Tình hình dịch bệnh ngày 11-3 thế giới: Tổng thống Philippines xét nghiệm Covid-19

Thứ năm, 12/03/2020, 13:12 PM

Tổng thống Philippines Duterte phải làm xét nghiệm Covid-19 hôm 12/3 sau khi ba bộ trưởng trong nội các và hai nghị sĩ tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3 trên thế giới: Tổng thống Philippines phải làm xét nghiệm Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3 trên thế giới: Tổng thống Philippines phải làm xét nghiệm Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3: Tổng thống Philippines xét nghiệm Covid-19

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, cho biết ông Duterte sẽ làm xét nghiệm Covid-19 trong hôm nay sau khi nhiều bộ trưởng và nghị sĩ tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Hai thượng nghị sĩ Sherwin Gatchalian và Nancy Binay đã tự cách ly sau khi tham dự phiên điều trần về cải cách giáo dục có người nhiễm Covid-19 hôm 5/3. Trong bối cảnh đó, Thượng viện Philippines phải đóng cửa thượng viện để khử trùng.

Tổng thống Duterte cũng hoãn chuyến đi đến Boracay. Thượng nghị sĩ Bong Go, người vẫn đóng vai trò là trợ lý thân cận nhất của ông Duterte, không nói lý do tại sao ông Duterte quyết định làm xét nghiệm, hoặc liệu ông có tự cách ly hay không.

Hôm 11/3, Philippines có ca tử vong thứ hai do Covid-19. Đó là một phụ nữ 67 tuổi ở Manila. Nước này hiện có 49 ca nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3: Hơn 126.000 ca nhiễm trên toàn thế giới

Tính đến sáng 12/3, thế giới có 126.136 ca nhiễm, 4.630 ca tử vong, 68.219 ca bình phục.

Italia tăng hơn 2.000 ca một ngày, lên 12.462 ca nhiễm, 827 ca tử vong. Đây vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục. Tiếp đến là Iran với 9.000 ca nhiễm, 354 ca tử vong. Hàn Quốc có 7.755 ca nhiễm, 60 ca tử vong.

Pháp có 2.284 ca nhiễm, 48 ca tử vong.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc chỉ có thêm 15 ca nhiễm mới trong ngày 11/3, mức thấp kỷ lục kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu công bố thống kê hồi tháng Một. Cùng ngày, Trung Quốc cũng có thêm 11 ca tử vong.

Trong số đó, tỉnh Hồ Bắc có 8 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3: Dịch lan mạnh ở châu Âu

Ngoài Italia với ca nhiễm tăng nhanh chóng, Pháp và Tây Ban Nha đang trở thành những ổ dịch lớn của châu Âu khi số ca nhiễm ở cả hai nước đều vượt mức 2.000 người. Pháp có 2.284 ca nhiễm trong khi Tây Ban Nha có 2.277 ca.

Tại Anh, số ca nhiễm mới cũng tăng hơn 100 ca, nâng tổng số lên 456. Số bệnh nhân tử vong đang là 6.

Bulgaria có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Bệnh nhân là một phụ nữ 66 tuổi, được đưa tới bệnh viện hôm 10/3 với triệu chứng viêm phổi nặng. Đây là ca nhiễm Covid-19 thứ 6 tại Bulgaria.

Thụy Điển cũng có ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân tử vong lớn tuổi, từng có bệnh nền ở Stockholm. Thụy Điển hiện có 460 ca nhiễm Covid-19.

Đức ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm và ba ca tử vong. Đan Mạch thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ trường học khi số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới 340 người.

Tình hình dịch bệnh ngày 11-3: Hàn Quốc có ca nhiễm trong ngày thấp nhất

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này có thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên 7.869 trường hợp.

Đây là mức tăng trong ngày thấp nhất tại Hàn Quốc trong hơn hai tuần qua.

Hai tâm dịch là thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang vẫn chiếm phần lớn các ca nhiễm. Daegu có 5.867. Bắc Gyeongsang có 1.143 ca.

Khoảng 61% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Giới chức y tế Hàn Quốc đã hoàn tất việc xét nghiệm cho 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa.

Tổng thống Trump cấm di chuyển từ châu Âu đến Mỹ

Tổng thống Trump ra lệnh cấm toàn bộ di chuyển từ các nước châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày nhằm ngăn đại dịch Covid-19.

Lệnh cấm nhập có hiệu lực từ ngày 13/3 và kéo dài trong 30 ngày tới. Nhà lãnh đạo Mỹ tạm thời để Anh là nước ngoại lệ với lệnh cấm này.

Ông Trump cũng kêu gọi những người Mỹ lớn tuổi không đi du lịch nếu không cần thiết.

Bài liên quan