Tin y tế
04/07/2018 02:35Tin y tế hôm nay 4/7: Cụ bà 76 tuổi được phẫu thuật u não 'khủng' thành công
![]() |
| Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định. (Ảnh: BVCC - Nongnghiep). |
Cụ bà 76 tuổi được phẫu thuật u não 'khủng' thành công
Mới đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã tiếp nhận bệnh nhân là cụ bà N.T.U (76 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn kéo dài hơn 1 năm nay.
Được biết, bà cụ còn bị bướu giáp thòng, chèn ép khí quản, đồng thời mắc phải bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, chụp MRI. Kết quả, các bác sĩ chẩn đoán cụ bà có u màng não, khối u có kích thước khổng lồ (7cm x 5cm) chiếm trọn phần trán của não phải.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra ngoài thành công cho cụ bà. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và đã được xuất viện.
Mắc xương cá người đàn ông phải cắt bỏ nửa lá phổi
Theo thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, mới đây bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân N.H.T (41 tuổi), nhập viện trong tình trạng ho khạc đàm vàng, sốt cao liên tục từ ba ngày ngày trước, thân thể mệt mỏi.
Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ông T. bị viêm phổi thùy dưới bên phải. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy xuất hiện một dị vật nằm trong phế quản của thùy dưới phổi phải. Dị vật này đã gây ra các biến chứng viêm phổi cho bệnh nhân.
![]() |
| Chiếc xương cá mắc trong phổi bệnh nhân. (Ảnh: BVCC - Thanhnien). |
Được biết, cách đây 5 năm, bệnh nhân từng bị sặc xương cá. Sau đó xuất hiện tình trạng ho kéo dài, điều trị nhiều nơi nhưng không có kết quả.
Do chiếc xương cá đã mắc trong phế quản trung gian quá lâu, ghim sâu vào trong phần phế quản trung gian, khiến phổi bị đông đặc và viêm mũ mạn tính, nên không thể tiến hành nội soi gặp dị vật ra ngoài.
Sau cùng, các bác sĩ đã quyết định mổ hở để lấy dị vật ra ngoài cho bệnh nhân. Sau hai giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt thùy dưới phổi phải và lấy dị vật xương cá nằm trong phế quản ra ngoài thành công.
Cấp cứu bệnh nhân bị xương vịt mắc sâu trong phế quản
Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận bệnh nhân là Nguyễn Xuân Th. (66 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long) nhập viện trong tình trạng ho dữ dội, tức ngực, khó thở, sốt cao không dứt.
Được biết, trước đó trong khi đang ăn vịt, ông Th. đã bị hóc xương vướng cổ họng, sau nhiều lần ho khạc không ra, thấy hết vướng và đau nhức nên nghĩ mảnh xương đã tự trôi xuống dạ dày.
![]() |
|
Các bác sĩ đã tiến hành gắp thành công dị vật ra ngoài. (Ảnh: Suckhoedoisong). |
Sau khoảng một tháng, tình trạng ho dữ dội, khó thở, tức ngực, có biểu hiện nặng hơn dù đã điều trị bằng thuốc nhưng không đỡ.
Tại bệnh viện, sau khi tiến hành nội soi phế quản, các bác sĩ đã phát hiện dị vật là một mảnh xương vịt dài 2,5 cm nằm trong lòng phế quản trái của bệnh nhân.
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành gắp thành công dị vật ra ngoài. Sau khi được lấy dị vật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.
Buồng trứng nhân tạo được phát triển thành công
Được biết, các bác sĩ Đan Mạch đã phát triển được buồng trứng nhân tạo rồi cấy vào đó các tế bào trứng người chưa trưởng thành và thử nghiệm thành công trên những con chuột thí nghiệm.
Theo đó, những tế bào trứng đó đã sống sót trong ba tuần. Theo dự kiến, trong tương lai, những phụ nữ đã bị những bệnh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản có thể mang thai nhờ buồng trứng nhân tạo.
![]() |
| Những người phụ nữ bị ảnh hưởng đến sinh sản, trong tương lai có thể mang thai nhờ buồng trứng nhân tạo. (Ảnh: Wikipedia Commons - Motthegioi) |
Những bệnh nhân phải điều trị xạ trị hoặc hóa trị ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản nhưng vẫn muốn có con trong tương lai sẽ tiến hành lấy mô buồng trứng (noãn) để đông lạnh trước khi xạ trị.
Sau đó có thể phát triển thành tế bào trứng trưởng thành. Đến khi phục hồi sức khỏe, các nữ bệnh nhân được cấy ghép lại và họ có cơ hội mang thai.
Mang gen hiếm người đàn ông may mắn chữa khỏi bệnh tiểu đường loại một
Mang gen hiếm, có khả năng kích hoạt lại các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy. Người đàn ông (31 tuổi, sống ở thị trấn Daventry, hạt Northampton, Anh) được xem là người đầu tiên trên thế giới may mắn chữa khỏi bệnh tiểu đường loại một.
Theo Daily Mail, bệnh nhân là anh Daniel Darkes được chẩn đoán mắc tiểu đường loại một vào năm 2010 và mỗi ngày anh đều phải tiêm insulin để điều trị bệnh. Bất ngờ, đến tháng 2/2017 các xét nghiệm cho thấy đường huyết của anh đã bình thường trở lại.
![]() |
| Hiện các chuyên gia vẫn chưa thể xác định loại gien giúp anh Darkes khỏi bệnh. (Ảnh chụp màn hình DAILY MAIL - Thanhnien). |
Sau khi ngừng tiêm insulin, đường huyết của anh vẫn giữ ở mức ổn định. Các bác sĩ đã phát hiện tuyến tụy của Darkes đã hoạt động bình thường..
Các nhóm chuyên gia cũng phát hiện anh Darkes mang một loại gien hiếm có khả năng kích hoạt lại hệ miễn dịch cũng như các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy mà trước đó không hoạt động và điều này đã giúp anh hết bệnh tiểu đường loại một.
Được biết, hiện các chuyên gia vẫn chưa thể xác định loại gien giúp anh Darkes khỏi bệnh, đồng thời cũng chưa từng phát hiện ai khác sở hữu gien này.




