30/5, hai chị em rủ nhau đi bắt cua và bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu ăn.
Khoảng hai giờ sau khi ăn, hai chị em cùng có biểu hiện nôn liên tục, li bì. Ngay sau đó, gia đình đã chuyển hai cháu đến Bệnh viện huyện rồi chuyển sang Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng chị của Mây đã tử vong.
Đến ngày 31/5, bé Mây được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung Ương để tiếp tục theo dõi và điều trị trong tình trạng rối loạn nhịp tim, hạ huyết áp, chân tay lạnh, nôn nhiều, li bì.
Các bác sĩ xác định, bệnh nhi bị ngộ độc do ăn thịt cóc, có biến chứng rối loạn nhịp tim.
Sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã bắt đầu có chuyển biến.
Sản phụ bị vỡ tử cung do nhau thai chết lưu được cứu sống
Rạng sáng 3/6, sản phụ là chị Bùi Thị Thanh Th, (37 tuổi, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vật vã, da xanh tái, niêm mạc nhợt, mạch và huyết áp không đo được, đau khắp bụng.
![]() |
| Sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của sản phụ đã dần ổn định. (Ảnh: Thanh Sang - TTXVN) |
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài gần hai giờ, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung, khâu cầm máu cho bệnh nhân.
Sau phẫu thuật, đến chiều 3/6, tình trạng sức khỏe của sản phụ Th đã dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Cậu bé nuốt nắp chai vào bụng được cứu sống
Ngày 31/5, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng đã tiếp nhận bệnh nhi Đoàn Bảo Giang (8 tuổi, quê xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) nhập viện do nuốt phải dị vật vào đường tiêu hóa.
![]() |
| Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, các bác sĩ đã gắp dị vật là một chiếc nắp chai kim loại ra khỏi dạy dày bệnh nhi. (Ảnh: Congannhandan). |
Qua kết quả nội soi cho thấy, vùng hang vị dạ dày của bệnh nhân có 1 dị vật hình tròn bằng kim loại, đường kính 1,2cm, rìa mỏng kèm gai nhọn ở trung tâm dị vật, niêm mạc bờ cong nhỏ phù nề sung huyết do dị vật nằm trong dạ dày gây ra.
Các bác sĩ đã chỉ định nội soi gắp dị vật ra ngoài cho bệnh nhi do dị vật to, không thể qua dạ dày xuống ruột.
Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, các bác sĩ đã gắp dị vật là một chiếc nắp chai kim loại ra khỏi dạy dày bệnh nhi. Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định.
Bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch được cứu sống
Bệnh viện quận Thủ Đức TP. HCM vừa cứu sống bệnh nhân bị tai nạn giao thông gây vỡ gan, vỡ lách, vỡ tụy, vỡ thận và dạ dày, nguy kịch.
Theo đó, bệnh nhân N.T.H (21 tuổi) được đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng xây xát nhẹ vùng bụng và không có vết thương chảy máu trên thành bụng. Tuy nhiên, bệnh nhân có biểu hiện nôn ói ra máu, đau bụng, mạch nhanh, huyết áp tụt.
![]() |
| Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công sau 5 giờ, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Congan TP. HCM). |
Sau khi tiến hành chụp CT cho thấy, dịch ổ bụng bệnh nhân có lượng nhiều. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.
Sau khi mở ổ bụng, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, cắt toàn bộ lách và thân đuôi tụy dập vỡ, khâu gan cầm máu, cắt một phần dạ dày bị dập nát và tái tạo lại dạ dày.
Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công sau 5 giờ. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe đã tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Sau hơn 30 năm mới phát hiện chuôi bóng đèn nằm trong phổi
Ông Hào (45 tuổi, sống ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) nhập viện vì bị ho mạn tính suốt nhiều năm. Sau khi nhập viện, kết quả chụp CT cho thấy một vật xuất hiện bên dưới phế quản bên trái của bệnh nhận này.
![]() |
| Chuôi bóng đèn bị vỡ khi các bác sĩ lấy nó ra. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Daily Mail - Thanhnien) |
Sau hai giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một chuôi bóng đèn nhỏ trong phổi trái bệnh nhân.
Theo bệnh nhân, vào năm 1987, khi ông mới 14 tuổi, do khi đó thuốc lá chưa có đầu lọc nên hút có vị đắng. Do vậy, ông đã dung chuôi của loại bóng đèn nhỏ để làm đầu lọc.
Lần đó, sau khi chạy bộ một đoạn đường ông đã hút thuốc, do mệt nên ông hút mạnh dẫn tới chuôi bóng lọt vào phổi. Tuy nhiên, ông tưởng rằng mình đã nuốt nó.




