Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Osaka gom áo mưa làm đồ bảo hộ, Nga ghi nhận 32.008 ca Covid-19

Thứ bảy, 18/04/2020, 12:46 PM

Osaka, thành phố lớn thứ ba Nhật Bản, kêu gọi mọi người quyên góp áo mưa làm đồ bảo hộ cho những người tuyến đầu chống dịch. Thế giới đã có 2.248.863 ca nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Osaka gom áo mưa làm đồ bảo hộ, Nga ghi nhận 32.008 ca nhiễm. Ảnh: TTXVN.

Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Osaka gom áo mưa làm đồ bảo hộ, Nga ghi nhận 32.008 ca nhiễm. Ảnh: TTXVN.

Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: 2.248.863 ca nhiễm Covid-19 toàn cầu

COVID-19 đang ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Thế giới có 2.248.863 ca nhiễm, tăng 86.496 ca, trong đó có 154.145 ca tử vong, tăng 8.672 ca. 571.573 người đã bình phục và 56.963 người nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Mỹ ghi nhận 709.735 ca nhiễm, trong đó có 37.154 ca tử vong, tăng lần lượt 32.165 và 2.535 ca.

Tây Ban Nha có 190.839 ca nhiễm, tăng 5.891 ca, trong đó có 20.002 ca tử vong, tăng 687 ca.    

Italy có 172.434 ca nhiễm, tăng 3.493 ca, trong đó có 22.745 ca tử vong, tăng 575 ca.

Pháp và Đức có tổng số ca nhiễm gần bằng nhau, lần lượt là 147.969 và 141.397. Tuy nhiên, Pháp có số ca tử vong hơn nhiều so với Đức, lần lượt là 18.681 và 4.352 ca.

Anh ghi nhận 108.692 ca nhiễm và 14.576 ca tử vong.

Trung Quốc có 82.692 ca nhiễm, 4.632 ca tử vong. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận 27 ca nhiễm mới trong ngày 17/4, tăng so với 26 ca của ngày trước đó. Trong số các ca mới có 17 ca nhập khẩu từ nước ngoài, tăng so với 15 ca của ngày trước đó. Ngoài ra, các ca Covid-19 không triệu chứng mới là 54 ca, giảm so với 66 ca của hôm trước.

Nga đã ghi nhận tới 32.008 ca nhiễm, tăng 4.070 ca, trong đó có 273 ca tử vong, tăng 41 ca.        

Tại Đông Nam Á, Indonesia trở thành quốc gia có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất khu vực với 5.923 ca nhiễm và 520 ca tử vong, tăng lần lượt 407 và 24 ca.

Philippines có 5.878 ca nhiễm, 349 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Osaka gom áo mưa để làm đồ bảo hộ

"Xin hãy quyên góp cho chúng tôi những chiếc áo mưa không dùng tới. Màu nào cũng được", Thị trưởng Ichiro Matsui nói với các phóng viên hôm 14/4.  

Ông cho biết một số nhân viên bệnh viện đang dùng túi đựng rác thay đồ bảo hộ. Cách khắc phục tạm thời này làm tăng nguy cơ lây nhiễm khi họ cởi túi rác ra khỏi đầu.

Trên website, chính quyền Osaka cũng kêu gọi: "Dù bạn có là công dân của thành phố hay không, xin hãy cho chúng tôi áo mưa".

Osaka đã có hơn 1.000 ca nhiễm, chỉ đứng sau vùng dịch lớn nhất của Nhật Bản là Tokyo.

Nhật Bản hiện ghi nhận gần 9.800 ca nhiễm, trong đó 190 ca tử vong.

Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong nỗ lực nhằm đẩy lùi Covid-19.

Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6/5 tới.

Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Châu Phi có hơn 1.000 người chết vì Covid-19

Tính tới sáng 18/4, châu Phi có hơn 1.000 người chết vì Covid-19. Algeria là nước có số người chết cao nhất với 364 ca. Sau đó là Ai Cập (205 ca), Morocco (135 ca) và Nam Phi (50 ca).

Các nước châu Phi cũng đã ghi nhận tổng cộng 19.334 ca nhiễm.

Theo số liệu thống kê, cho tới nay châu Phi vẫn là nơi bị ảnh hưởng nhẹ hơn so với các khu vực khác trên thế giới.

Tuy nhiên xét nghiệm rất hạn chế ở nhiều nước khiến nhiều người lo ngại các số liệu chưa phản ánh về dịch Covid-19 tại châu Phi.

Bài liên quan