Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: TT Trump nói Mỹ qua đỉnh dịch, Italy có số ca mới thấp nhất hơn 1 tháng

Thứ năm, 16/04/2020, 12:00 PM

Italy ghi nhận số mắc Covid-19 mới thấp nhất kể từ ngày 13/3, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã qua đỉnh dịch.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: Italy có nhiều dấu hiệu tích cực.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: Italy có nhiều dấu hiệu tích cực.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: 2.032.641 ca nhiễm toàn cầu

Theo thống kê của Đại học John Hopskin, tính đến sáng nay, dịch Covid-19 đã lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ và tính đến sáng nay đã có 2.032.641 ca nhiễm.

Còn đến hết ngày 15/4, thế giới có 1.997.860 ca nhiễm, tăng 74.012 ca. Trong đó có 126.600 ca tử vong, tăng 6.982 ca. 478.516 ca đã phục hồi. 51.612 ca đang nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Tính đến sáng nay, Mỹ có 618.325 ca nhiễm, 26.290 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã qua đỉnh dịch. Mỹ đang có số người chết cao nhất thế giới.

Tây Ban Nha có 177.633 ca nhiễm, 18.579 ca tử vong. Italy có 165.155 ca nhiễm, 21.645 ca tử vong.

Pháp ghi nhận 143.303 ca nhiễm, trong đó có 15.729 ca tử vong.

Dịch Covid-19 ở Nga lan nhanh. Nước này đã có 24.490ca nhiễm, 198 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Philippines đã vượt Malaysia, Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất với 5.453 ca nhiễm, trong đó có 349 ca tử vong.

Indonesia có 5.136 ca nhiễm, 469 ca tử vong. Indonesia có số ca tử vong nhiều nhất Đông Nam Á và thứ hai châu Á.

Malaysia có 5.072 ca nhiễm, 83 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: Italy có số ca mới thấp nhất trong hơn 1 tháng, nhiều dấu hiệu tích cực

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 2.667 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 2.972 ca một ngày trước đó. Đây cũng là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất ở Italy kể từ ngày 13/3.

Cũng trong ngày này, Italy có thêm 578 ca tử vong, giảm so với 602 ca một ngày trước đó. Tổng số ca tử vong là 21.645 người.

Italia hiện là nước có số người chết vì Covid-19 cao thứ hai thế giới.

Nước này hiện có 3.079 ca đang phải điều trị tích cực, giảm so với 3.186 của một ngày trước. Đây là ngày giảm thứ 12 liên tiếp về số bệnh nhân điều trị chăm sóc tích cực tại Italia.

Số người bình phục tính đến ngày 15/4 là 38.092, tăng gần 1.000 người.

Italy bắt đầu nới lỏng hạn chế tại một số khu vực khi số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần.

Các hiệu sách, cửa hàng giặt là, văn phòng phẩm và quần áo trẻ em mở cửa trở lại tại một số khu vực ở Italia. Ngành lâm nghiệp cũng được phép mở cửa trở lại.

Các nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cũng nối lại hoạt động sau khi lệnh phong tỏa hiện tại kết thúc vào ngày 4/5.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: Nhóm tác chiến tàu sân bay Charles-de-Gaulle nhiễm Covid-19

Bộ Quốc phòng Pháp ngày 15/4 cho biết 668 thủy thủ, tương đương 1/3 trong tổng số gần 2.000 thủy thủ trên nhóm tác chiến tàu sân bay Charles-de-Gaulle và các tàu hộ tống dương tính với Covid-19.

Một phần ba trong số họ đang được điều trị tại các bệnh viện và có một trường hợp cần chăm sóc tích cực.

Đến nay, 1.767 thủy thủ đã được xét nghiệm, trong đó phần lớn là thủy thủ trên tàu sân bay Charles-de-Gaulle.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Pháp đưa tàu sân bay Charles-de-Gaulle trở về sớm 10 ngày so với kế hoạch sau khi tàu được triển khai tới Đại Tây Dương và các thành viên thủy thủ đoàn có triệu chứng nhiễm bệnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 16/4: Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ qua đỉnh dịch Covid-19

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 15/4, Tổng thống Donald Trump cho biết dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy số ca nhiễm mới đang giảm xuống khi số xét nghiệm tăng lên trên cả nước. Cho tới nay, Mỹ đã xét nghiệm cho 3 triệu người.

“Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng dữ liệu cho thấy, chúng ta đã vượt qua đỉnh dịch xét về số ca nhiễm mới. Hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục và chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những tiến bộ lớn”, ông nói.

Tổng thống cũng cho biết sẽ thông báo quyết định mở cửa lại một số bang trước ngày 1/5.

Theo ông, số ca nhiễm mới đang giảm tại New York, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Mỹ, cũng như các điểm nóng khác như Detroit và Denver.

Trong khi đó, 29 bang khác đang ở trong tình trạng “tốt” và có dấu hiệu cải thiện.

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên ứng phó Covid-19 tại Nhà Trắng, cũng cho biết số ca nhiễm mới tại Mỹ có xu hướng giảm trong gần một tuần qua. Theo bà Birx, hiện có 9 bang ghi nhận số ca nhiễm ít hơn 1.000 và không quá 30 ca nhiễm mới trong một ngày.

Bài liên quan