Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội ngày 9/2 cho biết, Thủ đô đã ghi nhận 26 ca nhiễm Sars-CoV-2.
Tin Covid-19 ở Hà Nội ngày 9/2: Hình ảnh nữ bệnh nhân 2009 không tự giác cách ly dù là F1, trích xuất từ camera an ninh tại chung cư. (Ảnh: VTV).

Tin Covid-19 ở Hà Nội ngày 9/2: Hình ảnh nữ bệnh nhân 2009 không tự giác cách ly dù là F1, trích xuất từ camera an ninh tại chung cư. (Ảnh: VTV).

Tin Covid-19 ở Hà Nội ngày 9/2: Tính đến sáng nay, Hà Nội đã có 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó đáng chú ý là trường hợp 2 bệnh nhân 1722 và 2009 khai báo quanh co gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Nữ bệnh nhân 2009 không có ý thức tự giác

Báo Vietnamnet dẫn lời ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, nữ bệnh nhân 2009 này tiếp xúc với bệnh nhân 1722 từ ngày 26/1.

Ca bệnh 1722 (31 tuổi, em vợ và là F1 của bệnh nhân 1694 ở Nam Từ Liêm) đã được thành phố thông báo từ ngày 30/1 và Bộ Y tế chính thức công bố ngày 31/1, đồng nghĩa nữ bệnh nhân 2009 ở Garden Hill là F1 nhưng người này không khai báo để trốn cách ly.

Đến ngày 6/2, khi có triệu chứng ho, sốt, đau họng, nữ bệnh nhân sống tại Garden Hill mới gọi điện thoại đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội để được tư vấn. Ngay lập tức, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 7/2.

Gia đình nữ bệnh nhân ở chung cư Garden Hill có 3 người, trong đó con nhỏ mới 10 tháng tuổi. Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 8 người là F1, trong đó bệnh nhân, con và giúp việc chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cách ly tập trung, các trường hợp còn lại cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Các khu vực liên quan, bao gồm quán gội đầu tại tầng 1 chung cư Gaden Hill; Công ty tại số 221 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội... đang được phong toả.

Theo VTV, từ hình ảnh trích xuất camera an ninh, trong thời gian từ ngày 26/1 đến khi phát hiện dương tính Covid-19, nữ bệnh nhân có 2 lần xuống sảnh tầng 1 để gội đầu. Do đây là trường hợp khai báo không rõ ràng nên để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, gần 800 trường hợp là cư dân trong tòa nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Hà Nội có thể giãn cách xã hội

Tại buổi họp trực tuyến của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh… tiếp tục thực hiện các biện pháp đã thực hiện.

Riêng TP HCM và Hà Nội đều phải có giải pháp sáng tạo, quyết liệt như giãn cách xã hội một số khu vực cần thiết. Thủ tướng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc cho TP HCM, Hà Nội có thể giãn cách xã hội một số khu vực.

“Chủ tịch TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và một số TP được áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn việc lây lan trong cộng đồng cụ thể, phù hợp, nhất là dịp Tết”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng biểu dương các địa phương đã có những giải pháp mạnh mẽ, tổng lực, quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch, nhờ vậy các điểm dịch (mới phát sinh đợt 3 - PV) cơ bản đã kiểm soát, dù có lây lan ra một số TP.

Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao việc truy xét thần tốc, xét nghiệm diện rộng. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, một ổ dịch mới xuất hiện ở nhiều quận của TP HCM là mối lo ngại tiếp theo cũng như những nơi khác chưa dập dịch xong.