Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Tin tặc nước ngoài tấn công nơi nghiên cứu điều trị Covid-19 của Mỹ

Thứ sáu, 17/04/2020, 16:05 PM

"Tin tặc của các chính phủ nước ngoài" đã đột nhập vào các tổ chức và công ty đang nghiên cứu phương pháp điều trị Covid-19. Thế giới đã có hơn 2,1 triệu ca nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Tin tặc nước ngoài tấn công nơi nghiên cứu điều trị Covid-19 của Mỹ.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Tin tặc nước ngoài tấn công nơi nghiên cứu điều trị Covid-19 của Mỹ.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Hơn 2,1 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu

Dịch Covid-19 đã lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình dịch bệnh ngày 17/4 trên thế giới vẫn đáng lo ngại với tổng ca nhiễm 2.181.308, tăng 95.022 ca một ngày. Trong đó có 145.470 ca tử vong, tăng 6.996. 547.069 ca đã hồi phục và 56.602 ca nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. 

Mỹ ghi nhận 677.570 ca nhiễm, tăng 29.567 ca, trong đó có 34.617 ca tử vong, tăng 2.174 ca. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới cả về số ca nhiễm và ca tử vong.

Tây Ban Nha có 184.948 ca nhiễm, tăng 4.289 ca, trong đó có 19.315 ca tử vong.

Italy có 168.941 ca nhiễm, trong đó có 22.170 ca tử vong, tăng lần lượt 3.786 và 525 ca.

Pháp có 165.027 ca nhiễm, 17.920 ca tử vong, tăng lần lượt 17.164 và 753 ca. 

Trong khi đó, số ca nhiễm mới của Đức đang giảm. Nước này chỉ ghi nhận thêm 2.945 ca nhiễm mới và 248 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 137.698 và 4.052 ca.

Anh ghi nhận 103.093 ca nhiễm, tăng 4.617 ca, trong đó có 13.729 tử vong, tăng 861 ca một ngày.

Số ca nhiễm ở Nga đã lên tới 27.938, tăng 3.448 ca một ngày, trong đó có 232 ca tử vong, tăng 34 ca.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4 tại Đông Nam Á vẫn có những tín hiệu đáng lo ngại Philippines vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất với 5.660 ca, tăng 207 ca, trong đó có 362 ca tử vong, tăng 13 ca.

Tiếp đến là Indonesia, Malaysia với số ca nhiễm lần lượt là 5.516 và 5.182 ca.

Vũ Hán sửa số liệu về Covid-19, số ca tử vong tăng 50%

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thành phố Vũ Hán, vừa tổ chức họp báo cho biết thành phố ghi nhận 3.869 ca tử vong do Covid-19, tăng 50%, tức nhiều hơn khoảng 1.290 người so với số liệu được báo cáo trước đó.

Số ca nhiễm cũng được điều chỉnh từ 50.008 lên 50.333 ca.

CDC cho biết có 4 lý do dẫn đến việc sai số liệu trước đó gồm những ca tử vong tại nhà không được báo cáo do khả năng điều trị không đủ trong giai đoạn đầu của dịch bệnh; báo cáo muộn, nhầm lẫn hoặc không báo cáo từ một số bệnh viện tuyến đầu; các tổ chức y tế, bao gồm những do doanh nghiệp tư nhân vận hành, hoặc nhiều bệnh viện dã chiến, không báo cáo kịp thời các ca tử vong; và giấy chứng tử không chính xác.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4 ở Trung Quốc đối mặt với lỗi lo bùng dịch lần hai khi số ca ngoại nhập trong số các công dân Trung Quốc về nước gia tăng, đặc biệt là khu vực biên giới với Nga.

FBI báo cáo tin tặc tấn công những nơi nghiên cứu điều trị Covid-19

Phó Giám đốc FBI Tonya Ugoretz  cho biết "tin tặc của các chính phủ nước ngoài" đã đột nhập vào các tổ chức và công ty đang tiến hành nghiên cứu các phương pháp điều trị Covid-19.

Bà không nêu tên quốc gia nào hay công ty nghiên cứu nào bị tấn công.

Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng châu Âu nợ Italy một lời xin lỗi

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định châu lục này nợ Italy "một lời xin lỗi chân thành" vì đã không hỗ trợ cho nước này khi Covid-19 bùng phát.

"Nhiều nước đã không có mặt ở thời điểm mà Italy cần sự giúp đỡ, lúc dịch bắt đầu bùng phát. Vì thế, đúng là toàn bộ châu Âu cần phải thật lòng xin lỗi Italy”,  bà Ursula von der Leyen nói.

Khi dịch mới bùng phát ở Italy, nhiều nước châu Âu đã đóng cửa biên giới, cấm xuất khẩu đồ bảo hộ y tế khiến việc cứu trợ Italy khó khăn.

Một cuộc thăm dò dư luận tháng trước cho thấy có đến 88% người dân Italy cảm thấy bị châu Âu bỏ rơi.  Sau đó, các nước như Đức, Ba Lan và Romania đã đưa bệnh nhân Italy về điều trị hoặc gửi bác sĩ đến trợ giúp các bệnh viện Italy. 

Gần đây, các nước EU đồng ý gói cứu trợ trị giá 500 tỉ euro cho các nước thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó có hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Italy và Tây Ban Nha.

Bài liên quan