Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Hơn 1,8 triệu ca nhiễm, hơn 114.000 người tử vong toàn cầu

Thứ hai, 13/04/2020, 14:19 PM

COVID-19 đã lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Một y tá an ủi người khác khi họ thay ca vào ngày 13/3 tại bệnh viện Cremona, phía Đông Nam Milan, Italy.

Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Một y tá an ủi người khác khi họ thay ca vào ngày 13/3 tại bệnh viện Cremona, phía Đông Nam Milan, Italy.

Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Hơn 1,8 triệu ca nhiễm

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, thế giới đã có 1.852.257 ca nhiễm, tăng 72.514 trong một ngày, trong đó có 114.194 ca tử vong, tăng 5.415 ca.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức,  Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Hiện tại, có ít nhất 560.000 người nhiễm bệnh ở Mỹ với hơn 22.000 người tử vong, tăng lần lượt 27.421 và 1.528 ca.

Tây Ban Nha và Italy vẫn là những vùng dịch lớn nhất ở châu Âu, với khoảng 166.000 và 156.000 ca nhiễm tương ứng. Số ca tử vong vì dịch ở cả hai nước lần lượt là hơn 17.000 và hơn 19.000 ca.

Số ca nhiễm ở Anh đã vượt Trung Quốc, lên hơn 84.000 ca, tăng hơn 5.200 ca một ngày, trong đó có 10.612 ca tử vong, tăng 737 ca một ngày.

Trung Quốc có số ca mắc mới theo ngày cao nhất trong gần 6 tuần, cho thấy thách thức lớn Bắc Kinh phải đối mặt trong việc ngăn chặn bùng dịch lần hai. Trong ngày 12/4, Trung Quốc có tổng cộng 108 ca mới. Đây là số ca mới theo ngày cao nhất kể từ 143 ca hôm 5/3. 98 ca mới liên quan đến những người từ nước ngoài về Trung Quốc. Hiện, Trung Quốc đã báo cáo 82.160 ca nhiễm, trong đó có 3.341 người tử vong. 

Dịch Covid-19 ở Nga cũng đang lây lan mạnh. Nước này đã có 15.770 ca nhiễm, 130 ca tử vong, tăng lần lượt 2.186 và 24 ca.

Tại Đông Nam Á, Malaysia đang là vùng dịch lớn nhất với 4.683 ca nhiễm, 76 ca tử vong, tăng lần lượt 156 và 3 ca.

Tiếp đó là Philippines với 4.648 ca nhiễm và 220 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Nga đã xét nghiệm cho hơn 1,3 triệu người

Hơn 1,3 triệu người đã được xét nghiệm Covid-19. 141.000 người đang được theo dõi vì nghi nhiễm, Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng của Nga, Rospotrebnadzor, cho biết.

Khi số ca nhiễm đã vượt 15.000 ca và đang tăng nhanh, Điện Kremlin cảnh báo "một lượng lớn" bệnh nhân Covid-19 đổ về đang khiến các bệnh viện tại thủ đô Moscow quá tải.

“Chúng ta đang thấy các bệnh viện tại Moscow làm việc vô cùng căng thẳng theo một cách quả cảm và cấp bách", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trên truyền hình.

Ông Peskov cho biết phải thêm vài tuần tới mới có thể xác định Nga đã tiến gần đến thời điểm tệ nhất hay chưa.

Tình hình dịch bệnh ngày 13/4: Ấn Độ vừa tăng cường phong tỏa vừa mở lại một số ngành sản xuất

Số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ vượt 9.000 ca, một số hoạt động sản xuất có thể hoạt động trở lại.Số ca Covid-19 của Ấn Độ đã tăng từ 8.356 lên 9.152, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình cho biết.

Trong đó có 7.978 người đang được điều trị, 856 người đã khỏi và 308 người tử vong.

Vùng có nhiều ca nhiễm nhất, 1.985 ca, là bang Maharashtra phía Tây, tiếp theo là Delhi với 1.154 ca, bang miền Nam Tamil Nadu có1.043 ca và bang Rajasthan phía Bắc có 804 ca.

Ấn Độ đang có kế hoạch khởi động lại một số hoạt động sản xuất sau ngày 15/4 để giúp bù đắp thiệt hại kinh tế của lệnh phong tỏa toàn quốc, Reuters dẫn hai nguồn tin chính phủ cho biết.

Lệnh phong tỏa toàn quốc 21 ngày đối với 1,3 tỷ người Ấn Độ sẽ kết thúc ngày 14/4, nhưng chính phủ dự kiến ​​sẽ kéo dài đến cuối tháng.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo một số bộ đưa ra kế hoạch mở lại một số ngành công nghiệp quan trọng khi sinh kế của người nghèo đang bị ảnh hưởng.

Bài liên quan