Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Philippines thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, New York qua thời kì đen tối

Thứ ba, 14/04/2020, 13:59 PM

New York đang tính đến việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi bang này tuyên bố qua thời kì đen tối với số ca tử vong vì Covid-19 giảm dần. Philippines thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Philippines thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Philippines thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Gần 2 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu

Theo thống kê của Đại học John Hopskin, dịch Covid-19 đã lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới có 1.923.848 ca nhiễm, tăng 71.591 ca, trong đó có 119.618 ca tử vong, tăng 5.423 trong một ngày. 444.636 ca đã bình phục và 1.359.594 ca vẫn đang dương tính. 51.747 ca nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức,  Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Hiện tại, có ít nhất 586.000 người nhiễm bệnh ở Mỹ với hơn 23.000 người tử vong, tăng lần lượt 26.641 và 1.535 ca. Số ca tử vong mới giảm nhẹ so với con số 1.514 của ngày trước đó. Tổng số người chết ở Mỹ cao nhất thế giới.

Tây Ban Nha và Italy vẫn là những vùng dịch lớn nhất ở châu Âu, với khoảng 170.000 và 159.000 ca nhiễm tương ứng. Số ca tử vong vì dịch ở cả hai nước lần lượt là hơn 17.756 và hơn 20.000 ca.

Pháp có 136.779 ca nhiễm, tăng 4.188 ca, trong đó có 14.967 ca tử vong, tăng 574 ca.

Số ca nhiễm tại Đức tăng 2.082 ca. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca mới giảm tại quốc gia này. Đức đã ghi nhận 125.098 ca nhiễm và 2.969 ca tử vong.

Số ca nhiễm ở Anh đã vượt Trung Quốc, lên hơn 88.000 ca, tăng hơn 4.300 ca một ngày, trong đó có 11.329 ca tử vong, tăng 717 ca một ngày.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo đã ghi nhận 89 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với 108 ca của ngày trước đó, và không có ca tử vong nào. Trong các ca nhiễm mới, có 86 ca là người trở về từ nước ngoài.

Dịch Covid-19 ở Nga cũng đang lây lan mạnh. Nước này đã có 18.328 ca nhiễm, 148 ca tử vong, tăng lần lượt 2.558 và 18 ca.

Tại Đông Nam Á, Philippines đã vượt Malaysia trở thành vùng dịch lớn nhất với 4.932 ca nhiễm, tăng 284 ca, trong đó có 315 ca tử vong, tăng 18 ca.

Malaysia có 4.817 ca nhiễm, 77 ca tử vong. Indonesia có 4.557 ca nhiễm, 399 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: New York tuyên bố qua giai đoạn đen tối

New York vẫn là vùng dịch lớn nhất của Mỹ với hơn 195.000 ca nhiễm, trong đó có 10.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, tuyên bố bang này đã bước qua giai đoạn đen tối nhất khi biểu đồ số ca nhập viện bắt đầu đi ngang còn số ca tử vong mới giảm liên tục.

"Điều tồi tệ nhất đã qua nếu chúng ta khôn ngoan tiến về phía trước. Tôi tin đây là lúc chúng ta có thể bắt đầu bước trên con đường đưa mọi thứ trở lại bình thường", ông Cuomo nói.

Ngày 12/4,  New York chỉ ghi nhận 671 ca tử vong, mức thấp nhất kể từ ngày 5/4.

Tuy nhiên ông Cuomo cảnh báo chỉ cần lơ là, chủ quan và dân chúng coi thường các biện pháp giãn cách xã hội vài ngày, dịch có thể diễn biến xấu trở lại.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Trung Quốc thử hai vắc xin Covid-19 trên người

Trung Quốc vừa cấp phép thử nghiệm giai đoạn đầu trên người bệnh cho hai loại vắc xin ngừa Covid-19. Đây là vắc xin do công ty dược Sinovac Biotech tại Bắc Kinh và Viện Sinh Phẩm Vũ Hán hợp tác phát triển.

Lo ngại dịch bùng phát trở lại, chính quyền Trung Quốc đang siết chặt biên giới với Nga, sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm mới tại tỉnh Hắc Long Giang giáp biên giới Nga.

Tình hình dịch bệnh ngày 14/4: Pháp gia hạn lệnh phong tỏa tới 11/5

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết biện pháp phong tỏa toàn quốc sẽ được kéo dài tới ngày 11/5, tức nhiều hơn gần một tháng so với hạn 14/4 trước đó.

Các trường học và cửa hàng sẽ dần mở cửa trở lại vào ngày 11/5, mhưng các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và rạp chiếu phim sẽ phải đóng cửa lâu hơn.

Nước này vẫn từ chối nhập cảnh những người đến từ các quốc gia ngoài châu Âu.

Theo ông Macron, sau ngày 11/5 chính quyền sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả những người có triệu chứng cùng với phát khẩu trang cho tất cả người dân.

Bài liên quan