Tin y tế hôm nay (7/8): WHO ‘hiến kế’ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách kiểm soát rượu bia

Thứ hai, 06/08/2018, 22:36 PM

Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Mắc hội chứng cực kỳ hiếm gặp, cậu bé 11 tuổi mang khuôn mặt của ông lão 70; Đã tìm thấy vi rút gây tăng cân; WHO ‘hiến kế’ cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách kiểm soát rượu bia…

Đã tìm thấy vi rút gây tăng cân

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia

Theo Dailymail các nhà khoa học đã tìm thấy vi rút gây tăng cân có tên Adenovirus-36. Loại vi rút này có ở người béo phì cao gấp 4 lần so với người cân nặng bình thường. Các nghiên cứu đã chỉ ra, vi rút Adenovirus-36 không chỉ gây kích ứng các tế bào mỡ khiến chúng bị viêm, mà còn ngăn chúng tiêu biến. Các tế bào bị ảnh hưởng sau đó sẽ tích lũy và dẫn đến béo phì. Một virus gần với Adenovirus-36 đã được chứng minh là gây ra hiện tượng tăng cân ở chuột và khỉ.

Trong các nghiên cứu khác, ít nhất 30% người béo phì được phát hiện bị nhiễm virus Adenovirus-36 nhưng chỉ 11% những người có cân nặng khỏe mạnh có siêu vi khuẩn này. Adenovirus thường được gắn liền với bệnh cảm lạnh hay nhiễm trùng mắt và ruột.

Điều đáng nói, thông qua nghiên cứu trên các nhà khoa học cho biết, họ đang xây dựng một loại vắc xin có khả năng ngăn tăng cân sắp ra đời. Tiến sĩ Richard Atkinson - Giáo sư danh dự tại Đại học Wisconsin, được cấp bằng sáng chế một loại vắc-xin cho virus béo phì nhưng không thể kêu gọi đủ kinh phí để sản xuất. Ông nói rằng, các học giả ở Hàn Quốc đã thử nghiệm vắc-xin ở động vật và nó đã ngăn chặn virus xâm nhập vào các tế bào mỡ. Đây được xem là một thông tin tốt đẹp cho hàng triệu người trên thế giới tử vong vì các căn bệnh liên quan đến béo phì mỗi năm.

Mắc hội chứng hiếm gặp, cậu bé 11 tuổi mang khuôn mặt của ông lão 70

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia
Cậu bé Shaun và mẹ. Ảnh PNVN

Sau sinh nhật 3 tuổi, khuôn mặt cậu bé Shaun Tebbutt đến từ Wooton, hạt Bedfordshire (Anh) dần dần trở nên hốc hác như ông lão 70 tuổi. Nguyên nhân do Shaun là một trong số 700 người mắc chứng rối loạn phân bố mỡ cực kỳ hiếm gặp.

Được biết, những người mắc chứng bệnh này có tuổi thọ thấp hơn bình thường vì nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và thận. Dù cơ thể hốc hác nhưng Shaun luôn thèm ăn do người em không có tế bào mỡ dẫn đến cơ thể sản sinh ít leptin - hormone truyền tín hiệu no đến não bộ.

Mặc dù ngoại hình khác biệt khiến cậu bé thường bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt nhưng Shaun luôn tích cực, lạc quan đối diện với căn bệnh này.

Hy hữu sợi chỉ nằm trong bọng đái bệnh nhân nhiều năm

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia
Hình ảnh sợi chỉ trong bọng đái bệnh nhân nữ. Ảnh Thanh niên.

Ngày 6/8, BS Tạ Hữu Nghĩa - Phó khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông tin về trường hợp hy hữu của một nữ bệnh nhân có sợi chỉ nằm trong bọng đái nhiều năm, tạo sỏi bọng đái to và sỏi niệu quản.

Trước khi được đưa vào viện, bệnh nhân D.T.T (24 tuổi) có triệu chứng tiểu lắt nhắt, tiểu nhiều lần và dẫn đến bí tiểu. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chuyên khoa đã đưa ra chẩn đoán, bệnh nhân bị sỏi bọng đái to và sỏi niệu quản bên trái dẫn đến tình trạng bí tiểu.

Điều gây ngạc nhiên là sau khi tán vụn 2 viên sỏi lớn bằng lazer qua đường tiểu, các bác sĩ phát hiện bên trong sỏi có sợi chỉ xanh, dài được xác định là nguyên nhân tạo sỏi. Sau phẫu thuật nội soi sức khỏe chị T. tiến triển tốt và đã được xuất viện.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) hiến kế cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cách kiểm soát rượu bia

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia
Ảnh minh họa

Trong bức thư gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, TS.BS Shin Young-soo - Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương viết: “Tiêu thụ rượu bia của người dân Việt Nam đứng ở mức rất cao so với các nước trong khu vực. WHO ước tính trung bình một người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên uống 8,3 lít cồn nguyên chất (lượng rượu bia quy đổi) năm 2016 - cùng mức với Thái Lan. Các nước khác trong khu vực tiêu thụ ở mức thấp hơn nhiều, ví dụ: Mông cổ 7,4L lít, Trung Quốc 7,2 lít, Cam pu chia 6,7 lít, Philippines 6,6 lít và Singapore 2 lít. Tiêu thụ rượu bia cũng tăng nhanh chóng. Trong số nam giới có uống rượu bia, mức tiêu thụ đã tăng 15% vào năm 2015 so với 2010”.

Theo ông Shin Young-soo sử dụng rượu bia ở mức nguy hại là một yếu tố nguy cơ chính gây ra gánh nặng bệnh không lây nhiễm mà Việt Nam đang phải đối mặt. Sử dụng rượu bia cũng là một nguyên nhân gây tai nạn giao thông, bạo lực và thương tích với khoảng 79.000 trường hợp tử vong tại Việt Nam năm 2016. Ngoài ra, còn hàng trăm ngàn người khác phải điều trị những bệnh do sử dụng rượu bia gây nên. WHO ước tính hậu quả về mặt xã hội do sử dụng rượu bia gây ra tại Việt Nam là khoảng 1,3% đến 3,3% tổng thu nhập trong nước (GDP).

Chính vì thế, WHO khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe người dân, hệ thống pháp luật phải điều chỉnh chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ rượu bia.

Ông Shin Young-soo bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính Phủ ủng hộ xúc tiến việc trình dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia lên Quốc Hội xem xét lần đầu vào tháng 10/2018.

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia Tin y tế hôm nay (6/8): Thanh Hóa đứng thứ 2 cả nước khi bội chi quỹ BHYT 749 tỷ đồng

Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Vận động viên tham gia ASIAD 2018 không được tự ý dùng thuốc chữa ...

tin y te hom nay 78 who hien ke cho thu tuong nguyen xuan phuc cach kiem soat ruou bia Tin y tế hôm nay 5/8: Dùng dao lam cắt rốn, bố khiến con vừa chào đời bị uốn ván

Bản tin y tế hôm nay có các tin sau đây: Bé sơ sinh bị uốn ván do bố dùng dao lam cắt rốn; Mỹ ...