Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Số ca mới ở châu Á tăng nhanh, Hàn Quốc chỉ có thêm 8 ca một ngày

Chủ nhật, 19/04/2020, 13:00 PM

Lần đầu tiên trong hai tháng, Hàn Quốc ghi nhận số ca mới ở mức một con số trong ngày.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Hàn Quốc chỉ có 8 ca Covid-19 mới, gần 160.000 người chết toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Hàn Quốc chỉ có 8 ca Covid-19 mới, gần 160.000 người chết toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Hơn 2,3 triệu ca Covid-19 toàn cầu

Thế giới ghi nhận 2.330.150 ca nhiễm Covid-19, tăng 81.287 ca một ngày. Trong đó có 160.643 ca tử vong, tăng 6.505 ca. 596.482 đã phục hồi và 55.265 ca đang nguy kịch. Tình hình dịch bệnh ngày 19/4 trên thế giới vẫn phức tạp. Số ca ở châu Á đang tăng nhanh, đặc biệt ở các nước như Singapore, Nhật Bản.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Mỹ có 738.792 ca nhiễm, tăng 29.057 ca trong một ngày. Trong đó có 39.014 người tử vong, tăng 1.867 ca. New York có 222.284 ca nhiễm và 14.636 ca tử vong. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết số ca tử vong một ngày thấp nhất trong hai tuần qua với 540 trường hợp. Theo ông, dịch bệnh đã qua đỉnh dịch ở New York. Tuy nhiên, bang này vẫn gia hạn lệnh yêu cầu người dân ở nhà đến ngày 15/5.

Tây Ban Nha có 194.416, trong đó có 20.639 ca tử vong, tăng lần lượt 3.577 và 637 ca mỗi ngày. Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày giảm rõ rệt. Số người hồi phục tăng lên gần 75.000 người. Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến ngày 9/5.

Italy ghi nhận 175.925 ca bệnh, tăng 3.491 ca một ngày, trong đó có 23.227 người chết, tăng 482 ca. Nước này gia hạn phong tỏa toàn quốc đến 3/5. Tuy nhiên, một số ngành sản xuất và cửa hàng mở lại vào ngày 14/4, gồm hiệu sách, tiệm giặt là, cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng quần áo trẻ em.

Pháp và Đức có tổng số ca nhiễm gần bằng nhau, lần lượt là 151.793 và 143.724. Tuy nhiên, Pháp có số ca tử vong hơn nhiều so với Đức, lần lượt là 19.323 và 4.538 ca.

Đây là ngày thứ tư liên tiếp Pháp ghi nhận ca nhập viện giảm và ngày thứ 10 liên tiếp số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực giảm.

Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố trong tuần này rằng lệnh phong tỏa có thể bắt đầu được nới lỏng từ ngày 11/5. Các trường học có thể dần mở cửa trở lại, nhưng các quán cà phê, rạp chiếu phim và địa điểm văn hóa sẽ vẫn đóng cửa.

Anh ghi nhận 114.217 ca nhiễm, tăng 5.525, trong đó có 15.464 ca tử vong, tăng 888 ca.

Trung Quốc có 82.719, tăng 27 ca, trong đó có 4.632 ca tử vong.

Nga ghi nhận 36.793 ca nhiễm, 313 ca tử vong, tăng lần lượt 4.785 và 40 ca.         

Tại châu Á, Nhật Bản và Singapore đang có số ca mới một ngày tăng nhanh. 

Nhật đã ghi nhận 10.296 ca nhiễm, 222 ca tử vong, tăng lần lượt 509 và 32 ca. Singapore có 5.992 ca nhiễm, tăng 942 ca một ngày và 11 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Indonesia trở thành quốc gia có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất khu vực với 6.248 ca nhiễm và 535 ca tử vong, tăng lần lượt 325 và 15 ca.

Philippines có 6.087 ca nhiễm, 397 ca từ vong, tăng lần lượt 209 và 10 ca.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Hàn Quốc lần đầu ghi nhận 8 ca Covid-19 một ngày trong hai tháng qua

Ngày 19/4, Hàn Quốc lần đầu tiên trong vòng 2 tháng ghi nhận mức tăng một con số với chỉ 8 ca nhiễm mới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KCDC) cho biết với 8 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm tại Hàn hiện đang là 10.661 ca, trong đó có 234 trường hợp tử vong. Trong 8 ca mới có 5 ca từ nước ngoài về.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4 của Hàn Quốc có nhiều dấu hiệu lạc quan nên nước này đang xem xét mở rộng giãn cách xã hội cho đến ngày 5/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, các quan chức chính phủ cho biết hôm 18/4. Tuy nhiên, họ có thể giảm bớt sự nghiêm ngặt của việc thực hiện.

Tình hình dịch bệnh ngày 19/4: Ông Trump cảnh báo Trung Quốc gánh hậu quả nếu có trách nhiệm về đại dịch Covid-19

Trump cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt hậu quả nếu nước này bị phát hiện không làm tròn trách nhiệm ngăn đại dịch Covid-19.

"Nếu đại dịch bị ngăn chặn ở Trung Quốc trước khi bắt đầu, nó đã không xảy ra. Bây giờ, cả thế giới khốn khổ vì nó", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại buổi họp báo về Covid-19 ở Nhà Trắng hôm 18/4.

"Nếu đó là sai sót, thì đó chỉ là sai sót. Nhưng nếu đó là trách nhiệm mà họ đáng lẽ phải làm, thì họ phải gánh hậu quả", Trump trả lời khi được hỏi liệu Trung Quốc có nên gánh chịu hậu quả về đại dịch hay không.

"Đó là khác biệt rất lớn. Trong cả hai trường hợp, họ nên để chúng tôi tới đó. Chúng tôi yêu cầu từ sớm nhưng họ không muốn cho chúng tôi tới. Tôi nghĩ họ biết đó là một điều gì đó tồi tệ và họ cảm thấy xấu hổ", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng nghi ngờ số liệu do Trung Quốc cung cấp về Covid-19. "Con số đó là không thể", ông Trump cho hay.   

Bài liên quan